Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle hỗ trợ Mỹ đánh IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/11 cho biết nước này đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông để hỗ trợ Mỹ đánh IS ở Syria và Iraq.

Phát biểu tại lễ khánh thành trụ sở Bộ Quốc phòng mới tại quận 15 ở thủ đô Paris, Tổng thống Hollande thông báo chính phủ Pháp đã điều tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle kèm với một tàu ngầm tấn công, một số tàu khu trục và một tàu tiếp nhiên liệu. 

Chiến hạm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. (Ảnh BBC).

Ông Hollande nói: “Tôi vừa quyết định gửi một nhóm lực lượng hải quân, không quân và một tàu sân bay đến khu vực để có thể giúp đỡ các hoạt động mà chúng ta đang tiến hành. Đó là một sự lựa chọn hợp lý và cũng rất quan trọng”.

“Nước Pháp đang thực hiện các hoạt động quân sự tại Iraq và Syria. Tôi tin rằng, chiến hạm này sẽ giúp chúng ta hoạt động hiệu quả hơn trong việc phối hợp với các đồng minh để chống lại khủng bố”, Tổng thống Pháp tuyên bố.

Pháp là quốc gia đầu tiên tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và cung cấp hỗ trợ hậu cầu cho lực lượng nổi dậy ôn hòa và cả các chiến binh người Kurd.

Cuối tháng 9 vừa qua, các máy bay chiến đấu của Pháp lần đầu tiên tấn công các mục tiêu khủng bố tại Syria. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Hollande từng phải đối mặt với những chỉ trích thiếu linh hoạt và thiếu sự gắn kết trong các giải pháp cho cuộc khủng hoảng dai dẳng suốt gần 5 năm qua tại Syria.

Với tổng lượng giãn nước toàn tải 42.000 tấn, niềm kiêu hãnh Charles de Gaulle của Hải quân Pháp đảm bảo khả năng hoạt động không giới hạn khi có thể chứa tới 40 máy bay và hỗ trợ khoảng 100 chuyến bay mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria
Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Pháp ngày 9/10 cho biết, nước này đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào tổ chức IS tại Syria.

Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria

Pháp tiến hành đợt không kích mới nhằm mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Pháp ngày 9/10 cho biết, nước này đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào tổ chức IS tại Syria.

Pháp “bị muộn” trong cuộc đua ở Syria?
Pháp “bị muộn” trong cuộc đua ở Syria?

VOV.VN -Pháp hôm nay 27/10 đăng cai tổ chức một cuộc họp giải quyết khủng hoảng Syria tại thủ đô Paris, với sự tham dự của nhiều “đối tác” quan trọng.

Pháp “bị muộn” trong cuộc đua ở Syria?

Pháp “bị muộn” trong cuộc đua ở Syria?

VOV.VN -Pháp hôm nay 27/10 đăng cai tổ chức một cuộc họp giải quyết khủng hoảng Syria tại thủ đô Paris, với sự tham dự của nhiều “đối tác” quan trọng.

Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria
Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Valdimir Putin cho biết, mục đích không kích của Nga là nhằm ổn định chính quyền hợp pháp ở Syria để tạo điều kiện cho một thỏa thuận chính trị. 

Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria

Nga không kích nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Valdimir Putin cho biết, mục đích không kích của Nga là nhằm ổn định chính quyền hợp pháp ở Syria để tạo điều kiện cho một thỏa thuận chính trị. 

Nga - Mỹ khả năng sẽ “chạm mặt” tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria
Nga - Mỹ khả năng sẽ “chạm mặt” tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 22/10 cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại về các hoạt động quân sự phối hợp tại Syria.

Nga - Mỹ khả năng sẽ “chạm mặt” tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria

Nga - Mỹ khả năng sẽ “chạm mặt” tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 22/10 cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại về các hoạt động quân sự phối hợp tại Syria.