Thổ Nhĩ Kỳ tố EU không làm đúng cam kết viện trợ cho người tị nạn

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, thời hạn một năm đã gần hết nhưng EU chưa thực hiện lời hứa của mình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 3/10 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã không hoàn thành cam kết cung cấp 3 tỷ euro viện trợ cho nguời tị nạn, trong khi Liên minh châu Âu cho rằng, cáo buộc này là “không đúng và không hữu ích”.

Làn sóng người tị nạn vẫn là vấn đề khiến châu Âu phải đau đầu. (Ảnh: AP)

Năm ngoái, hơn một triệu người di cư đã tới các nước thuộc Liên minh châu Âu bằng cách vượt biển tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Con số này giảm đáng kể sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý chặn đứng tuyến đường của người nhập cư đi qua nước này và đổi lại Liên minh châu Âu phải cung cấp 3 tỷ euro trong năm nay để giúp Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện đời sống cho khoảng 3 triệu người tị nạn Syria đang ở trên lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tố cáo EU đã không tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận này. Ông nêu rõ, thời hạn một năm đã gần hết nhưng EU chưa thực hiện lời hứa của mình.

Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) bác bỏ bình luận của ông Erdogan, đồng thời khẳng định việc thực hiện hỗ trợ tài chính cho người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ còn tăng trong những tháng gần đây.

Cụ thể, trong số 3 tỷ euro, đến nay EU đã chi ra 2,24 tỷ euro, bao gồm 1,25 tỷ đang nằm trên các hợp đồng và 467 triệu euro đã được giải ngân.

 Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã viện trợ cho người tị nạn Syria và cộng đồng đón tiếp họ 600 triệu euro. Các bộ Giáo dục và y tế của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chuẩn bị được nhận tiền hỗ trợ. Tháng trước, khối này triển khai chương trình trao tiền mặt hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hàng triệu người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và chương trình này cũng nằm trong gói 3 tỷ USD mà EU đã cam kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais
Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ hy vọng có thể tái định cư 9.000 người nhập cư đang sống tại những khu trại tạm bợ ở Calais.

Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais

Pháp quyết tâm di chuyển 9000 người tị nạn ở Calais

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ hy vọng có thể tái định cư 9.000 người nhập cư đang sống tại những khu trại tạm bợ ở Calais.

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn
Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn. 

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn. 

Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais
Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais

VOV.VN - Ngày 26/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ đóng cửa trại nhập cư Jungle tại thị trấn cảng Calais ở miền Bắc nước Pháp.

Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais

Tổng thống Pháp quyết tâm xóa sổ trại tị nạn ở Calais

VOV.VN - Ngày 26/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ đóng cửa trại nhập cư Jungle tại thị trấn cảng Calais ở miền Bắc nước Pháp.

Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy
Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy

VOV.VN - Hàng nghìn người tị nạn vừa buộc phải sơ tán sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy

Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy

VOV.VN - Hàng nghìn người tị nạn vừa buộc phải sơ tán sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Hungary trưng cầu ý dân về kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU
Hungary trưng cầu ý dân về kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Hungary hôm 2/10 sẽ đi bỏ phiếu về việc nước này có nên tham gia kế hoạch phân bổ người tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Hungary trưng cầu ý dân về kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU

Hungary trưng cầu ý dân về kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Hungary hôm 2/10 sẽ đi bỏ phiếu về việc nước này có nên tham gia kế hoạch phân bổ người tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) hay không.