Thế giới 24h: Được FBI “giải oan”, Clinton tiếp tục dẫn trước Trump

VOV.VN - Việc FBI tuyên bố bà Clinton không phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì bê bối email cá nhân đã tạo động lực lớn cho chiến dịch tranh cử của bà.

1. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 6/11 tuyên bố, cơ quan này bảo lưu kết luận hồi tháng 7 rằng, bà Hillary Clinton sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan tới vụ bê bối thư điện tử. Tuyên bố này được đưa ra sau khi FBI mở lại cuộc điều tra việc bà Clinton sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất trước bầu cử do Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 5 điểm %. (Ảnh: Getty)

Giám đốc Phụ trách truyền thông trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton, Jennifer Palmieri ngay lập tức đã hoan nghênh quyết định của FBI. Trong khi đó, đối thủ của bà Clinton là ông Trump cho rằng, cuộc điều tra về các tội của bà Clinton sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài và FBI sẽ không để cho bà Clinton thoát tội.

“Hiện nay bà Clinton được bảo vệ bởi một hệ thống gian dối. Chúng ta sẽ không thể xem xét hết 65,000 thư điện tử mới trong vòng 8 ngày. Bà Clinton đã phạm tội, bà ấy biết, FBI biết và người dân biết và bây giờ phụ thuộc vào người dân Mỹ thực thi công lý tại các hòm phiếu ngày 8/11”, Trump nói.

Đến nay, các cuộc thăm dò dư luận đang cho thấy sự bám đuổi sít sao về tỷ lệ ủng hộ giữa 2 ứng cử viên. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 5 điểm %, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 44% và 39%. Trong khi, khảo sát mới nhất của tờ Los Angeles Times lại cho thấy, ông Trump được 48% cử tri ủng hộ cao hơn so với 42,6% của bà Clinton.

Kết quả trên cho thấy, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay không có ứng cử viên nào thực sự chiếm ưu thế rõ rệt bởi đến nay tỷ lệ chênh lệch trong các kết quả thăm dò đều không nhiều.

2. Bộ trưởng dầu lửa Ai Cập Tarek El Molla hôm nay (7/11) thăm Iran trong một nỗ lực tìm kiếm những thỏa thuận dầu lửa mới sau khi Saudi Arbia đình chỉ thỏa thuận với nước này hồi tháng trước.

Bộ trưởng dầu lửa Ai Cập Tarek El Molla. (Ảnh: ft)

Quan hệ ngoại giao giữa Iran với Ai Cập vốn căng thẳng kể từ cuối những năm 1970 của thế kỷ trước. Do đó các chuyến thăm của quan chức Ai Cập đến Iran là hết sức hiếm hoi.

Một quan chức tháp tùng Bộ trưởng dầu lửa Ai Cập trong chuyến thăm này cho biết, ông Molla dự kiến gặp một số quan chức cấp cao Iran để thảo luận về khả năng mua dầu lửa của nước này.

Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm của ông Molla đến Iran, đối thủ chính của Saudi Arbia tại khu vực, có thể khoét sâu thêm những rạn nứt giữa 2 nước.

3. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua (6/11) đã cáo buộc châu Âu tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố với việc hỗ trợ cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đồng thời khẳng định ông không quan tâm nếu châu Âu gọi ông là một kẻ độc tài do đã trấn áp nhóm phiến quân người Kurd và những người ủng hộ nhóm này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: ABC News)

“Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc chiến chống khủng chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới tới nay. Tất cả các loại vũ khí mà chúng tôi thu được từ Đảng Công nhân người Kurd đều là của phương Tây.

Tất nhiên họ đã bào chữa. Nhưng họ đã nói gì? Họ nói rằng họ chuyển vũ khí cho lực lượng liên minh và có thể Đảng Công nhân người Kurd đã chiếm được số vũ khí này. Nhưng thực chất thì các nước phương Tây đã trực tiếp gửi vũ khí cho Đảng Công nhân người Kurd”, ông Erdogan nói.

4. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ trong Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ông Brett McGurk hôm qua (6/11) cho biết, IS đã bị đánh bại tại thành phố cảng Sirte của Libya và phần lãnh thổ mà IS chiếm đóng ở khu vực này hiện giờ co hẹp đáng kể.  

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên đường phố Libya. (Ảnh: IG)

Ông Brett McGurk nhấn mạnh: “Đến thời điểm hiện tại, IS gần như bị xóa sổ hoàn toàn ở thành phố Sirte. Tổ chức khủng bố này chỉ chiếm giữ một phần đất rất nhỏ với diện tích ngang ngửa một sân bóng đá.

Chúng tôi không áp dụng các chiến thuật giống như chính phủ Syria và Nga trong cuộc chiến chống IS. Chúng tôi có phương pháp của riêng mình. Việc IS mất nốt sào huyệt cuối cùng tại Sirte chỉ là vấn đề thời gian”.

5. Quân đội Philippines đang xác minh tuyên bố của nhóm vũ trang Abu Sayyaf rằng các tay súng nhóm này vừa bắt cóc một công dân Đức và bắn chết bạn gái của người này.

Phiến quân thuộc nhóm vũ trang Abu Sayyaf. (Ảnh: BBC)

Người phát ngôn của nhóm phiến quân Abu Sayyaf Muamar Askali cho biết, các tay súng đã bắt cóc một người Đức tên là Juegen Kantner và bạn gái của anh này khi 2 người đang đi du lịch trên một chiếc thuyền tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Người phát ngôn quân đội Philippines Filemon Tan hôm nay (7/11) cho biết, hiện chưa rõ vì sao người phụ nữ bị giết hại nhưng có khả năng cô đã chống cự hoặc tìm cách chạy thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Mosul
Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Mosul

VOV.VN - Chiến dịch giải phóng Mosul đang phải đối mặt với khó khăn khi IS dùng người dân làm “lá chắn sống” ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq.

Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Mosul

Nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Mosul

VOV.VN - Chiến dịch giải phóng Mosul đang phải đối mặt với khó khăn khi IS dùng người dân làm “lá chắn sống” ngăn cản bước tiến của các lực lượng Iraq.

Rạn nứt với Saudi Arbia, Ai Cập bất ngờ tìm đến Iran
Rạn nứt với Saudi Arbia, Ai Cập bất ngờ tìm đến Iran

VOV.VN - Quan hệ giữa Iran với Ai Cập vốn căng thẳng kể từ cuối những năm 1970 nên các chuyến thăm của quan chức Ai Cập đến Iran là rất hiếm hoi.

Rạn nứt với Saudi Arbia, Ai Cập bất ngờ tìm đến Iran

Rạn nứt với Saudi Arbia, Ai Cập bất ngờ tìm đến Iran

VOV.VN - Quan hệ giữa Iran với Ai Cập vốn căng thẳng kể từ cuối những năm 1970 nên các chuyến thăm của quan chức Ai Cập đến Iran là rất hiếm hoi.

Hàng triệu USD “bốc hơi” khỏi Iraq cùng 5 thủ lĩnh của IS
Hàng triệu USD “bốc hơi” khỏi Iraq cùng 5 thủ lĩnh của IS

VOV.VN - Việc hàng triệu USD “bốc hơi” cùng 5 thủ lĩnh cấp cao càng khiến cho tổ chức khủng bố IS rơi vào tình trạng tuyệt vọng. 

Hàng triệu USD “bốc hơi” khỏi Iraq cùng 5 thủ lĩnh của IS

Hàng triệu USD “bốc hơi” khỏi Iraq cùng 5 thủ lĩnh của IS

VOV.VN - Việc hàng triệu USD “bốc hơi” cùng 5 thủ lĩnh cấp cao càng khiến cho tổ chức khủng bố IS rơi vào tình trạng tuyệt vọng. 

Ông Trump: FBI sẽ không để bà Clinton thoát tội
Ông Trump: FBI sẽ không để bà Clinton thoát tội

VOV.VN - Ông Trump cho rằng, điều tra về các tội của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Clinton sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài và FBI sẽ không để cho bà thoát tội.

Ông Trump: FBI sẽ không để bà Clinton thoát tội

Ông Trump: FBI sẽ không để bà Clinton thoát tội

VOV.VN - Ông Trump cho rằng, điều tra về các tội của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Clinton sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài và FBI sẽ không để cho bà thoát tội.

Nga phủ nhận liên quan đến vụ không kích ở Idlib làm 28 người chết
Nga phủ nhận liên quan đến vụ không kích ở Idlib làm 28 người chết

VOV.VN - Theo ông Konashenkov, không có bằng chứng cho thấy có trẻ em và giáo viên thiệt mạng trong vụ không kích ở Idlib, Syria.

Nga phủ nhận liên quan đến vụ không kích ở Idlib làm 28 người chết

Nga phủ nhận liên quan đến vụ không kích ở Idlib làm 28 người chết

VOV.VN - Theo ông Konashenkov, không có bằng chứng cho thấy có trẻ em và giáo viên thiệt mạng trong vụ không kích ở Idlib, Syria.