Chuyên gia Nga: Tình hình Biển Đông đang rất nguy hiểm

VOV.VN - Các chuyên gia Nga bày tỏ lo ngại tình hình Biển Đông đang phát triển theo hướng rất nguy hiểm.

Bản tin thời sự sáng nay (27/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mức độ thiệt hại do khô hạn và xâm nhập mặn sẽ còn nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.

Hội Ung thư Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo trong 5 năm tới, Việt Nam có thể có tới 1 triệu người bị ung thư. Trong đó do kháng sinh và thực phẩm là tác nhân khiến ung thư tăng nhanh.

Hôm nay, chính thức trục vớt đoạn cầu Ghềnh tại Đồng Nai bị sập xuống sông và khoan thăm dò địa chất để xây cầu mới.

Trong phần tin thế giới, các chuyên gia Nga bày tỏ lo ngại tình hình Biển Đông đang phát triển theo hướng rất nguy hiểm.

Ấn Độ tuyên bố vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân dành cho tàu ngầm khiến Mỹ quan ngại.

Phần cuối chương trình là bình luận “Cần một cách tiếp cận khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên