Nhật Bản cho Philippines thuê máy bay huấn luyện với giá “cho không“

VOV.VN - Đây là lần đầu Nhật Bản cho thuê máy bay phục vụ trong lĩnh vực quân sự sau khi nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí.

Theo hãng tin Kyodo, hôm nay (26/10) chính phủ Nhật Bản và Philippines đã ký thoả thuận về việc Nhật Bản cho Philippines thuê 5 máy bay huấn luyện TC-90.

Máy bay huấn luyện TC-90 của Nhật Bản.

Đáng chú ý, mức giá cho thuê hàng năm theo thoả thuận chỉ tương đương giá thuê một chiếc ô tô tầm trung, 7.000 USD cho lần lượt 4 máy bay đầu tiên và 200 USD cho máy bay cuối cùng. Thời hạn cho thuê là vô thời hạn, tuỳ thuộc vào nhu cầu của Philippines.

Thoả thuận được ký kết trong chuyến công du tới Nhật Bản của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từ 25 – 27/10. Chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm tới Trung Quốc của ông Duterte hồi tuần trước.

Máy bay TC-90 có tầm bay lên tới 1.900 km, gần gấp đôi tầm bay của các máy bay hiện có của Philippines và có thể vừa dùng để huấn luyện phi công vừa có thể thực hiện tuần tra trên biển.

Đây sẽ là lần đầu Nhật Bản cho thuê máy bay phục vụ trong lĩnh vực quân sự sau khi nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí mà nước này tự áp đặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khẳng định vẫn duy trì quan hệ đồng minh với Philippines
Mỹ khẳng định vẫn duy trì quan hệ đồng minh với Philippines

VOV.VN-Ngày 24/10, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết Mỹ vẫn sẽ duy trì quan hệ đồng minh “đáng tin cậy” với Philippines và ủng hộ quan hệ Manila-Bắc Kinh.

Mỹ khẳng định vẫn duy trì quan hệ đồng minh với Philippines

Mỹ khẳng định vẫn duy trì quan hệ đồng minh với Philippines

VOV.VN-Ngày 24/10, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết Mỹ vẫn sẽ duy trì quan hệ đồng minh “đáng tin cậy” với Philippines và ủng hộ quan hệ Manila-Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm sau phát ngôn của ông Duterte
Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm sau phát ngôn của ông Duterte

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên thực tế chính phủ Philippines không xa rời mối quan hệ với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm sau phát ngôn của ông Duterte

Ngoại trưởng Mỹ, Philippines điện đàm sau phát ngôn của ông Duterte

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên thực tế chính phủ Philippines không xa rời mối quan hệ với Mỹ.

Nhật Bản, Philippines sẽ tiến tới quan hệ đồng minh thân thiết?
Nhật Bản, Philippines sẽ tiến tới quan hệ đồng minh thân thiết?

VOV.VN - Với chuyến thăm của Tổng thống Duterte, dư luận đang hết sức chú ý đến quan hệ giữa Nhật Bản và Philippines trong lĩnh vực quốc phòng.

Nhật Bản, Philippines sẽ tiến tới quan hệ đồng minh thân thiết?

Nhật Bản, Philippines sẽ tiến tới quan hệ đồng minh thân thiết?

VOV.VN - Với chuyến thăm của Tổng thống Duterte, dư luận đang hết sức chú ý đến quan hệ giữa Nhật Bản và Philippines trong lĩnh vực quốc phòng.

Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough
Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 23/10 nhấn mạnh, ngư dân Philippines sẽ sớm được quay trở lại đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough trong vài ngày tới.

Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough

Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 23/10 nhấn mạnh, ngư dân Philippines sẽ sớm được quay trở lại đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough trong vài ngày tới.

Thế giới 24h: Mỹ - Philippines và nỗ lực “cứu” quan hệ đồng minh
Thế giới 24h: Mỹ - Philippines và nỗ lực “cứu” quan hệ đồng minh

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tới Philippines làm rõ tuyên bố "cắt quan hệ" và thảo luận về hướng đi tương lai của hai nước đồng minh.

Thế giới 24h: Mỹ - Philippines và nỗ lực “cứu” quan hệ đồng minh

Thế giới 24h: Mỹ - Philippines và nỗ lực “cứu” quan hệ đồng minh

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tới Philippines làm rõ tuyên bố "cắt quan hệ" và thảo luận về hướng đi tương lai của hai nước đồng minh.