Thế giới 7 ngày: Máy bay Ai Cập rơi, lo ngại về an ninh và khủng bố

VOV.VN - Nguyên nhân máy bay Ai Cập rơi chưa được xác định, song không loại trừ nguyên nhân khủng bố và thế giới lại lo ngại về những lỗ hổng an ninh.

1. Ngày 19/5, chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của Hãng hàng không Quốc gia Ai Cập chở 66 người (cả hành khách và phi hành đoàn) đã biến mất khỏi màn hình radar ở trên biển Địa Trung Hải, sau khi đi vào không phận Ai Cập được 10 dặm (khoảng 16 km)
Sau đó cùng ngày, quan chức hàng không Ai Cập đã chính thức xác nhận máy bay của hãng EgyptAir chở 66 hành khách đã rơi xuống Địa Trung Hải.
Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail: Còn quá sớm để đưa ra nguyên nhân mất tích của máy bay MS804. (Ảnh: Daily Mail).

Ngày 20/5 các phương tiện truyền thông Ai Cập đưa tin, quân nhân Ai Cập đã xác định sơ bộ  được vị trí của hộp đen chiếc máy bay nước này bị rơi ngoài khơi Hy Lạp.

“Vị trí hộp đen nằm cách khu vực xảy ra vụ tai nạn khoảng 3- 4 hải lý… việc tìm kiếm hộp đen được xem là nhiệm vụ chính”, một nguồn tin nói với báo Ai Cập Ahram. 

Giới chức Ai Cập và Pháp đều khẳng định không loại trừ bất cứ khả năng nào, trong đó có khả năng tấn công khủng bố. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thảm họa có thể là do lỗ hổng trong khâu kiểm tra an ninh. 

2. Trong bối cảnh lo ngại về các cuộc tấn công khủng bố, Sân vận động Old Trafford ở Anh ngày 15/5 náo loạn sau khi phát hiện gói đồ khả nghi trước giờ diễn ra trận cuối trong khuôn khổ giải Premier League.

Lực lượng an ninh Anh cùng chó nghiệp vụ tại sân vận động Old Trafford. (ảnh: skysports.com).

Cảnh sát Anh cho biết, gói đồ khả nghi được phát hiện tại sân vận động Old Trafford của câu lạc bộ bóng đá Manchester United là “một vật giống hệt thiết bị nổ”, song không hoạt động được. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song đã khiến trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Manchester United với câu lạc bộ Bournemouth bị hủy bỏ.

Vụ việc tại sân vận động Old Trafford diễn ra trong bối cảnh an ninh tại châu Âu vẫn đang được thắt chặt sau loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào Bỉ và Pháp vừa qua làm nhiều người thiệt mạng.

3. Ngày 16/5 Hội nghị quốc tế bàn về Libya, dưới sự chủ trì của Mỹ và Italy diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo nhằm khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch ổn định tình hình tại quốc gia Bắc Phi này cũng như cuộc chiến chống tổ chức IS.

Phiến quân IS trên đường phố Libya. Ảnh Reuters

Tại Hội nghị này Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, các cường quốc sẽ ủng hộ Libya trong việc miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt vũ khí của Liên Hợp Quốc. Theo Ngoại trưởng Mỹ, IS đã và đang trở thành một mối đe dọa mới đối với Libya và cần bị ngăn chặn ngay lập tức.

Tại hội nghị, đại diện các nước cũng đã tập trung thảo luận cách thức mang lại hòa bình cho Libya cũng như mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ các phần tử IS đang hoạt động tại Libya.

4. Ngày 17/5 hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã “chặn đầu một cách nguy hiểm” một máy bay trinh sát Mỹ đang bay trên không phận quốc tế ở Biển Đông.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, 2 chiếc chiến đấu cơ J-11 đã bay cách máy bay trinh sát Hải quân E-P3 của Mỹ khoảng 50m.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng do những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Ảnh AFP.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jamie Davis cho biết, vụ bay chặn đầu máy bay Mỹ của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai bên đang hợp tác để giảm thiểu những vụ tai nạn không đáng có bằng cách “tăng cường các cuộc đối thoại ở nhiều cấp khác nhau”.

“Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét giải quyết vụ bay chặn này thông qua các kênh quân sự và ngoại giao phù hợp”, ông Davis nhấn mạnh.

Đến chiều 19/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận Trung Quốc đã cử 2 máy bay chiến đấu thực hiện “theo dõi” và “giám sát” một chiếc máy bay do thám EP-3 của Mỹ hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi phủ nhận thông tin cho rằng máy bay của Trung Quốc đã tiếp cận "nguy hiểm" đối với máy bay của Mỹ đồng thời cho biết, máy bay chiến đấu của Trung Quốc chỉ theo dõi và giám sát “một cách chuyên nghiệp” với “khoảng cách an toàn” đối với máy bay Mỹ.

5. Chính phủ Liên bang Đức dự kiến chi tới 93,6 tỷ euro (tương đương 106,2 tỷ USD) để hỗ trợ người tị nạn trong 5 năm tới.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo Đức sẽ thống nhất một thỏa thuận chia sẻ khoản chi phí 93,6 tỷ euro trong cuộc gặp với Thủ tướng Angela Merkel vào ngày 31/5. (Ảnh: Getty)

Tờ báo Tấm gương dẫn số liệu của Bộ Tài chính Đức cho biết, số tiền hỗ trợ người tị nạn mà Đức chi mỗi năm để hỗ trợ có thể lên tới 16,1 tỷ euro đến 20,4 tỷ euro từ năm nay đến năm 2020.

Khoản tiền này tập trung vào những hỗ trợ cơ bản về nhà ở, dạy ngôn ngữ và cả chi cho việc tìm hiểu nguyên nhân khiến những người này rời bỏ quê hương tới Đức xin tị nạn.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo Đức sẽ thống nhất một thỏa thuận chia sẻ khoản chi phí này trong cuộc gặp với Thủ tướng Angela Merkel vào ngày 

6. Ngày 19/5 Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này có thể sẽ triển khai máy bay do thám hiện đại nhằm đối phó với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. 

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương Jens Stoltenberg. (Ảnh: nato.int).

Phát biểu với báo giới tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh quân sự này đã quyết định không tham gia đầy đủ vào liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, nhưng cam kết hỗ trợ chính phủ Iraq trong việc huấn luyện và cải thiện khả năng chiến đấu cho quân đội nước này.

7. Ngày 20/5 Bà Thái Anh Văn - nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc)  đã chính thức tuyên bố nhậm chức.

Bà Thái Anh Văn nhậm chức lãnh đạo Đài Loan ngày 20/5/2016 (Ảnh: Reuters).

AFP dẫn lời các chuyên gia cho rằng, trong nhiệm kỳ của mình bà Thái Anh Văn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là việc xử lý quan hệ với Trung Quốc đại lục. 

Trong lễ nhậm chức diễn ra tại Đài Bắc vào lúc 9h sáng 20/5 (theo giờ địa phương),bà Thái Anh Văn đã cảm ơn cử tri và người ủng hộ, đồng thời nêu khái quát xu hướng chính sách và những ưu tiên xử lý trong nhiệm kỳ của mình. Theo đó, thúc đẩy phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phủ nhận việc điều chiến đấu cơ chặn máy bay Mỹ
Trung Quốc phủ nhận việc điều chiến đấu cơ chặn máy bay Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận việc máy bay của Trung Quốc đã tiếp cận "nguy hiểm" đối với máy bay Mỹ ở Biển Đông vào ngày 17/5. 

Trung Quốc phủ nhận việc điều chiến đấu cơ chặn máy bay Mỹ

Trung Quốc phủ nhận việc điều chiến đấu cơ chặn máy bay Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận việc máy bay của Trung Quốc đã tiếp cận "nguy hiểm" đối với máy bay Mỹ ở Biển Đông vào ngày 17/5. 

Vụ máy bay Ai Cập mất tích liên quan đến IS?
Vụ máy bay Ai Cập mất tích liên quan đến IS?

VOV.VN - Chỉ vài ngày trước khi chiếc máy bay mang số hiệu MS804 bị mất tích trên biển Địa Trung Hải, IS đã tung ra một đoạn video đe dọa khủng bố người Pháp.

Vụ máy bay Ai Cập mất tích liên quan đến IS?

Vụ máy bay Ai Cập mất tích liên quan đến IS?

VOV.VN - Chỉ vài ngày trước khi chiếc máy bay mang số hiệu MS804 bị mất tích trên biển Địa Trung Hải, IS đã tung ra một đoạn video đe dọa khủng bố người Pháp.

Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn đầu máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông
Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn đầu máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã “chặn đầu một cách nguy hiểm” một máy bay trinh sát Mỹ đang bay trên không phận quốc tế ở Biển Đông.

Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn đầu máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông

Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn đầu máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã “chặn đầu một cách nguy hiểm” một máy bay trinh sát Mỹ đang bay trên không phận quốc tế ở Biển Đông.

Nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn nhậm chức
Nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn nhậm chức

VOV.VN - Bà Thái Anh Văn - nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) - ngày 20/5 đã chính thức tuyên bố nhậm chức.

Nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn nhậm chức

Nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn nhậm chức

VOV.VN - Bà Thái Anh Văn - nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) - ngày 20/5 đã chính thức tuyên bố nhậm chức.

Xác định sơ bộ vị trí hộp đen của máy bay Ai Cập mất tích
Xác định sơ bộ vị trí hộp đen của máy bay Ai Cập mất tích

VOV.VN - Quân đội Ai Cập thông báo đã xác định được vị trí hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu MS804 vừa bị mất tích ngày 19/5. 

Xác định sơ bộ vị trí hộp đen của máy bay Ai Cập mất tích

Xác định sơ bộ vị trí hộp đen của máy bay Ai Cập mất tích

VOV.VN - Quân đội Ai Cập thông báo đã xác định được vị trí hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu MS804 vừa bị mất tích ngày 19/5.