Anh cùng nhiều quốc gia thành lập Trung tâm chống tham nhũng quốc tế

VOV.VN - Anh cùng với Mỹ, Thụy Sĩ, Canada, Australia, News Zealand và Interpol sẽ tạo ra một trung tâm chống tham nhũng quốc tế có trụ sở tại London.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, Anh cùng với Mỹ, Thụy Sỹ, Canada, Australia, News Zealand và Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế Interpol sẽ tạo ra một trung tâm chống tham nhũng quốc tế có trụ sở tại London.

Ảnh: bbj.hu.

Việc tuyên bố thành lập trung tâm này sẽ được đưa ra hôm nay, tại Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu diễn ra ở London, Anh.

Thông báo cho biết, các chuyên gia từ trung tâm chống tham nhũng quốc tế này sẽ cung cấp sự hỗ trợ giúp các cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên giữa các quốc gia, hợp tác với nhau, để điều tra và trừng trị những đối tượng tham nhũng, tịch thu tài sản trong các vụ tham nhũng.

Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ kêu gọi tăng cường các nỗ lực quốc tế trong việc chống lại nạn tham nhũng cũng như cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin về vấn đề này.

Ông Cameron sẽ thông báo Anh là quốc gia đầu tiên trong khối G20 lập hồ sơ công khai về chủ sở hữu thực sự của các công ty đang hoạt động tại nước này. Điều này sẽ ngăn chặn các cá nhân tham nhũng thành lập công ty ma, tiến hành hoạt động rửa tiền và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp trên thị trường tài chính London.

Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu có các quan chức cấp cao đến từ khoảng 40 quốc gia, cùng nhiều tổ chức tài chính khác như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị dự kiến sẽ ký kết một tuyên bố chung cam kết vạch trần và trừng phạt những cá nhân tham nhũng và hỗ trợ các hoạt động chống tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình
Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

VOV.VN - Theo quy định mới về án phạt đối với tội danh tham nhũng của Trung Quốc, những người nhận hối lộ từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình.

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

VOV.VN - Theo quy định mới về án phạt đối với tội danh tham nhũng của Trung Quốc, những người nhận hối lộ từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình.

Nga bác cáo buộc vô căn cứ cho rằng ông Putin tham nhũng
Nga bác cáo buộc vô căn cứ cho rằng ông Putin tham nhũng

VOV.VN - Trong tuyên bố được đưa ra hôm qua, điện Kremlin đã gọi các cáo buộc này là “hoàn toàn bịa đặt”

Nga bác cáo buộc vô căn cứ cho rằng ông Putin tham nhũng

Nga bác cáo buộc vô căn cứ cho rằng ông Putin tham nhũng

VOV.VN - Trong tuyên bố được đưa ra hôm qua, điện Kremlin đã gọi các cáo buộc này là “hoàn toàn bịa đặt”

Cựu Tổng Bí thư Đảng PT cầm quyền Brazil bị điều tra tham nhũng
Cựu Tổng Bí thư Đảng PT cầm quyền Brazil bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Cựu Tổng Bí thư Đảng PT cầm quyền Silvio Pereira đã bị bắt giữ để điều tra do có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí Petrobas.

Cựu Tổng Bí thư Đảng PT cầm quyền Brazil bị điều tra tham nhũng

Cựu Tổng Bí thư Đảng PT cầm quyền Brazil bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Cựu Tổng Bí thư Đảng PT cầm quyền Silvio Pereira đã bị bắt giữ để điều tra do có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí Petrobas.

Nga: Không có yếu tố tham nhũng trong vụ “Hồ sơ Panama”
Nga: Không có yếu tố tham nhũng trong vụ “Hồ sơ Panama”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, “Hồ sơ Panama” là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga.

Nga: Không có yếu tố tham nhũng trong vụ “Hồ sơ Panama”

Nga: Không có yếu tố tham nhũng trong vụ “Hồ sơ Panama”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, “Hồ sơ Panama” là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga.

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”
Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang nỗ lực đưa cuộc chiến chống tham nhũng vào chiều sâu, quyết phanh phui thêm nhiều quan tham ở các cấp.

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang nỗ lực đưa cuộc chiến chống tham nhũng vào chiều sâu, quyết phanh phui thêm nhiều quan tham ở các cấp.