Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi rét đậm, vùng núi có mưa tuyết

VOV.VN -Khoảng ngày 21-22/01 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (17/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ. 
Dự báo, đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. 
Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét. 

Ngoài ra, khoảng ngày 21-22/01 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng. 

Băng tuyết dày đặc trên đỉnh Phia Oắc hôm 16/12/2015

Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Gió đông bắc mạnh duy trì liên tục và kéo dài trên hầu khắp các vùng biển. Cần đặc biệt chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 17 và ngày 18/1 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 oC

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ; vùng núi có nơi dưới 13 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 -3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía bắc có nơi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, phía nam có nơi trên 20 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp có băng giá và mưa tuyết ở vùng núi và rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc
Sắp có băng giá và mưa tuyết ở vùng núi và rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc

VOV.VN -Không khí lạnh tăng cường rất mạnh khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng. 

Sắp có băng giá và mưa tuyết ở vùng núi và rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc

Sắp có băng giá và mưa tuyết ở vùng núi và rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc

VOV.VN -Không khí lạnh tăng cường rất mạnh khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng.