Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, rét hại

VOV.VN - Thời tiết miền Bắc xuống thấp, ngành giáo dục các địa phương đã chủ động thông báo tới phụ huynh cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Hôm nay (25/1), nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc liên tục xuống thấp, ngành giáo dục các địa phương đã chủ động thông báo tới phụ huynh cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Sáng nay, các cấp học mầm non và tiểu học của thành phố Vinh, các huyện: Con Cuông, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đồng loạt cho học sinh nghỉ học, vì nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 7 độ C.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cần thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết hàng ngày để chủ động cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch dạy học bù cho các em.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết: “Những ngày rét này, tránh trường hợp như sáng nay không được tổ chức chào cờ, cũng như hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Lãnh đạo các nhà trường, phòng giáo dục đào tạo phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương bảo đảm cho các em, đặc biệt ở các trường bán trú, các em ở lại hỗ trợ về chăn, đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo chế độ ăn cũng như sinh hoạt cho các em”.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống rất thấp kèm theo sương muối, băng tuyết đã ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh vùng cao. Các trường học trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã cho các em nghỉ học.

Nhiều thầy giáo, cô giáo trong huyện đã đến các gia đình để vận động các phụ huynh mặc đủ ấm cho con em mình trong những ngày rét đậm, rét hại. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì cũng yêu cầu các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khẩn trương thực hiện che chắn gió lùa, đảm bảo các điều kiện cho công tác dạy và học trong những ngày rét đậm, rét hại.

Ông Nguyễn Hải Vịnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang nói: “Đối với trường bán trú chúng tôi cũng sắm sửa đầy đủ chăn màn, chăn ấm cho học sinh, mua thêm quần áo cho học sinh để học sinh mặc. Đồng thời, trong thời gian qua rất nhiều nhà từ thiện lên ủng hộ chăn, áo ấm cho học sinh, chúng tôi cũng ưu tiên, giới thiệu các trường bán trú để ủng hộ, giúp đỡ. Các bữa ăn hàng ngày, chúng tôi cũng chỉ đạo sẽ quan tâm hơn những ngày giá rét, cho học sinh ăn uống tốt hơn. Yêu cầu học sinh nghỉ học bài trong nhà chứ không cho học sinh lao động hoặc là làm việc khác”.

** Rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhiều ngày nay đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Hôm nay, ngày đầu tuần đi học, toàn tỉnh có trên 105.000 học sinh phải nghỉ học do rét. Số lượng học sinh nghỉ học thuộc tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn, trong đó có hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè có 100% học sinh khối mầm non, tiểu học và THCS phải nghỉ học.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay nhiệt độ tại thành phố Lai Châu đã xuống thấp dưới 5 độ C và tại các xã vùng cao thuộc các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Mường Tè nhiệt độ đang duy trì ở mức – 2 đến – 3 độ C.

Như vậy, trong buổi sáng nay, trên địa bàn đã có trên 105.000 học sinh nghỉ học vì rét, trong đó có 103.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS và trên 2.200 học sinh khối THPT.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cũng đã có công văn yêu cầu các phòng giáo dục và các đơn vị trường trực thuộc phải rà soát, kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo tránh gió lùa và chủ động chương trình dạy bù cho học sinh quay trở lại học khi hết rét.

** Tỉnh Sơn La vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt rét đậm, rét hại. Những nơi vùng núi cao có lúc nhiệt độ xuống âm 5 độ C. Trước tình hình đó, nhiều trường học đã cho học sinh nghỉ để đảm bảo sức khỏe.

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại diễn ra cường độ mạnh, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã yêu cầu các trường tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh như: Tăng cường rà soát, kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp học; tích cực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chế độ ăn, uống hợp lý và chỗ nghỉ ấm ấp cho học sinh nội trú. Đối với học sinh Mầm non, Tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ liên tục trong ngày dưới 10 độ C; học sinh Trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Hôm nay, cả tỉnh Sơn La đã có hơn 750 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở với hơn 250 nghìn học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

** Cũng như các địa phương, nhằm thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ sáng nay (25/1).

Theo đó, đã có 355 trường học với hàng chục nghìn học sinh nghỉ học. Trong đó có 167 trường  mầm non, 150 trường tiểu học, 36 trường THCS, 2 trường Trung học phổ thông. Nhiệt độ độ ngoài trời tại tỉnh Yên Bái hầu hết đã xuống dưới 10 độ C, khu vực vùng cao dưới 5 độ, đặc biệt những nơi có tuyết rơi nhiệt độ xuống rất thấp, mọi sinh hoạt của người dân và học sinh đều bị đình trệ. Các nhà trường tùy theo điều kiện thời tiết sẽ cho học sinh trở lại trường học trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân
Hà Nội rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân

VOV.VN - Do ít người bán nên giá cả các loại rau củ quả cũng tăng nhẹ lên từ 1 nghìn đồng đến 2 nghìn đồn

Hà Nội rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân

Hà Nội rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân

VOV.VN - Do ít người bán nên giá cả các loại rau củ quả cũng tăng nhẹ lên từ 1 nghìn đồng đến 2 nghìn đồn

Rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao xuống dưới 0 độ C
Rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao xuống dưới 0 độ C

VOV.VN - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao xuống dưới 0 độ C

Rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao xuống dưới 0 độ C

VOV.VN - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Sơn La chủ động phòng chống rét đậm, rét hại
Sơn La chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

VOV.VN - Cơ quan chức năng Sơn La luôn chỉ đạo nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ứng phó với mưa rét và băng giá.

Sơn La chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

Sơn La chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

VOV.VN - Cơ quan chức năng Sơn La luôn chỉ đạo nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ứng phó với mưa rét và băng giá.

Rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài đến ngày 27/1
Rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài đến ngày 27/1

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài đến ngày 27/1

Rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài đến ngày 27/1

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm trên diện rộng, vùng núi tiếp tục có mưa tuyết
Rét đậm trên diện rộng, vùng núi tiếp tục có mưa tuyết

VOV.VN - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại, từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Rét đậm trên diện rộng, vùng núi tiếp tục có mưa tuyết

Rét đậm trên diện rộng, vùng núi tiếp tục có mưa tuyết

VOV.VN - Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại, từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?
Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại từ nay cho đến hết ngày 27/1

Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?

Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại từ nay cho đến hết ngày 27/1