Người dân TPHCM hân hoan trong “Đêm pháo hoa” mừng ngày 30/4

VOV.VN - Tối 30/4, người dân TP HCM đã có những giây phút rất vui vẻ trong các hoạt động nghệ thuật lễ hội chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam.

Các điểm vui chơi giải trí, trung tâm văn hoá tại thành phố đã đồng loạt tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật để phục vụ người dân. Tại sân khấu Sen Hồng, Quận 1 diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bài ca chiến thắng” chào mừng 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những màn pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TPHCM. Ảnh: Dân trí

Rất đông người dân thành phố đã tập trung về đây từ sớm, chọn cho mình những chỗ ngồi thuận lợi để thưởng thức chương trình. Ai nấy đều tỏ ra thích thú khi thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc và nhóm múa nổi tiếng trong nước.

Anh Phạm Văn Nam, du khách đến từ Hà Nội nói: Nghỉ lễ 30/4 tôi cùng gia đình vào TP HCM chơi và du lịch. Tôi đến đây từ sớm, ngồi xem biểu diễn nghệ thuật. Buổi tối hôm nay rất mát mẻ, và tôi nghĩ mình sẽ phải đi đến một số điểm vui chơi khác của thành phố, để cảm nhận hết vẻ đẹp của thành phố về đêm, nhất là đêm lễ hội chào mừng ngày 30/4 hôm nay”.

Tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là đểm hẹn của hàng ngàn người dân thành phố tối nay. Tại đây có nhiều chương trình diễu hành nghệ thuật, đồng diễn và biểu diễn thể thao, võ thuật, biểu diễn quân nhạc, kèn đồng thiếu nhi, biểu diễn đờn ca tài tử, xiếc, múa rối, hát bội, hay lân sư rồng…

Cùng gia đình đi vui chơi, anh Trần Minh Nhân, ở quận Gò Vấp, TP HCM nói: “Gia đình mình chủ yếu đưa con đi vòng vòng thành phố thôi. Tận hưởng ngày nghỉ khi một số gia đình bạn bè mình đi du lịch xa thì gia đình mình chọn đi chơi vòng vòng thành phố, đi chơi các trung tâm vui chơi giải trí”.

Ngược ra khu vực hầm vượt sông Sài Gòn - Quận 2, một trong 4 điểm bắn pháo hoa của thành phố cũng có rất đông người dân và du khách. Họ chọn cho mình một vị trí thuận lợi nhất để có thể ngắm trọn vẹn màn bắn pháo hoa.

Đúng 21h, tại khu vực này hàng loạt đợt pháo hoa rực rỡ được bắn lên, phát sáng cả một vùng trời thành phố trong tiếng hò reo của đông đảo người dân. Cùng lúc đó, người dân thành phố cũng được chiêm ngưỡng 3 điểm bắn pháo hoa còn lại ở Công viên văn hóa Đầm Sen, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Đây quả là một đêm hội đáng nhớ của người dân TP HCM chào mừng ngày hội lớn của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4
TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4

TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón đại lễ 30/4 và 1/5, kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4

TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4

TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón đại lễ 30/4 và 1/5, kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dạ hội chào mừng Tết Bính Thân 2016 tại Slovakia
Dạ hội chào mừng Tết Bính Thân 2016 tại Slovakia

VOV.VN - Dạ hội chào mừng Tết Bính Thân ở Slovakia đã góp phần tạo không khí tươi vui, đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, được bà con đánh giá cao.

Dạ hội chào mừng Tết Bính Thân 2016 tại Slovakia

Dạ hội chào mừng Tết Bính Thân 2016 tại Slovakia

VOV.VN - Dạ hội chào mừng Tết Bính Thân ở Slovakia đã góp phần tạo không khí tươi vui, đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, được bà con đánh giá cao.

Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016
Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016

VOV.VN - Sáng 30/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương chào mừng Festival Huế 2016.

Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016

Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016

VOV.VN - Sáng 30/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương chào mừng Festival Huế 2016.