Chiếc ghế Chủ tịch FIFA chỉ là cuộc đua song mã?

VOV.VN - Dù có 5 người chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia, Sheikh Salman và Infantino là 2 ứng viên sáng giá nhất.


Chân dung 5 ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2016-2020.
Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa. Vị hoàng thân người Bahrain là Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) và thành viên Ủy ban điều hành FIFA (Exco).

 Gianni Infantino. Tổng thư ký UEFA, đã làm việc ở cơ quan đầu não của bóng đá châu Âu từ năm 2000.

Hoàng thân Ali bin al-Hussein. Thành viên gia đình hoàng gia Jordan từng thất cử dưới tay Blatter trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2015.

Jerome Champagne. Phó tổng thư ký FIFA từng làm việc trong ngoại giao đoàn của Pháp.
Tokyo Sexwale. Doanh nhân giàu có người Nam Phi từng ngồi tù cùng với Nelson Mandela ở đảo Robben.
Infantino và Sheikh Salman  là 2 ứng viên sáng giá nhất.
LĐBĐ châu Phi (CAF), với 56 phiếu, và LĐBĐ châu Á (AFC), với 47 phiếu  ủng hộ Sheikh Salman.

Phần lớn UEFA, với 54 thành viên, sẽ ủng hộ Infantino. CONMEBOL, với 10 thành viên, cũng đã tuyên bố ủng hộ ông này. Có tin CONCACAF cũng ưu tiên cho Infantino, đặc biệt là các quốc gia Caribe (chiếm 31/41 phiếu của liên đoàn này).
Quy trình bầu cử như thế nào: Hiện có 2 liên đoàn đang bị treo quyền bỏ phiếu (Kuwait và Indonesia), 207 trong 209 thành viên FIFA còn lại mỗi liên đoàn được 1 phiếu. Nếu một ứng viên giành được 2/3 tổng số phiếu, tương đương 138 phiếu ở vòng 1, thì người đó sẽ thắng cuộc. Nếu không, sẽ có bầu vòng 2 và ứng viên với đa số sẽ trở thành Chủ tịch FIFA tiếp theo.
Địa điểm: Khán phòng 13.000 chỗ Hallenstadion tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Thời gian: 14h khai mạc, 18h chính thức diễn ra cuộc bầu cử (Ngày 26/2, giờ Việt Nam).
Ngoài việc tìm ra người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá Thế giới, cũng trong cuộc bầu cử lần này sẽ tiến hành bỏ phiếu cho những cải cách quan trọng nhằm ngăn chặn tình hình tham nhũng đã xảy ra trong quá khứ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Platini không đủ tư cách tranh cử Chủ tịch FIFA
Thể thao 24h: Platini không đủ tư cách tranh cử Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Platini không đủ tư cách tranh cử Chủ tịch FIFA; PSG muốn mua Hazard; Chelsea quyết mua Ronaldo là những tin chính tối nay. 

Thể thao 24h: Platini không đủ tư cách tranh cử Chủ tịch FIFA

Thể thao 24h: Platini không đủ tư cách tranh cử Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Platini không đủ tư cách tranh cử Chủ tịch FIFA; PSG muốn mua Hazard; Chelsea quyết mua Ronaldo là những tin chính tối nay. 

Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA
Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA

VOV.VN - Hôm qua (26/1) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã xác nhận danh sách 5 ứng cử viên cuối cùng đủ tư cách tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA

Chốt 5 ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA

VOV.VN - Hôm qua (26/1) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã xác nhận danh sách 5 ứng cử viên cuối cùng đủ tư cách tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị FBI điều tra
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị FBI điều tra

VOV.VN - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vai trò của Sepp Blatter trong vụ hối lộ 100 triệu USD của Công ty tiếp thị thể thao ISL.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị FBI điều tra

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị FBI điều tra

VOV.VN - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vai trò của Sepp Blatter trong vụ hối lộ 100 triệu USD của Công ty tiếp thị thể thao ISL.

Ứng cử viên chủ tịch FIFA tranh luận trên truyền hình
Ứng cử viên chủ tịch FIFA tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Kênh truyền hình thể thao ESPN của Mỹ đã mời năm ứng cử viên chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tham gia tranh luận trực tiếp.

Ứng cử viên chủ tịch FIFA tranh luận trên truyền hình

Ứng cử viên chủ tịch FIFA tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Kênh truyền hình thể thao ESPN của Mỹ đã mời năm ứng cử viên chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tham gia tranh luận trực tiếp.

Michel Platini rút lui tranh cử Chủ tịch FIFA
Michel Platini rút lui tranh cử Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Mới đây, Chủ tịch UEFA - Michel Platini đã rút lui khỏi cuộc tranh cử cho chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Michel Platini rút lui tranh cử Chủ tịch FIFA

Michel Platini rút lui tranh cử Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Mới đây, Chủ tịch UEFA - Michel Platini đã rút lui khỏi cuộc tranh cử cho chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).