Vừa dùng ma túy với bạn gái, một người Trung Quốc bị bắt quả tang

VOV.VN -Sau thời gian nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, người Trung Quốc đã bị bắt khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

TAND Hà Nội ngày 27/11, đưa Lục Chí Dầu (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dầu vốn sinh ra và lớn lên tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Năm 1979, Dầu cùng gia đình sang định cư tại khu Hoa Kiều, TP Bằng Tường, Trung Quốc rồi nhập quốc tịch nước này.

Năm 1995, Dầu vượt biên sang Việt Nam cùng 3 đồng phạm tổ chức Cướp tài sản công dân. Dầu bị TAND tỉnh Hà Bắc (cũ) tuyên phạt 12 tháng tù giam. Ngày 2/9/2000, Dầu được đặc xá quay về sinh sống ở TP Bằng Tường, Trung Quốc.

Sau khi thụ án về tội tàng trữ ma túy, Dầu sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Có vẻ còn lưu luyến Việt Nam, tháng 10/2014, Dầu theo đường mòn biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi về sống tại phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội cùng một người bạn làm nghề thợ xây.

Tại đây, để kiếm sống, ngoài việc phụ xây dựng, Dầu còn nấu cơm thuê cho cánh thợ xây. Mỗi ngày được trả công 100.000 – 200.000 đồng. Số tiền này, anh ta tiêu xài vào việc hút ma túy.

Trưa 11/6/2015, sau khi cùng bạn gái hút ma túy ở phòng trọ, Dầu ra quán điện tử chơi games. Tại đây, anh ta giao dịch 0,579g heroin với giá 800.000 đồng. Tuy nhiên vừa rồi quán, Dầu bị công an bắt quả tang.

Là đối tượng có tiền án, tiền sự, từng thụ án 12 năm tù tại Việt Nam nhưng Dầu không chịu cảm hóa để trở thành người lương thiện. Việc tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi cấm theo pháp luật Việt Nam, dù biết nhưng Dầu vẫn thực hiện.

Ngày 27/11, HĐXX của TAND Hà Nội nhận thấy cần một bản án nghiêm khắc đối với Dầu. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Dầu 30 tháng tù giam, sau khi hết thời gian thụ án sẽ trục xuất Dầu ra khỏi Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên
Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên

Đối tượng người Trung Quốc mang theo 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn đang tìm cách vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên

Một người Trung Quốc mang “hàng nóng” chuẩn bị vượt biên

Đối tượng người Trung Quốc mang theo 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn đang tìm cách vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu
Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng
Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra vụ án người nước ngoài bị giết hại. Nạn nhân là ông Li Mu Zi, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Truy tìm hung thủ bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra vụ án người nước ngoài bị giết hại. Nạn nhân là ông Li Mu Zi, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Đề nghị truy tố đối tượng người Trung Quốc chạy xe đâm tử vong 2 người
Đề nghị truy tố đối tượng người Trung Quốc chạy xe đâm tử vong 2 người

Đối tượng người Trung Quốc điều khiển ô tô chạy lấn làn, va chạm với 1 xe máy chở 2 người, hậu quả 2 người bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện

Đề nghị truy tố đối tượng người Trung Quốc chạy xe đâm tử vong 2 người

Đề nghị truy tố đối tượng người Trung Quốc chạy xe đâm tử vong 2 người

Đối tượng người Trung Quốc điều khiển ô tô chạy lấn làn, va chạm với 1 xe máy chở 2 người, hậu quả 2 người bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện