Hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc

VOV.VN - Theo Chinadaily, hơn 20 triệu nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc trong vòng hơn một tháng qua.

>> Chứng khoán Trung Quốc “bốc hơi” triệu đô mỗi phút

>> Chứng khoán Trung Quốc giảm kỷ lục trong vòng 8 năm

>> Chứng khoán tụt dốc, nhà giàu Trung Quốc ôm tiền đi đâu

>> Con rồng chứng khoán Trung Quốc cuốn nền kinh tế xuống đáy

Chinadaily đưa tin, hiện chỉ còn 51 triệu nhà đầu tư nhỏ đang bám trụ tại thị trường chứng khoán Trung Quốc sau khi gần 1/3 số nhà đầu tư đã tháo chạy khỏi thị trường này sau biến động mạnh kể từ đầu tháng 6.

Giới đầu tư “đau đầu” vì chứng khoán Trung Quốc tụt dốc.

Theo Công ty Lưu ký chứng khoán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc, số nhà đầu tư nhỏ còn nắm giữ cổ phiếu trong tài khoản đã giảm từ 75 triệu người vào cuối tháng 6 xuống còn 51 triệu người vào cuối tháng 7.

Các nhà đầu tư nhỏ rời bỏ thị trường trong bối cảnh chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh. Chỉ số chứng khoán chủ chốt của nước này là sàn giao dịch Thượng Hải (Shanghai Composite Index) đã giảm 14% trong tháng 7 - mức giảm kỷ lục trong vòng 6 năm.

Chinadaily nhận định, việc tháo chạy của các nhà đầu tư nhỏ sẽ tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán Trung Quốc, vì tại quốc gia này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đóng vai trò là đối tượng tham gia chính trên thị trường. Trái ngược với Trung Quốc, tại thị trường Mỹ, các nhà đầu tư lớn, có tổ chức đóng vai trò chi phối.

Theo số liệu của Tổng Công ty Đầu tư vốn Quốc tế Trung Quốc (CICC), các nhà đầu tư nhỏ hiện nắm giữ khoảng 80% cổ phiếu đang lưu hành của các công ty đại chúng.

Kể từ khi thị trường Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh sau khi chạm đỉnh vào giữa tháng 6/2015, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp ngăn chặn đà suy giảm, nhưng dường như không mấy hiệu quả.

Tính đến cuối tháng 7, các nhà đầu tư đã lỗ khoảng 6.800 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.100 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

VOV.VN- Chứng khoán Trung Quốc đã giảm mạnh và chính quyền nước này thừa nhận họ không thể ngăn chặn nhà đầu tư “bán tống bán tháo” cổ phiếu.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn

VOV.VN- Chứng khoán Trung Quốc đã giảm mạnh và chính quyền nước này thừa nhận họ không thể ngăn chặn nhà đầu tư “bán tống bán tháo” cổ phiếu.