Doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo với hình ảnh ông Tập Cận Bình

Hình ảnh Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành mục tiêu quảng cáo thượng hạng hoàn toàn ngoài ý muốn. 

Chỉ cần một chuyến thăm của ông Tập là hàng ăn trước đó ít ai quan tâm lập tức đông nghịt khách. Lượng khách du lịch từ Trung Quốc cũng nhanh chóng tăng tới các nước mà Chủ tịch Trung Quốc vừa đến thăm. 

Bỏ qua những cấm kỵ trước đây, giới kinh doanh Trung Quốc ngày nay tích cực khai thác hình ảnh "nhân vật số một" để quảng cáo các dịch vụ của họ. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh AP)

Vào giai đoạn đầu ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, phu nhân của ông, bà Bành Lệ Viện trở thành một điển hình mẫu mực về thời trang. Sự xuất hiện của đệ nhất phu nhân Trung Quốc, người được tạp chí   Vanity Fair đưa vào danh sách những nhân vật nổi tiếng có phong cách trang phục đẹp, lập tức làm tăng doanh số bán hàng của những thương hiệu nội địa được bà sử dụng. 

"Hiện tượng Bành Lệ Viện" đã đột nhập cả Hàn Quốc, nơi bà tới thăm vào tháng Bảy/2014. Một trung tâm thương mại lớn mà phu nhân ông Tập Cận Bình ghé chơi đã đánh dấu các món mỹ phẩm được bà chọn mua. Kết quả như trang điện tử Hoàn cầu Thời báo cho biết, doanh thu những mặt hàng này đã tăng gấp ba lần. 

Những chuyện tương tự cũng diễn ra với bản thân ông Tập – ông vô tình quảng cáo cho không ít thực đơn và quốc gia, làm tờ báo Hồng Kông Apple Daily phải gọi ông là Bộ hướng dẫn Michelin “sống”. 

Một trong những cơ sở đầu tiên bỗng phất nhanh nhờ Chủ tịch Tập là quán Khánh Phong ở Bắc Kinh. Ông Tập ghé vào quán hồi tháng 12 năm 2013 (theo công bố chính thức hoàn toàn như một khách ăn bình thường không hề báo trước) và dùng bữa trưa hết 21 Nhân dân tệ (3,4 USD). 

Kể từ đó, trong thực đơn của cơ sở xuất hiện “xuất cơm Chủ tịch” bao gồm các món mà ông Tập đã nếm. Người ta xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ mua những chiếc bánh bao được báo chí tung hô. Vào dịp lễ tết, nhiều nhà hàng của mạng lưới Khánh Phong ở Bắc Kinh đã tăng doanh thu lên 90%. 

Có lúc quán phục vụ không xuể, phải ra tiêu chuẩn bán không quá 5 cân bánh cho mỗi khách.

Vận may bất ngờ cũng đến với một nhà hàng vốn là quán ăn rất khiêm tốn. Có lần ông Tập cho biết rất khoái mỳ Phúc Kiến truyền thống mà ông đã từng ăn cách đây hai chục năm. Các chủ quán hạnh phúc và kinh ngạc thấy Chủ tịch Tập quay lại thăm vào năm 2014 và gọi món mỳ. Kể từ đó, quán mỳ này không lúc nào vắng khách. 

Một thực đơn có tên “bữa Hồng quân” đã trở nên thịnh hành ở Trung Quốc. Đó là bữa ăn giản dị mà Chủ tịch Tập đã cùng cộng sự dùng trong chuyến thăm trấn Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Theo Ta Kung Pao của Hồng Kông, sau đấy lượng du khách tới thăm địa danh này đã tăng hơn 80%. 

Cũng như trường hợp đệ nhất phu nhân, "hiệu ứng ông Tập" đem lại lợi nhuận không chỉ cho người Trung Quốc. Ở những nước mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm mới đây cũng ghi nhận dòng du khách Trung Quốc gia tăng. Ví dụ, các tour đến Maldives được người Trung Quốc mua nhiều gấp đôi sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập năm 2014. 

Năm 2014, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc, Sri Lanka và New Zealand cũng tăng gấp hai lần. Trang web du lịch Tân lang Lữ du còn nhanh chóng đưa vào khai thác tuyến thăm quan “Hành trình theo ông Tập”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày

VOV.VN -Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hàn Quốc kể từ khi ông giữ chức Chủ tịch Trung Quốc. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày

VOV.VN -Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hàn Quốc kể từ khi ông giữ chức Chủ tịch Trung Quốc. 

Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"
Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố như trên ngày 9/7 và kêu gọi các bên nên tôn trọng lẫn nhau.

Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"

Ông Tập Cận Bình: 'Đối đầu Mỹ - Trung sẽ dẫn đến thảm họa"

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố như trên ngày 9/7 và kêu gọi các bên nên tôn trọng lẫn nhau.

Ông Tập Cận Bình được hậu thuẫn quan trọng trong vụ Chu Vĩnh Khang
Ông Tập Cận Bình được hậu thuẫn quan trọng trong vụ Chu Vĩnh Khang

VOV.VN - Vụ Chu Vĩnh Khang phá vỡ “quy tắc” là các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sẽ không bị động đến sau khi nghỉ hưu.

Ông Tập Cận Bình được hậu thuẫn quan trọng trong vụ Chu Vĩnh Khang

Ông Tập Cận Bình được hậu thuẫn quan trọng trong vụ Chu Vĩnh Khang

VOV.VN - Vụ Chu Vĩnh Khang phá vỡ “quy tắc” là các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sẽ không bị động đến sau khi nghỉ hưu.

Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình
Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình

VOV.VN -Do tình hình phức tạp ở Pakistan hiện nay nên Chính phủ hai nước đã quyết định tạm hoãn chuyến thăm nói trên. 

Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình

Trung Quốc xác nhận huỷ chuyến thăm Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình

VOV.VN -Do tình hình phức tạp ở Pakistan hiện nay nên Chính phủ hai nước đã quyết định tạm hoãn chuyến thăm nói trên. 

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định
Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Chủ tịch Trung Quốc nói dù tình hình thế giới ra sao, hai nước Trung-Nga cần làm sâu sắc hợp tác toàn diện.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Ông Tập Cận Bình và ông Putin thỏa thuận làm cho thế giới ổn định

Chủ tịch Trung Quốc nói dù tình hình thế giới ra sao, hai nước Trung-Nga cần làm sâu sắc hợp tác toàn diện.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

VOV.VN - Ông Tập đã nhắc lại chuyện Trung Quốc bị “bắt nạt” trong quá khứ rồi kêu gọi dân chúng và quân đội cứng rắn bảo vệ biên cương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

VOV.VN - Ông Tập đã nhắc lại chuyện Trung Quốc bị “bắt nạt” trong quá khứ rồi kêu gọi dân chúng và quân đội cứng rắn bảo vệ biên cương.

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy
Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

VOV.VN - Hội nghị APEC là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp các nền kinh tế APEC đối thoại, giao lưu.

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

Hội nghị lãnh đạo APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy

VOV.VN - Hội nghị APEC là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp các nền kinh tế APEC đối thoại, giao lưu.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ
Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

VOV.VN - Mỹ và các nước trong khu vực đều quan ngại trước những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

VOV.VN - Mỹ và các nước trong khu vực đều quan ngại trước những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới
Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc hối thúc nước này phát triển nhanh hơn nữa các loại vũ khí quân sự tối tân nhằm xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới

Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc hối thúc nước này phát triển nhanh hơn nữa các loại vũ khí quân sự tối tân nhằm xây dựng một quân đội hùng mạnh.