Thế giới 7 ngày:

Rơi trực thăng ở Malaysia: Nạn nhân là khách VIP dự đám cưới

VOV.VN -Trực thăng rơi ở Malaysia, Pháp kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ Germanwings, Iran và P5+1 đạt Thỏa thuận khung về vấn đề hạt nhân...

Các nạn nhân vừa dự đám cưới con gái Thủ tướng Malaysia tại Pekan và lên máy bay quay trở về Kuala Lumpur (Ảnh AsiaOne)
  1. Vào lúc 16h 55 phút ngày 4/4, một chiếc trực thăng khi trên đường từ thành phố Pekan về thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị rơi tại vùng ngoại ô Semenyih thuộc quận Kajang, cách Kuala Lumpur khoảng 40 km về phía Đông Nam, làm cả 6 người trên máy bay thiệt mạng. Các nạn nhân gồm: Chủ tịch tập đoàn PR1MA Corporation Malaysia (PR1MA) Jamaluddin Jarjis, Tổng thư ký riêng của Thủ tướng Najib, Azlin Alias; cơ trưởng Clifford Fournier; cơ phó Eidiana Baiziera; doanh nhân Robert Tan và cận vệ Mohd Razkan.

Ngay sau khi biết tin chiếc trực thăng AS 3655N2 bị rơi, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tối 4/4 đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và toàn diện để xác định nguyên nhân tai nạn.
Đến 11h trưa nay (5/4), cảnh sát đã tìm thấy chiếc hộp đen máy bay ở "trong tình trạng khá tốt". Thông tin từ chiếc hộp đen sẽ giúp cho các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, chiếc trực thăng chở toàn khách VIP đi dự đám cưới con gái Thủ tướng Malaysia ở thành phố Pekan trên đường về lại Thủ đô Kuala Lumpur thì gặp tai nạn trên.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng Germanwings gần Seyne-les-Alpes, Pháp (Ảnh AP)
  2. Các công tố viên Pháp cho biết tất cả các mảnh thi thể từ 150 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay của hãng Germanwings tại Pháp đã được nhận diện xong. 

Tuy nhiên, các nhà điều tra sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối chiếu ADN của các nạn nhân với người thân trong gia đình họ. Trong số những người được nhận dạng có cả viên cơ phó Andreas Lubitz.

Trước đó, một số kết quả điều tra cho rằng, chính viên cơ phó này do có vấn đề về sức khỏe tâm thần đã chủ động đâm máy bay vào vách núi, khiến 150 người trên máy bay thiệt mạng.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Kenya giúp đỡ một người phụ nữ than khóc khi nhìn thấy thi thể người thân bị thiệt mạng trong cuộc tấn công trường đại học ở Kenya (Ảnh AP)
 3. Sáng 2/4, những tay súng thuộc lực lượng phiến quân Somali al-Shabab đã tấn công vào ký túc xá một trường đại học ở Kenya, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngay sau đó Kenya đã tuyên bố thiết lập lệnh giới nghiêm từ tối cùng ngày đến sáng hôm sau.

Tính đến sáng 3/4 (giờ Việt Nam) số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ký túc xá trường Đại học Garissa tại Kenya đã lên đến 148. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của nhóm phiến quân Hồi giáo al- Shabab của Somali vào Kenya. Ngoài 147 người thiệt mạng còn có 79 người bị thương.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh tay nhất để chống lại phiến quân al-Shabab. Ông khẳng định, những kẻ lên kế hoạch hay ủng hộ tài chính cho vụ tấn công trường đại học Garissa vừa qua sẽ phải chịu trách nhiệm. 

Quan chức Kenya cho biết, đến nay họ đã bắt giữ 5 người bị tình nghi dính líu đến vụ tấn công vào trường đại học Garissa. Trong đó có 2 người ở trường đại học Garisa và 3 người đang có ý định sang Somalia.

>> Xem thêm: Vụ tấn công trường học ở Kenya: Nỗi ám ảnh với những người sống sót

 Người dân Yemen đứng trên đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích nhằm tiêu diệt phiến quân Houthi trong làng Hajer Akash, Sanaía, Yemen (Ảnh EFE)
4. Tình hình an ninh tại Yemen đang ngày càng đáng lo ngại. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4/4 tổ chức cuộc họp đặc biệt để thảo luận về đề xuất của Nga yêu cầu thiết lập “một lệnh ngừng bắn nhân đạo” tại Yemen. 

Tình trạng bạo lực có xu hướng tăng kể từ khi Saudi Arabia và các đồng minh phát động chiến dịch không kích nhằm hỗ trợ Tổng thống Yemen Mansour Hadi chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite.

10 ngày qua, đã có ít nhất 500 người thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương trong các vụ bạo lực và không kích. Liên Hợp Quốc đã bày tỏ cực kỳ lo ngại về tình trạng an ninh xuống cấp tại Yemen, cũng như nguy cơ một cuộc khủng hoảng toàn diện tại quốc gia Trung Đông này.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cũng kêu gọi một lệnh tạm ngừng không kích có hiệu lực trong 24 giờ để tạo thuận lợi cho công tác viện trợ nhân đạo tới những người dân vô tội tại Yemen.

Iran và nhóm P5+1 đã đạt được Thỏa thuận khung về hạt nhân Iran ngày 2/4 (Ảnh Wochit)
5. Sau 8 ngày thương lượng thâu đêm, ngày 2/4 nhóm P5+1 và Iran đã đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran. Đây là cơ sở ban đầu cho những cuộc đàm phán tiếp theo mà Iran và P5+1 đặt thời hạn chót cho một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran là vào ngày 30/6 năm nay.

Thỏa thuận khung về vấn đề hạt nhân Iran lẽ ra phải được ký trước nửa đêm 31/3. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất được, nên các cuộc đàm phán đã được kéo dài sang ngày 2/4, tức quá thời hạn chót 2 ngày.

Thỏa thuận khung đạt được hôm 2/4 về chương trình hạt nhân Iran được xem là thắng lợi ngoại giao và là dấu ấn quan trọng của ông Obama. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, vào thời điểm mà Iran và phương Tây đạt được thỏa thuận khung thì cũng là lúc Tổng thống Obama bắt đầu bước vào một cuộc chiến không kém phần cam go tại Quốc hội Mỹ

Ngay sau khi thỏa thuận đạt được, chính phủ Israel và các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã ngay lập tức có phản ứng. Trong đó, một số ý kiến tỏ ra hoài nghi và thậm chí còn tuyên bố thỏa thuận đạt được sẽ mở đường cho một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo Đài Loan Mao Trị Quốc phát biểu trước báo giới về mối quan tâm của vùng lãnh thổ này với việc tham gia Ngân hàng AIIB (Ảnh AP)
  6. Từ cuối năm 2014, Trung Quốc đã đưa ra ý tưởng về việc thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và dự kiến ngân hàng này sẽ thành lập vào cuối năm nay (2015).

Trong một tháng qua trước thời hạn chót 1/4/2015, số lượng các quốc gia đăng ký đã tăng lên nhanh chóng. Nhiều đồng minh và đối tác của Mỹ tại châu Á và châu Âu đã phá vỡ liên minh với Mỹ để gia nhập AIIB. Trong đó, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Italy, Australia và Hàn Quốc đều đã nộp đơn từ giữa tháng 3. 

Truyền thông Trung Quốc cho biết, đã có 42 quốc gia đăng ký gia nhập AIIB, nhưng mới chỉ có 30 quốc gia được chấp thuận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, danh sách các quốc gia được chấp thuận sẽ được công bố vào ngày 15/4 tới. 

Sát thời hạn chót, ngày 30/3 Đài Loan đã nộp đơn xin gia nhập Ngân hàng AIIB, nhằm giúp “vùng lãnh thổ này tham gia sâu rộng hơn vào các vấn đề quốc tế và các tổ chức kinh tế và thương mại toàn cầu”.

Hiện quy chế gia nhập AIIB chỉ được áp dụng cho các quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc nhiều khả năng Đài Loan sẽ không được chấp thuận theo chính sách “một quốc gia”. Tuy nhiên, Trung Quốc hoàn toàn có thể thay đổi quy chế này để coi Đài Loan là “một nền kinh tế”, thuật ngữ đã từng giúp Đài Loan đủ tư cách gia nhập APEC. 

>> Xem thêm: Hạn chót gia nhập Ngân hàng AIIB Trung Quốc: Khó phân bạn- thù?

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro xuất hiện trước công chúng, nói chuyện với phái đoàn Venezuela tại Havana ngày 30/3/2015 (Ảnh Reuters)
7. Cựu Chủ tịch Fidel Castro hồi đầu tuần đã gặp đoàn đại biểu Venezuela đến thăm quốc đảo này. Ông đã bắt tay từng đại biểu và phái đoàn Venezuela đã rất ấn tượng trước sự minh mẫn cũng như sự quan tâm của ông đối với tình hình thời sự tại quốc gia Nam Mỹ này.
Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro rời khỏi nhiệm sở từ năm 2006 vì lý do sức khỏe và từ đó ít xuất hiện trước công chúng, lần gần đây nhất là vào ngày 8/1/2014 khi tham dự triển lãm của một nghệ sỹ Cuba.
Triều Tiên bắn 4 quả tên lửa tầm ngắn ra biển trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn (Ảnh AFP)

8. Quân đội Triều Tiên được cho là đã thử 4 tên lửa với tầm bắn khoảng 140 km vào cuối giờ chiều từ tỉnh Bắc Bình An (North Pyongan) nước này. Vụ bắn 4 tên lửa tầm ngắn mới nhất này diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên bắn thử  một tên lửa tương tự.

Hành động này của Bình Nhưỡng được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ mang tên “Đại bàng non” đang diễn ra cũng như hoạt động thả truyền đơn của một số công dân Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn quá sớm để ăn mừng thỏa thuận hạt nhân Iran
Còn quá sớm để ăn mừng thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -  Nhiều chuyên gia cũng có ý kiến rằng, một thỏa thuận khung là chưa đủ để yên tâm với vấn đề hạt nhân Iran.

Còn quá sớm để ăn mừng thỏa thuận hạt nhân Iran

Còn quá sớm để ăn mừng thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN -  Nhiều chuyên gia cũng có ý kiến rằng, một thỏa thuận khung là chưa đủ để yên tâm với vấn đề hạt nhân Iran.

Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân
Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân

Các nhà điều tra sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối chiếu DNA của các nạn nhân với người thân trong gia đình họ.

Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân

Vụ máy bay Germanwings: Nhận diện xong 2.800 mảnh thi thể nạn nhân

Các nhà điều tra sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đối chiếu DNA của các nạn nhân với người thân trong gia đình họ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp thăm khu tưởng niệm nạn nhân Germanwings
Bộ trưởng Nội vụ Pháp thăm khu tưởng niệm nạn nhân Germanwings

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã cảm ơn lực lượng tìm kiếm cứu hộ không quản khó khăn, gian nan để tìm kiếm, thu hồi thi thể các nạn nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp thăm khu tưởng niệm nạn nhân Germanwings

Bộ trưởng Nội vụ Pháp thăm khu tưởng niệm nạn nhân Germanwings

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã cảm ơn lực lượng tìm kiếm cứu hộ không quản khó khăn, gian nan để tìm kiếm, thu hồi thi thể các nạn nhân.

Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đầu cuộc chiến cam go tại Quốc hội Mỹ
Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đầu cuộc chiến cam go tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận khung đạt được hôm 2/4 về chương trình hạt nhân Iran được xem là thắng lợi ngoại giao và là dấu ấn quan trọng của ông Obama.

Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đầu cuộc chiến cam go tại Quốc hội Mỹ

Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đầu cuộc chiến cam go tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận khung đạt được hôm 2/4 về chương trình hạt nhân Iran được xem là thắng lợi ngoại giao và là dấu ấn quan trọng của ông Obama.

Hộp đen trực thăng rơi ở Malaysia đã được tìm thấy
Hộp đen trực thăng rơi ở Malaysia đã được tìm thấy

VOV.VN -Dù chịu tác động của vụ nổ và rơi trực thăng AS365N2 Dauphin nhưng chiếc hộp đen vừa được tìm thấy, vẫn trong tình trạng “tốt”.

Hộp đen trực thăng rơi ở Malaysia đã được tìm thấy

Hộp đen trực thăng rơi ở Malaysia đã được tìm thấy

VOV.VN -Dù chịu tác động của vụ nổ và rơi trực thăng AS365N2 Dauphin nhưng chiếc hộp đen vừa được tìm thấy, vẫn trong tình trạng “tốt”.

Rơi trực thăng Malaysia: Đã nhận dạng thi thể 2 nhân vật quan trọng
Rơi trực thăng Malaysia: Đã nhận dạng thi thể 2 nhân vật quan trọng

VOV.VN -Pháp y vừa nhận dạng được thi thể của Tổng thư ký Thủ tướng và cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 4/4.

Rơi trực thăng Malaysia: Đã nhận dạng thi thể 2 nhân vật quan trọng

Rơi trực thăng Malaysia: Đã nhận dạng thi thể 2 nhân vật quan trọng

VOV.VN -Pháp y vừa nhận dạng được thi thể của Tổng thư ký Thủ tướng và cựu Đại sứ Malaysia tại Mỹ, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 4/4.