Chiến sự tại Ukraine bùng phát, quốc tế quan ngại

VOV.VN - Tính đến ngày 1/2, số người thiệt mạng do chiến sự bùng phát trở lại ở vùng Avdiivka, miền Đông Ukraine đã lên đến 16 người.

Giao tranh tại miền Đông Ukraine đã khiếnHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc quan ngại và lên tiếng kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn. Trong khi đó, phía Nga đã cáo buộc chính quyền Ukraine làm tình hình bạo lực tại khu vực miền Đông Ukraine leo thang.

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông. Ảnh: AP

Phát biểu tại diễn đàn thương mại Arab-Nga tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất vào hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính quyền Ukraine làm tình trạng bạo lực leo thang thời gian gần đây tại khu vực miền Đông nước này.

Ông Lavrov đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định giữa 2 bên nhằm ngăn chặn chiến sự, đồng thời cho rằng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crưm là không hợp pháp.

“Chính quyền tại Ukraine khiến tình hình tại nước này bế tắc, những hành động khiêu khích của chính quyền Kiev vừa xảy ra đã xác nhận điều đó. Nhiều phương tiện truyền thông, trong đó có cả những hãng tin của Đức cũng đã thừa nhận rằng, Tổng thống Ukraine  Poroshenko đã khiến tình hình leo thang”, ông Poroshenko nói.

Trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại khu vực giới tuyến ở Donbass, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích gay gắt giao tranh bùng phát tại Donbass, kêu gọi các bên nhanh chóng ngừng bắn theo thỏa thuận hòa bình Minsk. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về tình hình khẩn cấp này vào ngày 2/2.

Về phần mình, Liên minh châu Âu cũng ra thông cáo, cho rằng các cuộc giao tranh dữ dội xung quanh khu vực thị trấn Avdiivka, ở ngay cửa ngõ phía bắc của thành phố Donetsk, thủ phủ lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine trong những ngày qua là một sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn Minsk vào tháng 2/2015.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraine để chấm dứt bạo lực ở khu vực này.

“Chúng tôi kêu gọi thực hiện trở lại ngay lập tức lệnh ngừng bắn và rút toàn bộ vũ khí hạng nặng bị cấm theo thỏa thuận hòa bình Minsk. Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phải được đảm bảo quyền được tiếp cận và an toàn trongkhu vực. Điều này phải bao gồm biên giới của Nga với Ucraina. Chúng tôi kêu gọi Nga dùng ảnh hưởng của mình giúp chấm dứt bạo lực trong khi tất cả các bên xung đột ở Ucraina phải thực hiện đầy đủ các cam kết theo hiệp định Minsk”, ông

Ông Stoltenberg khẳng định lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã bị vi phạm hơn 5.600 lần trong vài ngày gần đây, khiến 20 nghìn người không có điện trong thời tiết băng giá. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk và thực hiện điều khoản chủ chốt trong thỏa thuận này là rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực trên.

Bất chấp những lời kêu gọi kể trên, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, lực lượng chính phủ Ukraine và phe đòi độc lập hôm 1/2 là ngày thứ tư liên tiếp tiếp tục tấn công lẫn nhau bằng súng cối và súng phóng lựu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn
Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Giao tranh bằng trọng pháo đã nổ ra tại khu vực miền đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn, gây ra nhiều thương vong.

Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Giao tranh bằng trọng pháo đã nổ ra tại khu vực miền đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn, gây ra nhiều thương vong.

Ukraine trưng cầu ý dân về việc gia nhập NATO
Ukraine trưng cầu ý dân về việc gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang lên kế hoạch tiến hành trưng cầu ý dân về việc liệu Ukraine có nên gia nhập NATO hay không.

Ukraine trưng cầu ý dân về việc gia nhập NATO

Ukraine trưng cầu ý dân về việc gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang lên kế hoạch tiến hành trưng cầu ý dân về việc liệu Ukraine có nên gia nhập NATO hay không.

Nhóm tiếp xúc ba bên họp khẩn về xung đột bùng phát tại Ukraine
Nhóm tiếp xúc ba bên họp khẩn về xung đột bùng phát tại Ukraine

VOV.VN - Nhóm tiếp xúc ba bên gồm OSCE, Nga và Ukraine đã họp khẩn để thảo luận những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thù địch tại miền Đông Ukraine.

Nhóm tiếp xúc ba bên họp khẩn về xung đột bùng phát tại Ukraine

Nhóm tiếp xúc ba bên họp khẩn về xung đột bùng phát tại Ukraine

VOV.VN - Nhóm tiếp xúc ba bên gồm OSCE, Nga và Ukraine đã họp khẩn để thảo luận những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thù địch tại miền Đông Ukraine.

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine
Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình ở Donbass đang trở nên căng thẳng và cáo buộc nhau gây hấn.

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình ở Donbass đang trở nên căng thẳng và cáo buộc nhau gây hấn.