Lễ thượng cờ ASEAN tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha

VOV.VN - Tới dự buổi lễ có Đại sứ và quan chức ngoại giao của 5 nước trong Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP), đại diện sứ quán các nước và ngoại giao đoàn.

Ngày 8/8, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) đã diễn ra Lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội.

Tới dự buổi lễ có Đại sứ và quan chức ngoại giao của 5 nước trong Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP), đại diện sứ quán các nước và ngoại giao đoàn. Các quan chức cao cấp của Hạ viện, Chính phủ Séc và chính quyền thành phố Praha cũng đến dự.

Đúng 10h30' sáng 8/8, trong tiếng nhạc của bài ASEAN ca, lá cờ truyền thống của ASEAN với bốn màu xanh đỏ, trắng, vàng, và biểu tượng bó 10 thân cây lúa ở giữa, đã được kéo lên bay phấp phới cùng với quốc kỳ của Việt Nam trước sự chứng kiến của các quan khách. Lễ thượng cờ năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó được tổ chức đúng vào dịp ASEAN tròn 50 tuổi.

Đại sứ các nước và quan khách tham dự Lễ thượng cờ ASEAN
Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn nêu rõ, kể từ khi thành lập năm 1967 đến nay, ASEAN đã phấn đấu không mệt mỏi để tạo lập một môi trường hòa bình, hữu nghị, an ninh và ổn định, vì hợp tác, thịnh vượng cùng phát triển ở khu vực và hội nhập quốc tế.

Việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào tháng 12/2015 là một mốc son trong lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Hiệp hội dựa trên ba trụ cột chính: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế, và Cộng đồng Văn hóa-xã hội.

Với 625 triệu người, chiếm 9% dân số thế giới, tổng GDP gần 3.000 tỉ USD và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 4,7%, ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á và lớn thứ bảy trên thế giới. Bên cạnh đó, ASEAN cũng là một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác với các đối tác, vì hòa bình, an ninh, phát triển. Đến nay, Hiệp hội đã thiết lập quan hệ với 10 đối tác lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand...

Nghi lễ thượng cờ được tổ chức trang trọng

Các Đại sứ và quan chức ngoại giao đại diện năm nước trong Ủy ban ASEAn tại Praha cùng chụp chung hình kỷ niệm.
Đại sứ khẳng định hợp tác ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam. Từ khi gia nhập năm 1995 đến nay, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động và đóng góp không nhỏ vào tiến trình hợp tác và xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như hội nhập của khối. 

Đại sứ Hồ Minh Tuấn cũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp không nhỏ của Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP) trong việc quảng bá hình ảnh và mối quan tâm của ASEAN tại nước sở tại. Với năm nước thành viên có trụ sở Đại sứ quán tại Praha, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia và Việt Nam, Ủy ban đã hoạt động tích cực trong suốt thời gian qua nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Séc.

Đại sứ nhấn mạnh lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khối tại Praha một lần nữa thể hiện mong muốn của các nước ASEAN mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực khác nhau với Cộng hòa Séc.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn điểm lại những mốc son trong nửa thế kỷ thành lập và phát triển của ASEAN.
Cùng ngày tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam đã diễn ra phiên họp thứ 13 của Ủy ban ASEAN tại Praha. Các Đại sứ của năm nước và các Tiểu ban công tác của Ủy ban đã tổng kết hoạt động trong sáu tháng đầu năm và thảo luận các hoạt động trong sáu tháng cuối năm. Tại đây, Đại sứ Thái Lan đã chính thức trao chức Chủ tịch luân phiên của Ủy ban cho Đại sứ Việt Nam.

Trao đổi với Phóng viên VOV tại Praha, Đại sứ Hồ Minh Tuấn cho biết với nhiều hoạt động quan trọng từ nay tới cuối năm, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Ủy ban và cơ quan chính quyền Cộng hòa Séc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ủy ban ASEAN tại Praha họp phiên thứ 13 tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam.
“Việt Nam nhận chức Chủ tịch ủy ban trong một giai đoạn quan trọng, đầy ắp các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN. Tại cuộc họp, chúng tôi đã bàn bạc rất nhiều các chương trình hoạt động cũng như sự phối hợp với nhau. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban, ta đã đóng góp nhiều ý kiến vào các hoạt động từ nay tới cuối năm. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN với nhau, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ với Cộng hòa Séc, các cơ quan và nhân dân Séc” - Đại sứ Hồ Minh Tuấn cho biết.

Dự kiến, Ủy ban ASEAN tại Praha sẽ tổ chức các diễn đàn và các hoạt động chung kể từ tháng Chín tới, với trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa ASEAN và Cộng hòa Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN
Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN

VOV.VN - Sáng 8/8, tại Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Campuchia làm Lễ thượng cờ chào mừng 49 năm ngày thành lập ASEAN.

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN

VOV.VN - Sáng 8/8, tại Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Campuchia làm Lễ thượng cờ chào mừng 49 năm ngày thành lập ASEAN.

Giao lưu thể thao chào mừng 50 năm thành lập ASEAN
Giao lưu thể thao chào mừng 50 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017).

Giao lưu thể thao chào mừng 50 năm thành lập ASEAN

Giao lưu thể thao chào mừng 50 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017).

Toàn cảnh lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội
Toàn cảnh lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

VOV.VN - Lễ thượng cờ ASEAN năm nay đánh dấu ngày kỷ niệm Vàng khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bước sang tuổi 50.

Toàn cảnh lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Toàn cảnh lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

VOV.VN - Lễ thượng cờ ASEAN năm nay đánh dấu ngày kỷ niệm Vàng khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bước sang tuổi 50.

50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận
50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận

VOV.VN - Khẩu hiệu năm ASEAN 2017 tại Philippines đã nói lên tất cả - “Hợp tác để thay đổi, hội nhập thế giới”.

50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận

50 sau khi thành lập, ASEAN vẫn “mải miết” tìm kiếm sự đồng thuận

VOV.VN - Khẩu hiệu năm ASEAN 2017 tại Philippines đã nói lên tất cả - “Hợp tác để thay đổi, hội nhập thế giới”.