Lập hội đồng kỷ luật vụ bút phê lý lịch gây khó dân

Huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo xã An Bình khắc phục sai sót, đồng thời sẽ thành lập hội đồng xử lý kỷ luật.

Coi việc bút phê vào lý lịch gây khó cho người dân là bài học kinh nghiệm, lãnh đạo huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo xã An Bình khắc phục sai sót, xác nhận lại lý lịch cho người dân, đồng thời sẽ thành lập hội đồng xử lý kỷ luật.

Bút phê vào lý lịch gây khó cho người dân của Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Trương Phúc Thực. Ảnh: IT.

Mấy ngày qua, sự việc hi hữu được báo chí và dư luận quan tâm, khi lãnh đạo UBND xã An Bình (huyện Nam Sách, Hải Dương) đã bút phê vào sơ yếu lý lịch của một nữ cử nhân vừa ra trường với nội dung: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

Bài học công vụ

Xoay quanh sự việc này, chiều 9/8, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm cho biết, đã nắm bắt thông tin về sự việc xảy ra. Trong quá trình làm việc, lãnh đạo xã An Bình đã nhận thức sai sót, bản thân người trực tiếp bút phê là Phó Chủ tịch UBND xã Trương Phúc Thực cũng nhận thức ra vấn đề, nhận thiếu sót

về mình.

“Huyện chỉ đạo xã phải khắc phục bằng cách, trước hết cử cán bộ xuống gặp gỡ, hướng dẫn gia đình khai lý lịch và xác nhận lại ngay để tạo điều kiện cho cháu đi xin việc thuận lợi, không ảnh hưởng đến công việc của cháu”, ông Lâm nói.

Về hướng xử lý vi phạm của cán bộ liên quan, ông Lâm cho biết, tuỳ theo mức độ sai phạm sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định, trên cơ sở lập hội đồng để xem xét. “Trách nhiệm cá nhân thì tuỳ theo mức độ vi phạm, hội đồng sẽ xem xét, đánh giá khách quan, vi phạm ở mức độ nào, sẽ có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng”, ông Lâm nói.

Liên quan đến vấn đề đạo đức công vụ, theo ông Hồ Ngọc Lâm, Huyện uỷ Nam Sách đã có thông báo ý kiến về việc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức. Ngoài ra, huyện còn một đề án và triển khai xuống các cơ sở. “Hàng tháng họp, lãnh đạo ủy ban đều có nội dung kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một bài học để anh em rút kinh nghiệm trong quá trình thực thi công vụ”, ông Lâm nói.

Đóng 2 triệu đồng làm đường: “Việc mới phát sinh”

Trước đó, ông Nguyễn Danh Cường cùng em gái đến trụ sở UBND xã An Bình xin dấu xác nhận vào bản khai sơ yếu lý lịch để làm hồ sơ xin việc. Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Trương Phúc Thực đã “bút phê” vào phần xác nhận, “gây khó” cho người dân. “Bút phê” này xuất phát từ việc gia đình chưa đóng góp tiền làm đường liên xã với mỗi nhân khẩu 2 triệu đồng.

Về việc này, ông Hồ Ngọc Lâm cho biết, xã An Bình đã có nghị quyết và đã họp với các hộ dân. “Đây cũng là cái mới phát sinh. Cụ thể mức thu như thế nào, cơ chế thu ra sao, chúng tôi sẽ nắm bắt thêm và trao đổi lại sau”, ông Lâm nói.

Nhận thức việc “bút phê” như vậy là sai, trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Trương Phúc Thực lý giải thêm, trước khi “bút phê”, ông đã vận động gia đình đóng tiền hỗ trợ làm đường nhưng họ bảo chưa đóng. Ông Thực nói, nếu không chịu đóng sẽ “phê” lên lý lịch là không chấp hành quy định của địa phương.

Nói về việc chậm đóng tiền, phía gia đình người bị “bút phê” làm khó cho biết, do chưa có tiền đóng ngay nên gia đình xin đóng từ từ. Với 6 nhân khẩu, gia đình này sẽ phải đóng góp với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Nhận thức việc “bút phê” như vậy là sai, trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Trương Phúc Thực lý giải thêm, trước khi “bút phê”, ông đã vận động gia đình đóng tiền hỗ trợ làm đường nhưng họ bảo chưa đóng. Ông Thực nói, nếu không chịu đóng sẽ “phê” lên lý lịch là không chấp hành quy định của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: Xử lý xe ô tô chở gỗ keo theo kiểu…“hành dân“
Quảng Bình: Xử lý xe ô tô chở gỗ keo theo kiểu…“hành dân“

VOV.VN - Người dân xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình bức xúc trước việc nhiều ô tô chở gỗ keo bị bao vây, ngăn chặn mà không xử lý

Quảng Bình: Xử lý xe ô tô chở gỗ keo theo kiểu…“hành dân“

Quảng Bình: Xử lý xe ô tô chở gỗ keo theo kiểu…“hành dân“

VOV.VN - Người dân xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình bức xúc trước việc nhiều ô tô chở gỗ keo bị bao vây, ngăn chặn mà không xử lý

Gần 7.000 loại thực phẩm chức năng đang lưu hành, dân không biết thật giả
Gần 7.000 loại thực phẩm chức năng đang lưu hành, dân không biết thật giả

VOV.VN - Do chưa có chế tài cụ thể nên việc sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng phát triển một cách tự phát, tràn lan và thiếu minh bạch.

Gần 7.000 loại thực phẩm chức năng đang lưu hành, dân không biết thật giả

Gần 7.000 loại thực phẩm chức năng đang lưu hành, dân không biết thật giả

VOV.VN - Do chưa có chế tài cụ thể nên việc sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng phát triển một cách tự phát, tràn lan và thiếu minh bạch.

Chân dung 'hot girl' điều hành dàn 'chân dài' gái gọi phố núi
Chân dung 'hot girl' điều hành dàn 'chân dài' gái gọi phố núi

VOV.VN - Đường dây gái gọi lần đầu tiên xuất hiện tại phố núi Tuyên Quang vừa bị phá khiến dư luận bất ngờ vì điều hành dàn chân dài này là một nữ sinh viên xinh đẹp.

Chân dung 'hot girl' điều hành dàn 'chân dài' gái gọi phố núi

Chân dung 'hot girl' điều hành dàn 'chân dài' gái gọi phố núi

VOV.VN - Đường dây gái gọi lần đầu tiên xuất hiện tại phố núi Tuyên Quang vừa bị phá khiến dư luận bất ngờ vì điều hành dàn chân dài này là một nữ sinh viên xinh đẹp.

“Có những cách hành dân rất tinh vi mà dân không biết”
“Có những cách hành dân rất tinh vi mà dân không biết”

VOV.VN - Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, có những cách 'hành dân" rất tinh vi mà người dân không đủ thông tin để hiểu rằng cán bộ đang "hành" mình.

“Có những cách hành dân rất tinh vi mà dân không biết”

“Có những cách hành dân rất tinh vi mà dân không biết”

VOV.VN - Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, có những cách 'hành dân" rất tinh vi mà người dân không đủ thông tin để hiểu rằng cán bộ đang "hành" mình.

Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử
Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử

VOV.VN - Đoàn kiểm tra công vụ TP. Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra vụ việc công dân “tố” cán bộ phường Văn Miếu “hành dân” khi làm giấy chứng tử.

Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử

Kết luận chính thức vụ phường Văn Miếu “hành dân” làm giấy chứng tử

VOV.VN - Đoàn kiểm tra công vụ TP. Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra vụ việc công dân “tố” cán bộ phường Văn Miếu “hành dân” khi làm giấy chứng tử.

Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật
Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật

VOV.VN - Chị Vũ Thanh Hoa mong muốn sự việc kết thúc, để chị và gia đình bình tâm sau khi mất người thân, ổn định cuộc sống…

Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật

Người tố cán bộ phường Văn Miếu “hành” dân khẳng định nói đúng sự thật

VOV.VN - Chị Vũ Thanh Hoa mong muốn sự việc kết thúc, để chị và gia đình bình tâm sau khi mất người thân, ổn định cuộc sống…