Vấn đề hạt nhân Iran: Vẫn còn cơ hội cho biện pháp ngoại giao

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/3 cho biết vẫn còn cơ hội cho việc lựa chọn biện pháp ngoại giao để giải quyết chương trình hạt nhân của Iran thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Ông Lavrov cho biết sẽ nỗ lực để đạt được các giải pháp chính trị và ngoại giao. Tuyên bố của ông phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Tổng thống Medvedev cho biết Nga sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới chống Iran nếu như các biện pháp này không gây ra một khủng hoảng nhân đạo.

Ngoại trưởng Lavrov hiện đang tháp tùng Tổng thống Medvedev thực hiện chuyến thăm chính thức Pháp. Sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống Nga cho biết ông vẫn hy vọng tránh được các biện pháp trừng phạt mới nhưng cho biết thêm Nga có thể sẽ không chờ đợi mãi được sự hợp tác của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên