Phe đối lập Syria quay lại bàn đàm phán hòa bình tại Astana

VOV.VN - Phe đối lập tại Syria hôm nay (4/5) cho biết quay trở lại Astana, Kazakhstan để tham gia cuộc hòa đàm Syria.

Quang cảnh một cuộc họp bàn về hòa bình cho Syria ở Astana, Kazakhstan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó vào hôm qua (3/5), lực lượng đối lập Syria đang tham gia hòa đàm ở thủ đô Astana của Kazakhstan tuyên bố "phái đoàn của lực lượng đối lập ngừng tham gia cuộc gặp vì tiếp tục xảy ra các vụ oanh kích bạo lực nhằm vào dân thường. Việc đình chỉ này sẽ kéo dài cho tới khi ngừng hoạt động oanh kích trên khắp lãnh thổ Syria".

Vòng đàm phán ngày 3- 4/5 là vòng đàm phán thứ tư do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ, nhằm thảo luận các nội dung quy định trong nghị quyết 2254 (2015) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tập trung vào các vấn đề quản trị, quy trình và tiến độ soạn thảo bản Hiến pháp mới và tổ chức bầu cử trên cơ sở một tiến trình do người Syria lãnh đạo và thực hiện nhằm kết thúc cuộc xung đột/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đề xuất thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria
Nga đề xuất thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria

VOV.VN - Đề xuất của Nga bao gồm việc thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại những nơi xảy ra giao tranh dữ dội nhất ở Syria.

Nga đề xuất thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria

Nga đề xuất thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria

VOV.VN - Đề xuất của Nga bao gồm việc thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại những nơi xảy ra giao tranh dữ dội nhất ở Syria.

Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?
Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?

VOV.VN - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin được cho là tín hiệu tích cực hướng tới giải quyết xung đột ở Syria.

Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?

Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm: Tín hiệu tích cực cho Syria?

VOV.VN - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin được cho là tín hiệu tích cực hướng tới giải quyết xung đột ở Syria.

Syria ủng hộ đề xuất của Nga về “khu vực giảm căng thẳng”
Syria ủng hộ đề xuất của Nga về “khu vực giảm căng thẳng”

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria hôm 3/5 cho biết, nước này ủng hộ đề xuất của Nga lập 4 khu vực giảm căng thẳng nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh tại Syria.

Syria ủng hộ đề xuất của Nga về “khu vực giảm căng thẳng”

Syria ủng hộ đề xuất của Nga về “khu vực giảm căng thẳng”

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria hôm 3/5 cho biết, nước này ủng hộ đề xuất của Nga lập 4 khu vực giảm căng thẳng nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh tại Syria.

IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng
IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 45 người, trong đó phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công của IS nhằm một trại tị nạn ở Syria.

IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng

IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 45 người, trong đó phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công của IS nhằm một trại tị nạn ở Syria.

Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria
Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 đã điện đàm để thảo luận về cuộc nội chiến Syria.

Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria

Lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm tìm cách giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 đã điện đàm để thảo luận về cuộc nội chiến Syria.