Bịt mặt, xông vào nhà đâm người trọng thương

Sẵn có mâu thuẫn từ trước, Tuấn lén lấy dao thái thịt ở hàng phở rồi quay lại tấn công ông Hải gục ngã tại chỗ.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã dẫn giải đối tượng Trần Đức Tuấn, là nghi phạm có hành vi giết người, xảy ra ngày 15/7 tại xóm 1, Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Nạn nhân vụ án là ông Trần Công Hải (58 tuổi), trú ở xóm 1, Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 15/7, ông Hải đang ngồi cùng nhóm thợ xây trong nhà thì bị một đối tượng mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai che mặt xông vào dùng dao đâm nhiều nhát, gục ngã tại chỗ.

Đối tượng Tuấn.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định và triển khai kế hoạch vây bắt đối tượng gây án là Trần Đức Tuấn (32 tuổi), trú tại thôn Lai Hoàng, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Tuấn tại khu vực bến xe khách TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

CQĐT bước đầu xác định, gia đình Tuấn và gia đình ông Hải có xích mích từ nhiều năm nay. Đáng chú ý, năm 2014, trong một lần xô xát, bà Oanh (vợ ông Hải) đã đánh bố mẹ đẻ của Tuấn bị thương tích. Sau đó, TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt bà Oanh 12 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 15/7, khi Tuấn điều khiển ô tô qua gần nhà ông Hải thì bị tắc đường. Thấy ông Hải đang đứng, Tuấn hạ kính xuống bảo ông Hải để xe máy gọn lại. Sẵn mâu thuẫn từ trước, hai bên to tiếng nhưng được mọi người can ngăn nên Tuấn lái xe bỏ đi. Đi qua hàng phở thấy con dao thái thịt, Tuấn lén lấy rồi quay lại xông vào, tấn công ông Hải gục ngã tại chỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra 2 nhóm thanh niên chém nhau như phim xã hội đen
Điều tra 2 nhóm thanh niên chém nhau như phim xã hội đen

Chứng kiến cảnh 2 nhóm thanh niên chém nhau như phim xã hội đen, bà con ai cũng hoảng hồn, có người bỏ cả xe gắn máy lại để chạy thoát thân.

Điều tra 2 nhóm thanh niên chém nhau như phim xã hội đen

Điều tra 2 nhóm thanh niên chém nhau như phim xã hội đen

Chứng kiến cảnh 2 nhóm thanh niên chém nhau như phim xã hội đen, bà con ai cũng hoảng hồn, có người bỏ cả xe gắn máy lại để chạy thoát thân.

Hàng chục người cầm hung khí rượt chém nhau loạn xạ
Hàng chục người cầm hung khí rượt chém nhau loạn xạ

Hơn chục người trên hai xe bán tải cầm hung khí nhảy xuống đường rượt đuổi, chém nhau loạn xạ.

Hàng chục người cầm hung khí rượt chém nhau loạn xạ

Hàng chục người cầm hung khí rượt chém nhau loạn xạ

Hơn chục người trên hai xe bán tải cầm hung khí nhảy xuống đường rượt đuổi, chém nhau loạn xạ.

Em chém chết anh trai, chém chị dâu bị thương
Em chém chết anh trai, chém chị dâu bị thương

VOV.VN -Chỉ vì mái tôn dài 60cm chìa sang nhà nhau, đã đẩy 2 anh em trai người mất mạng, người vướng vòng lao lý, chị dâu nguy kịch trong bệnh viện .

Em chém chết anh trai, chém chị dâu bị thương

Em chém chết anh trai, chém chị dâu bị thương

VOV.VN -Chỉ vì mái tôn dài 60cm chìa sang nhà nhau, đã đẩy 2 anh em trai người mất mạng, người vướng vòng lao lý, chị dâu nguy kịch trong bệnh viện .

Nhóm người xông vào quán game đập phá, chém trọng thương bảo vệ
Nhóm người xông vào quán game đập phá, chém trọng thương bảo vệ

VOV.VN - Giải quyết mâu thuẫn giúp “ông anh xã hội”, nhóm côn đồ đem theo hung khí trong đêm đến đập phá quán game, chém trọng thương bảo vệ quán này.

Nhóm người xông vào quán game đập phá, chém trọng thương bảo vệ

Nhóm người xông vào quán game đập phá, chém trọng thương bảo vệ

VOV.VN - Giải quyết mâu thuẫn giúp “ông anh xã hội”, nhóm côn đồ đem theo hung khí trong đêm đến đập phá quán game, chém trọng thương bảo vệ quán này.

Chém nhân tình của chồng, người phụ nữ lĩnh án
Chém nhân tình của chồng, người phụ nữ lĩnh án

Khi người tình của chồng tìm đến nhà nói chuyện, trong lúc giằng co chị Hoa dùng dao chém vào tay kẻ dám chen vào hạnh phúc gia đình mình.

Chém nhân tình của chồng, người phụ nữ lĩnh án

Chém nhân tình của chồng, người phụ nữ lĩnh án

Khi người tình của chồng tìm đến nhà nói chuyện, trong lúc giằng co chị Hoa dùng dao chém vào tay kẻ dám chen vào hạnh phúc gia đình mình.

Nghi án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương
Nghi án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương

Nạn nhân là bà Phạm Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay (thành phố Kon tum) và mẹ đẻ.

Nghi án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương

Nghi án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương

Nạn nhân là bà Phạm Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay (thành phố Kon tum) và mẹ đẻ.