Hà Nội cắt cỏ hàng trăm tỷ đồng: ‘Phải điều tra lãnh đạo"

VOV.VN - Hơn 2 tháng dừng cắt cỏ tại các tuyến đường đồng nghĩa với việc hàng trăm lao động không có lương, cỏ mọc um tùm khắp các tuyến phố gây mất mỹ quan.

Từ ngày 1/7/2016, UBND thành phố Hà Nội chủ trương dừng toàn bộ việc cắt tỉa, chăm sóc thảm cỏ trên các dải phân cách, chỉ thực hiện tại một số địa điểm. 

Kinh phí khổng lồ cho việc cắt tỉa cỏ đã khiến dư luận rất bức xúc. Chủ trương dừng việc cắt cỏ đã nhận được sự đồng tình của dư luận. Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc dừng cắt cỏ giúp TP Hà Nội tiết kiệm khoảng 700 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng dừng cắt cỏ, một số tuyến đường tại Hà Nội cỏ mọc um tùm gây mất mĩ quan đô thị.

Tấm biển cấm "không dẫm lên cỏ" bị cây cỏ nuốt chửng.

Sáng 14/9, một số công nhân của Công ty cây xanh Hà Nội được chỉ đạo ra các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách để cắt những lùm cỏ mọc ra đường gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Chia sẻ với PV, nhiều công nhân cho biết, việc đột ngột dừng cắt cỏ cũng ảnh hưởng đến rất nhiều công nhân đang thực hiện công tác này nhiều năm qua.

Anh N.T.T (công nhân cắt cỏ) bức xúc nói, hơn 2 tháng qua rất nhiều công nhân của công ty sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu mất việc làm. Nhiều công nhân sống cảnh không lương vì công việc đột ngột bị tạm dừng.

“Không đi làm thì không có ngày công, không có công thì không được chấm lương. Dừng việc cắt tỉa cỏ chúng tôi có việc gì để làm đâu. Ngồi không thì có mà chết đói...” – anh N.T.T nói.

Cỏ mọc um tùm trên đường Trần Duy Hưng.
Chị T.T.V nói thêm: “Lương công nhân cắt cỏ chỉ được có 3 triệu đồng, như anh N.T.T sắp về hưu, tính cả lương với thưởng được có 5 triệu. Đồng lương bèo bọt, giờ dừng công việc chúng tôi không biết sống như thế nào.”

Anh T. nói thêm, việc kinh phí cắt cỏ tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng mỗi năm khiến dư luận bức xúc thì phải điều tra các lãnh đạo, làm làm rõ số tiền chi tiêu vào những hạng mục nào. Còn lương công nhân bao nhiêu thì ai cũng biết, giờ dừng việc cắt cỏ đồng nghĩa với việc công nhân không có lương. Cuộc sống khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Các công nhân cho biết, thành phố nên sớm có phương án đấu thầu công khai để các công nhân được tiếp tục công việc của mình. 

Trả lời về vấn đề này, TP Hà Nội cho biết, đến 1/1/2017 sẽ hoàn chỉnh hệ thống quy trình, định mức đơn giá để đặt hàng, đấu thầu duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long
Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội: “Tôi nói ra điều này chắc mọi người sẽ giật mình, đó là cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long 1 năm là 53 tỷ đồng”.

Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long

Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội: “Tôi nói ra điều này chắc mọi người sẽ giật mình, đó là cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long 1 năm là 53 tỷ đồng”.

Hà Nội chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ!
Hà Nội chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ!

VOV.VN -6 triệu đồng/ngày/km đường cho một công việc vô cùng giản đơn mà lương cao hơn giáo sư, tiến sĩ.

Hà Nội chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ!

Hà Nội chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ!

VOV.VN -6 triệu đồng/ngày/km đường cho một công việc vô cùng giản đơn mà lương cao hơn giáo sư, tiến sĩ.