Iran kết án tù giam đối với cựu Phó Tổng thống vì tội tham nhũng

VOV.VN - Ông Mohammad Reza Rahimi còn phải trả 300.000 USD tiền phạt và bồi thường 1,16 tỉ USD vì có các khoản thu bất chính.

 Kênh truyền hình PressTV của Iran hôm nay (22/1) đưa tin, Tòa án tối cao nước này vừa kết án cựu Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi 63 tháng tù giam vì tội tham nhũng.

Bên cạnh việc phải trả 300.000 USD tiền phạt, ông Rahimi còn phải trả khoản bồi thường 1,16 tỉ USD do đã có các khoản thu bất chính. Ban đầu, một tòa án địa phương đã xử ông Rahimi 15 năm tù giam, tuy nhiên Tòa án tối cao đã giảm nhẹ mức án này.

Ông Rahimi, 66 tuổi, được coi là nhân vật quan trọng nhất trong Chính phủ của cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad.

Từ lâu, những người đối lập với ông Ahmadinejad cáo buộc chính phủ theo đường lối cứng rắn của cựu tổng thống này tham nhũng nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên