Cảnh báo tố lốc, mưa đá ở vùng núi và Trung du phía Bắc

VOV.VN -Từ đêm 19-22/4 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng; vùng núi và trung du có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng sớm nay (20/4), Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông cho các quận nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp bị nén, từ đêm 19/4 đến ngày 22/4 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. 

Cảnh báo: Ở vùng núi và trung du có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 42-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá
Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

VOV.VN - Mưa đá tại Thái Nguyên đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại.

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa đá

VOV.VN - Mưa đá tại Thái Nguyên đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại.

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La
Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường
Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường

VOV.VN - Trong quá trình sản xuất ngoài trời, nếu có thấy giông, người dân cần phải tìm những nơi trú tránh an toàn để tránh những hiện tượng bất thường xảy ra.

Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường

Mưa đá và lốc xoáy ở miền núi phía Bắc là hiện tượng bất thường

VOV.VN - Trong quá trình sản xuất ngoài trời, nếu có thấy giông, người dân cần phải tìm những nơi trú tránh an toàn để tránh những hiện tượng bất thường xảy ra.