Bí thư Thành ủy La Thăng gợi ý tháo gỡ vướng mắc bệnh viện ở TP HCM

VOV.VN -Ông Đinh La Thăng yêu cầu Sở Y tế TP HCM cần rà soát lại thiết bị y tế và vấn đề đào tạo nhân lực y tế cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Sáng 6/3, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc với một số bệnh viện tại thành phố. Bí thư Thành ủy đã nghe báo cáo và đưa ra một số gợi ý cho những vướng mắc tại một số bệnh viện. 

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đến công trình xây dựng Bệnh viện Nhi đồng thành phố tại xã Tân Kiên và Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM và nghe báo cáo về những vướng mắc trong tiến độ thi công công trình.

Bí thư Đinh La Thăng tại Công trình xây dựng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP HCM)

Ông Đinh La Thăng yêu cầu Sở Y tế thành phố cần xem lại tiến độ xây dựng, rà soát lại thiết bị y tế và vấn đề đào tạo nhân lực y tế cho bệnh viện này. Sở cần phải siết lại tiến độ xây dựng, thực hiện giao ban hàng ngày, hàng tuần ngay tại công trường xây dựng. Chủ đầu tư là Sở Y tế thành phố phải đôn đốc ban quản lí và nhà thầu xây dựng.

Chỉ trong một buổi sáng, đoàn công tác đã đến bệnh viện Bình Tân, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố, tìm hiểu tình hình khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) và thăm Khu Y tế kĩ thuật cao Hoa Lâm tại quận Bình Tân.

Theo báo cáo của Bệnh viện quốc tế City (nằm trong Khu y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm), do thiếu vắng bệnh nhân, nên mỗi tháng bệnh viện này lỗ 1 triệu USD.

 “Nếu Bệnh viện quốc tế City làm như hiện nay thì không bao giờ có thương hiệu và cũng không bao giờ có bệnh nhân được. Chúng ta phải chọn một bệnh viện đang quá tải cao và phù hợp với bệnh viện này, rồi xem bệnh viện này như là một cơ sở 2 của bệnh viện quá tải, chẳng hạn như Bệnh viện Chợ Rẫy. Đội ngũ y bác sĩ ở đây cũng là của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời giá cả ở đây phải điều chỉnh xuống. Như vậy vừa có bệnh nhân, không thua lỗ mà giảm được quá tải ở bệnh viện công”- Bí thư  Thành ủy Đinh La Thăng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ
Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gợi ý Học viện Cán bộ TPHCM có thể mời các doanh nhân như bà Mai Kiều Liên, ông Đoàn Nguyên Đức về dạy.

Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ

Bí thư Đinh La Thăng: Có thể mời bà Mai Kiều Liên dạy ở trường cán bộ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gợi ý Học viện Cán bộ TPHCM có thể mời các doanh nhân như bà Mai Kiều Liên, ông Đoàn Nguyên Đức về dạy.

Bí thư Đinh La Thăng: Nhà dân sập thì mấy ông lãnh đạo cũng... 'sập'!
Bí thư Đinh La Thăng: Nhà dân sập thì mấy ông lãnh đạo cũng... 'sập'!

Bàn về vấn đề di dời, cải tạo các chung cư cũ đang gây bức xúc trong nhân dân TPHCM, ông Đinh La Thăng nói gay gắt: “Quan trọng là làm sao dân không phải nơm nớp lo sợ khi sống trong nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Mà nhà sập thì mấy ông lãnh đạo cũng... sập

Bí thư Đinh La Thăng: Nhà dân sập thì mấy ông lãnh đạo cũng... 'sập'!

Bí thư Đinh La Thăng: Nhà dân sập thì mấy ông lãnh đạo cũng... 'sập'!

Bàn về vấn đề di dời, cải tạo các chung cư cũ đang gây bức xúc trong nhân dân TPHCM, ông Đinh La Thăng nói gay gắt: “Quan trọng là làm sao dân không phải nơm nớp lo sợ khi sống trong nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Mà nhà sập thì mấy ông lãnh đạo cũng... sập

Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ
Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ

VOV.VN - Chỉ đạo vấn đề xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ của TPHCM, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh chỉ trông chờ vào NSNN sẽ không có công nghệ cao.

Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ

Bí thư Đinh La Thăng: Phải rà soát lại đầu tư cho khoa học công nghệ

VOV.VN - Chỉ đạo vấn đề xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ của TPHCM, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh chỉ trông chờ vào NSNN sẽ không có công nghệ cao.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện
Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM 4 vấn đề, trong đó có giảm tải bệnh viện.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM giảm tải bệnh viện

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM 4 vấn đề, trong đó có giảm tải bệnh viện.

Ông Đinh La Thăng đối thoại với TGĐ Vinamilk: Gỡ khó cho người nuôi bò
Ông Đinh La Thăng đối thoại với TGĐ Vinamilk: Gỡ khó cho người nuôi bò

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng đã đối thoại với lãnh đạo Vinamilk để tháo gỡ khó khăn cho người nuôi bò.

Ông Đinh La Thăng đối thoại với TGĐ Vinamilk: Gỡ khó cho người nuôi bò

Ông Đinh La Thăng đối thoại với TGĐ Vinamilk: Gỡ khó cho người nuôi bò

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng đã đối thoại với lãnh đạo Vinamilk để tháo gỡ khó khăn cho người nuôi bò.

Bị can vụ chìm ca nô ở Cần Giờ gửi tâm thư đến Bí thư Đinh La Thăng
Bị can vụ chìm ca nô ở Cần Giờ gửi tâm thư đến Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Mới đây, ông Vũ Văn Đảo – Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc, đã gửi tâm thư đến Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng.

Bị can vụ chìm ca nô ở Cần Giờ gửi tâm thư đến Bí thư Đinh La Thăng

Bị can vụ chìm ca nô ở Cần Giờ gửi tâm thư đến Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Mới đây, ông Vũ Văn Đảo – Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc, đã gửi tâm thư đến Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng.

“Bí thư Đinh La Thăng đề nghị mời bà Mai Kiều Liên dạy HV Cán bộ” là rất có lý
“Bí thư Đinh La Thăng đề nghị mời bà Mai Kiều Liên dạy HV Cán bộ” là rất có lý

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đề nghị Học viện Cán bộ mời bà Mai Kiều Liên, “bầu” Đức hay ông Võ Quốc Thắng đến dạy quả rất có lý.

“Bí thư Đinh La Thăng đề nghị mời bà Mai Kiều Liên dạy HV Cán bộ” là rất có lý

“Bí thư Đinh La Thăng đề nghị mời bà Mai Kiều Liên dạy HV Cán bộ” là rất có lý

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đề nghị Học viện Cán bộ mời bà Mai Kiều Liên, “bầu” Đức hay ông Võ Quốc Thắng đến dạy quả rất có lý.