Hơn 82% thí sinh đỗ Y đa khoa ĐH Y Hà Nội nhờ điểm ưu tiên

Năm 2016, chỉ có 99 thí sinh đỗ ĐH Y Hà Nội mà không có điểm cộng (ưu tiên, khuyến khích), chiếm khoảng 8%.

Năm 2017, số thí sinh đỗ vào ĐH Y Hà Nội mà không có điểm ưu tiên (đối tượng và khu vực) là 105 thí sinh, chiếm 8,9%.

Nếu không tính 6 thí sinh có điểm cộng khuyến khích (không phải ưu tiên) thì tổng số thí sinh đỗ vào ĐH Y bằng điểm thi cũng chỉ 99 thí sinh, chiếm 8,4%.

Số thí sinh khu vực 3 trúng vào trường ĐH Y Hà Nội năm nay là 110 em. Trong đó có 5 em có điểm ưu tiên đối tượng.

Nếu chỉ tính riêng ngành Y đa khoa (cơ sở Hà Nội), chỉ có 24 thí sinh thuộc khu vực 3 (không được cộng điểm ưu tiên khu vực) đỗ vào ngành này của Y Hà Nội năm nay (chiếm 5%). 452 thí sinh còn lại thuộc các khu vực khác (được cộng điểm ưu tiên).

21 thí sinh không được cộng cả điểm ưu tiên khu vực lẫn ưu tiên đối tượng chỉ chiếm 4,4% trong tổng số 476 thí sinh trúng tuyển ngành Y đa khoa năm nay.

Nếu tính theo điểm thi, trong tổng số 476 thí sinh trúng tuyển ngành Y đa khoa năm nay, chỉ có 84 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt từ mức điểm chuẩn 29,25 trở lên. 

Như vậy, 392 thí sinh còn lại trúng tuyển nhờ điểm ưu tiên, khuyến khích, chiếm 82,4%.

Tới 90% thí sinh trúng tuyển vào ĐH Y HN năm nay là nhờ cộng các điểm ưu tiên. Ảnh minh họa.

Có 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi là 30 điểm (mỗi môn 10 điểm) đỗ vào trường. Tuy nhiên, nhờ điểm ưu tiên, khuyến khích nên số thí sinh có điểm xét tuyển trên 30 điểm đỗ vào trường năm nay là 175 thí sinh, chiếm gần 15%.

Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất là 34,75 điểm xét tuyển vào ngành Y đa khoa. Thí sinh này có điểm thi 3 môn là 29,15 điểm nhưng nhờ có 5,5 điểm cộng (3,5 điểm ưu tiên, 2 điểm khuyến khích) nên điểm xét tuyển tăng cao.

Đây cũng là thí sinh có điểm cộng nhiều nhất trong số các thí sinh trúng tuyển năm nay. Năm nay có 3 thí sinh được cộng 5,5 điểm. Vào năm 2016, tổng điểm cộng cao nhất vào trường là 4,5 điểm.

Thí sinh có điểm thi thấp nhất vào ngành Y đa khoa của trường là 25,6 điểm. Thí sinh này được cộng 5,5 điểm ưu tiên nên tổng điểm xét tuyển của em là 31 (cao hơn 1,75 điểm so với mức điểm chuẩn 29,25).

Số thí sinh có điểm ưu tiên tối đa (3,5 điểm) đỗ vào trường năm nay là 59 thí sinh, toàn bộ là ở ngành Y đa khoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng
Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

VOV.VN -Khi bỏ mức điểm sàn thì các trường phải đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

VOV.VN -Khi bỏ mức điểm sàn thì các trường phải đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

Philipines miễn học phí cho sinh viên đại học, cao đẳng
Philipines miễn học phí cho sinh viên đại học, cao đẳng

VOV.VN - Chính sách được đưa ra bất chấp lời cảnh báo của các nhà quản lý kinh tế rằng ngân sách chính phủ sẽ bị quá tải.

Philipines miễn học phí cho sinh viên đại học, cao đẳng

Philipines miễn học phí cho sinh viên đại học, cao đẳng

VOV.VN - Chính sách được đưa ra bất chấp lời cảnh báo của các nhà quản lý kinh tế rằng ngân sách chính phủ sẽ bị quá tải.

Bí quyết của các thủ khoa Đại học Đà Nẵng
Bí quyết của các thủ khoa Đại học Đà Nẵng

VOV.VN - Kỳ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm nay xuất hiện nhiều thủ khoa là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng. 

Bí quyết của các thủ khoa Đại học Đà Nẵng

Bí quyết của các thủ khoa Đại học Đà Nẵng

VOV.VN - Kỳ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm nay xuất hiện nhiều thủ khoa là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng. 

Một trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1
Một trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1

Đó là trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong đó có 51 học sinh được tuyển thẳng vào đại học nhờ đủ 3 điều kiện của Bộ GD&ĐT.

Một trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1

Một trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1

Đó là trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong đó có 51 học sinh được tuyển thẳng vào đại học nhờ đủ 3 điều kiện của Bộ GD&ĐT.

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ
Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

VOV.VN -Tiến sĩ Giáp Văn Dương đã có những phân tích những bất cập trong việc ra đề thi, điểm chuẩn đại học tăng cao cũng như tuyển sinh vào các trường Sư phạm.

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

VOV.VN -Tiến sĩ Giáp Văn Dương đã có những phân tích những bất cập trong việc ra đề thi, điểm chuẩn đại học tăng cao cũng như tuyển sinh vào các trường Sư phạm.

  Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?
Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?

VOV.VN - Xét tuyển đại học, nhiều ý kiến băn khoăn về chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực liệu có còn phù hợp trong điều kiện hiện nay.

  Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?

Xét tuyển đại học: Có nên điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên?

VOV.VN - Xét tuyển đại học, nhiều ý kiến băn khoăn về chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực liệu có còn phù hợp trong điều kiện hiện nay.