Ngày 20/11: Món quà nào khiến thầy cô vui nhất?

VOV.VN - Cô giáo Trần Thị Bích Liên: "Giữa thành tích rực rỡ của các con với phong bì mà phụ huynh đưa, tôi chắc rằng 100% thầy cô chọn món quà thứ nhất".

Tại kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới lần thứ 8 (WMTC 2017) tổ chức tại Thái Lan, cả 38 thí sinh của đoàn Việt Nam tham dự đều giành huy chương. Trong đó có 27 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

100% học sinh Việt Nam đoạt giải tại kỳ thi Toán thế giới (ảnh: KT)
Cô giáo Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội) – người vừa trở về từ Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đoàn học sinh (HS) Việt Nam tham dự Kỳ thi chia sẻ niềm vui với VOV.VN.

PV: Xin cô chia sẻ cảm xúc về những thành tích của các học sinh đã đạt được trong kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới lần thứ 8 mới đây?

Cô giáo Trần Thị Bích Liên: Tôi không thể nào diễn tả hết cảm xúc của mình về sự chiến thắng này. Chúng tôi rất tự hào vì tại lễ trao giải được bạn bè quốc tế chúc mừng và hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để học sinh của họ cũng đạt được kết quả cao như vậy.

Cô giáo Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội) 
Năm nay, 8/8 học sinh của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đi thi đều có huy chương. Đặc biệt, học sinh Vũ Minh Châu lớp 5E vô địch khối tiểu học là niềm vinh dự của chúng tôi.

Để có được thành tích này, trước hết, phải kể đến GS.TSKH Nguyễn Đức Thái, Trưởng khoa Toán –Tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, người đã tận tình hướng dẫn ôn luyện và đồng hành cùng các con.

Vượt qua các cường quốc về toán học, Việt Nam đã chiến thắng vang dội và cờ Việt Nam liên tục được tung bay trên trên đấu trường quốc tế khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

PV: Để đạt được thành tích cao như thế này là cả một quá trình luyện tập vô cùng vất vả và gian nan. Vậy, cô có thể chia sẻ bí quyết để thành công?

Cô giáo Trần Thị Bích Liên: Nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua khen thưởng vì đã có giáo viên đoạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; học sinh của trường tham gia các cuộc thi quốc tế đã vinh dự mang về cho nhà trường nhiều huy chương Vàng, Đồng, và giải Á quân của Thế giới.

Những học sinh đoạt giải vừa qua đã được chúng tôi chọn lọc từ nhiều lớp. Những học sinh có năng khiếu về môn Toán, Ngoại ngữ được ưu tiên thời gian tự học, các con sẽ tập trung ở phòng học riêng để các thầy cô nhiều kinh nghiệm ôn tập cho các con. Việc ôn tập này là hoàn toàn miễn phí. Nhiều phụ huynh chia sẻ, các cháu đạt giải cao trong kỳ thi hoàn toàn không đi học thêm, chủ yếu là tự học ở nhà và ở trường.

Cô giáo Trần Thị Bích Liên chụp ảnh lưu niệm với phóng viên VOV.VN

PV: Xin cô chia sẻ cảm xúc về ngày 20/11 và cô có suy nghĩ như thế nào về việc nhiều phụ huynh rất băn khoăn trong việc tặng quà hay tặng tiền cho thầy cô giáo. Họ nghĩ rằng, nếu không tặng sau ngày 20/11 con của mình sẽ bị thầy cô ghét hoặc trù úm?

Cô giáo Trần Thị Bích Liên: Việt Nam có truyền thống rất tốt đẹp đó là tôn sư, trọng đạo. Chính vì thế, hàng năm đến ngày 20/11, các phụ huynh đều muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa để tri ân các thầy, các cô.

Gần 30 năm trong nghề, đối với tôi, món quà lớn nhất chính là thành tích của các con vừa đạt được tại WMTC vừa qua. Đây là bó hoa đẹp nhất tặng tất cả các thầy cô giáo nhân Ngày 20/11.

Tôi khẳng định với các bạn, không có thầy cô nào lại có một đòi hỏi nào đó với phụ huynh. Nếu bây giờ, các bạn hỏi: giữa thành tích học tập của các con với phong bì của phụ huynh, tôi chắc chắn 100% các thầy cô sẽ chọn món quà là sự trưởng thành, ngoan ngoãn, học tập tiến bộ của các con.

Tôi rất thích một bó hoa tự bó đem đến tặng cô bằng cả tấm lòng sẽ được giáo viên trân trọng và quý hơn nhiều so với phong bì nhiều tiền kia mà không chứa đựng tình cảm.

Theo tôi, phụ huynh phải thay đổi cách suy nghĩ, nhiều khi phụ huynh cứ nghĩ rằng mình không đi thăm cô thì sau ngày 20/11, con sẽ bị cô phê bình. Tôi nói thật, đó là phụ huynh tự ngộ nhận. Tôi nghĩ, không có thầy cô nào lại làm như vậy. Đâu đó có ý kiến cho rằng, một bộ phận giáo viên có thái độ “lạnh nhạt” với học sinh nếu phụ huynh không quan tâm. Về vấn đề này, tôi cho rằng: Nếu thầy cô nào có hành động như vậy thì không xứng đáng đứng trên bục giảng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao cờ thi đua khen thưởng cho cô giáo Liên - một trong những điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô
PV: Là thuyền trưởng - đứng đầu một ngôi trường, cô đã truyền cảm hứng như thế nào để thầy cô trong trường noi theo?

Cô giáo Trần Thị Bích Liên: Tôi phải gương mẫu, nghiêm túc trong công việc và luôn tự học để trau dồi thêm kiến thức, mới có thể truyền cảm hứng được cho các giáo viên khác.

Chúng tôi luôn thể hiện sự quan tâm, tận tình với các học sinh. Mình cứ làm thật tâm từ tấm lòng thì giáo viên, học sinh và phụ huynh sẽ cảm nhận được và đồng hành với chúng tôi.

PV: Xin cảm ơn cô và chúc mừng các thầy/cô nhân Ngày 20/11!

Cô Trần Thị Bích Liên: “Có rất nhiều tấm gương thầy cô tâm huyết, hết mình vì học trò. Năm trước, trường tôi có em học sinh lớp 1 bị ung thư máu, cô giáo chủ nhiệm tuần nào cũng vào bệnh viện để thăm và hỗ trợ cùng phụ huynh".

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11
Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11

VOV.VN - Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân các thầy cô đã dạy dỗ mình lên người. Dưới đây sẽ là những gợi ý quà tặng bạn có thể tham khảo. 

Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Gợi ý quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11

VOV.VN - Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân các thầy cô đã dạy dỗ mình lên người. Dưới đây sẽ là những gợi ý quà tặng bạn có thể tham khảo. 

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11
Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Những lời chúc bằng tiếng Việt và tiếng Anh đầy ý nghĩa nhất để bày tỏ tình cảm với thầy cô trong ngày đặc biệt này.

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11

Những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Những lời chúc bằng tiếng Việt và tiếng Anh đầy ý nghĩa nhất để bày tỏ tình cảm với thầy cô trong ngày đặc biệt này.

Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11
Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Hoa tươi là một trong những món quà thiết thực nhất để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu quý đối với các thầy cô giáo đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11

Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11

VOV.VN -Hoa tươi là một trong những món quà thiết thực nhất để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu quý đối với các thầy cô giáo đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

Thủ tướng: Ngày 20/11 luôn là sự kiện đặc biệt, giàu cảm xúc
Thủ tướng: Ngày 20/11 luôn là sự kiện đặc biệt, giàu cảm xúc

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh: Trải qua 34 năm, ngày 20/11 luôn là sự kiện đặc biệt, giàu cảm xúc của toàn ngành Giáo dục và của mọi người dân Việt Nam.

Thủ tướng: Ngày 20/11 luôn là sự kiện đặc biệt, giàu cảm xúc

Thủ tướng: Ngày 20/11 luôn là sự kiện đặc biệt, giàu cảm xúc

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh: Trải qua 34 năm, ngày 20/11 luôn là sự kiện đặc biệt, giàu cảm xúc của toàn ngành Giáo dục và của mọi người dân Việt Nam.

Hoa tươi hút khách, quà tặng trầm lắng trước ngày 20/11
Hoa tươi hút khách, quà tặng trầm lắng trước ngày 20/11

VOV.VN - Từ vài ngày nay, thị trường hoa và quà tặng tại TP HCM nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã bắt đầu sôi động.

Hoa tươi hút khách, quà tặng trầm lắng trước ngày 20/11

Hoa tươi hút khách, quà tặng trầm lắng trước ngày 20/11

VOV.VN - Từ vài ngày nay, thị trường hoa và quà tặng tại TP HCM nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã bắt đầu sôi động.