Trung Quốc bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

VOV.VN -Ngày 7/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc, 

đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế không làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đặc biệt lưu ý đến tuyên bố đe dọa của Triều Tiên đối với quân đội Mỹ, Hàn Quốc:

"Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ cuộc tập trận. Trung Quốc rất lo ngại về điều kiện an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc phản đối bất kỳ hành vi nào đe dọa đến an ninh khu vực. Tại thời điểm này, tình hình trên bán đảo Triều Tiên rất phức tạp, nhạy cảm và chúng tôi hi vọng các bên liên quan giữ bình tĩnh, không có những hành động có thể làm leo thang căng thẳng thêm nữa”

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung năm 2015. (Ảnh: AFP)

Phản ứng của Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội Hàn Quốc hôm nay đã bắt đầu cuộc diễn tập với Mỹ ở quy mô lớn nhất chưa từng có.  Khác với những lần trước, Hàn Quốc khẳng định mục đích cuộc diễn tập quân sự này chính là chống lại những hành động khiêu khích mới đây của Triều Tiên.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc và Nga trước đó đã chia sẻ quan ngại về khả năng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc. Cả Trung Quốc và Nga lo ngại rằng hành động đó sẽ làm leo thang căng thẳng, gây phương hại đến tình trạng cân bằng chiến lược trong khu vực và làm tổn hại đến lợi ích an ninh chiến lược của hai nước. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc
Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN- Mỹ sẽ điều 15.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung “Giải pháp then chốt” với Hàn Quốc năm 2016, tăng gấp 4 lần so với con số 3.700 của năm 2015.

Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN- Mỹ sẽ điều 15.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung “Giải pháp then chốt” với Hàn Quốc năm 2016, tăng gấp 4 lần so với con số 3.700 của năm 2015.