Hơn 1.000 người tham gia dập tắt cháy rừng Nam Hải Vân

Đến 12h đêm 2/5, đám cháy đã được khống chế và đến sáng hôm nay (3/5), các ngọn lửa rừng Hải Vân đã được dập tắt hoàn toàn.

Như tin đã đưa, vào lúc 14h chiều qua, tại vị trí đồi 300, thuộc rừng đặc dụng Nam Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, bùng phát một đám cháy rừng rồi nhanh chóng lan nhanh, bao trùm diện tích lớn.

Mặc dù điểm cháy xảy ra ở độ dốc cao, phương tiện chữa cháy không thể vào được nhưng với nỗ lực của các lực lượng chức năng, sáng nay (3/5), đám cháy rừng Hải Vân đã được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy đã được dập tắt

Trong suốt đêm 2/5, hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng các lực lượng công an, kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã phối hợp dập lửa. Sau gần 10 giờ nỗ lực cứu rừng, đến 12h đêm, đám cháy đã được khống chế và đến sáng 3/5, các ngọn lửa rừng Hải Vân đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện, ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách về phòng chống cháy rừng thành phố Đà Nẵng bố trí lại hơn 100 cán bộ chiến sĩ với các dụng cụ phòng cháy chữa cháy đề phòng các tàn lửa có thể bùng phát trở lại.

Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, chúng tôi bố trí 100 bộ đội và kiểm lâm còn lại túc trực tại hiện trường. Còn các nơi khác, nhiều lực lượng cũng chủ động phòng chống cháy rừng. Lực lượng này có đầy đủ dụng cụ theo khả năng của mình, để sẵn sàng chủ động nếu rừng phát cháy trở lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên