Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?

VOV.VN - Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 quy định “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” là căn cứ để không khởi tố vụ án, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Bạn đọc hỏi:

Khi vụ án mà nghi can bị chết thì có khởi tố vụ án, khởi tố bị can không?

Luật sư tư vấn:

Theo Khoản 7, Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” là căn cứ để không khởi tố vụ án, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Như vậy, trong trường hợp Cơ quan điều tra nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong thời hạn 10 ngày, nếu xác nhận được người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, trừ trường hợp vụ án vẫn có những người khác cần tái thẩm, điều tra làm rõ.

Nghi phạm Sùng A Thò trong thảm án ở Điện Biên tự tử bằng lá ngón. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, mặc dù Thò đã tử vong, nhưng cơ quan điều tra vẫn phải khởi khởi tố bị can về tội giết người để tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. 
Khởi tố bị can không phải là một giai đoạn của tố tụng hình sự mà chỉ là một quyết định. Về nguyên tắc, cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án trước khi khởi tố bị can – tức là phải xác định là có hành vi nguy hiểm cho xã hội xảy ra rồi mới xác định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Chính vì vậy, khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, không khởi tố vụ án thì cũng không khởi tố bị can.

Mục đích nhân văn của pháp luật là nhằm răn đe người phạm tội, cải tạo và định hướng họ trở lại cuộc sống đời thường, có ý nghĩa. Một người phạm tội và còn sống mới thực sự "phản ánh" những ý nghĩa cũng như tôn chỉ này của pháp luật. Vì vậy đối với một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội và đã chết thì không khởi tố vụ án hình sự, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Nếu còn điều gì thắc mắc cần giải đáp thêm, bạn đọc có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.VN số 19006511 để được tư vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can bình tĩnh diễn lại cảnh cướp ngân hàng ở Huế
Nghi can bình tĩnh diễn lại cảnh cướp ngân hàng ở Huế

Trước sự chứng kiến của nhiều người, nghi can thực hiện vụ cướp hơn 700 triệu đồng từ ngân hàng ở Huế vẫn bình tĩnh khi “diễn” lại hành vi cướp tiền.

Nghi can bình tĩnh diễn lại cảnh cướp ngân hàng ở Huế

Nghi can bình tĩnh diễn lại cảnh cướp ngân hàng ở Huế

Trước sự chứng kiến của nhiều người, nghi can thực hiện vụ cướp hơn 700 triệu đồng từ ngân hàng ở Huế vẫn bình tĩnh khi “diễn” lại hành vi cướp tiền.

Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng
Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ các tình tiết vụ án, từ đó hé lộ những thông tin bất ngờ về chân dung nghi can Huỳnh Ngọc Phương.

Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ các tình tiết vụ án, từ đó hé lộ những thông tin bất ngờ về chân dung nghi can Huỳnh Ngọc Phương.

Chân dung nghi can gây ra vụ thảm án ở Điện Biên
Chân dung nghi can gây ra vụ thảm án ở Điện Biên

Sùng A Thò - nghi can gây ra vụ thảm án ở Điện Biên có tiếng là người hiền lành, có vợ và 4 con. 

Chân dung nghi can gây ra vụ thảm án ở Điện Biên

Chân dung nghi can gây ra vụ thảm án ở Điện Biên

Sùng A Thò - nghi can gây ra vụ thảm án ở Điện Biên có tiếng là người hiền lành, có vợ và 4 con. 

Khởi tố nghi can dùng búa đánh, dìm chết người tình
Khởi tố nghi can dùng búa đánh, dìm chết người tình

Thái mang theo búa gặp chị Mụi nói chuyện. Gặp nhau 2 người xảy ra cự cãi, Thái cầm búa đánh vào đầu chị Mụi, bóp cổ và dìm chị Mụi xuống mương cho đến chết

Khởi tố nghi can dùng búa đánh, dìm chết người tình

Khởi tố nghi can dùng búa đánh, dìm chết người tình

Thái mang theo búa gặp chị Mụi nói chuyện. Gặp nhau 2 người xảy ra cự cãi, Thái cầm búa đánh vào đầu chị Mụi, bóp cổ và dìm chị Mụi xuống mương cho đến chết

Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh
Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN -Lượng chức năng bắt giữ hai nghi can gây ra vụ tài xế chết trong cabin hôm 14/2 trên địa bàn huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh

Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN -Lượng chức năng bắt giữ hai nghi can gây ra vụ tài xế chết trong cabin hôm 14/2 trên địa bàn huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ
Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ

CQĐT bước đầu khoanh vùng được nghi can gây án là nam giới, 36 tuổi, quê quán Nam Định.

Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ

Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ

CQĐT bước đầu khoanh vùng được nghi can gây án là nam giới, 36 tuổi, quê quán Nam Định.

Tin nóng trong ngày: Nghi can giết cô gái xăm hoa hồng lên mạng dò tin
Tin nóng trong ngày: Nghi can giết cô gái xăm hoa hồng lên mạng dò tin

VOV.VN - Sau khi mua bán dâm, Phương đã dùng tuýp sắt đánh cô gái xăm hoa hồng đến khi bất động rồi lục ví lấy 120.000 đồng đi uống cà phê với bạn.

Tin nóng trong ngày: Nghi can giết cô gái xăm hoa hồng lên mạng dò tin

Tin nóng trong ngày: Nghi can giết cô gái xăm hoa hồng lên mạng dò tin

VOV.VN - Sau khi mua bán dâm, Phương đã dùng tuýp sắt đánh cô gái xăm hoa hồng đến khi bất động rồi lục ví lấy 120.000 đồng đi uống cà phê với bạn.

Tin nóng trong ngày: Truy lùng nghi can sát hại 3 người ở Điện Biên
Tin nóng trong ngày: Truy lùng nghi can sát hại 3 người ở Điện Biên

VOV.VN - Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án truy xét và huy động tối đa các lực lượng tiếp tục truy bắt nghi can sát hại 3 người.

Tin nóng trong ngày: Truy lùng nghi can sát hại 3 người ở Điện Biên

Tin nóng trong ngày: Truy lùng nghi can sát hại 3 người ở Điện Biên

VOV.VN - Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án truy xét và huy động tối đa các lực lượng tiếp tục truy bắt nghi can sát hại 3 người.