Cảnh sát Chicago (Mỹ) bắn chết một nam giới và một phụ nữ da đen

VOV.VN - Một viên cảnh sát Chicago (Mỹ) đã bắn chết một nam sinh viên và một phụ nữ là mẹ của 5 đứa con vào sáng 26/12. Cả hai nạn nhân đều là người da đen.

Vài giờ sau đó cảnh sát lại bắn một người nữa ở một địa điểm khác.

Hiện trường vụ cảnh sát Mỹ bắn chết 2 người dân.

Sở Cảnh sát Chicago – thành phố lớn thứ 3 nước Mỹ, đang bị điều tra về việc sử dụng vũ lực chết người.

Vụ nổ súng chết người này xảy ra ở khu vực West Garfield Park ở phía tây thành phố.

Thông cáo của cảnh sát cho hay: “Khi tớii nơi, các nhân viên cảnh sát gặp phải một đối tượng hung hăng khiến viên cảnh sát phải khai hỏa và làm 2 cá nhân tử thương”.

Văn phòng Pháp y hạt Cook đã nhận diện 2 nạn nhân là Bettie Jones (55 tuổi) và Quintonio Legrier (19 tuổi).

Các thành viên trong gia đình bà Jones cho biết, Legrier – sinh viên Đại học Bắc Illinois đang ở nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh và đi thăm cha mình ở tòa nhà gỗ 2 tầng nơi xảy ra vụ nổ súng.

Các thành viên gia đình cho biết, cảnh sát đã được gọi tới sau khi Legrier dùng một cái gậy bóng chày bằng kim loại để đe dọa cha mình.

Theo người thân Evelyn Glover, bà Jones – sống ở tầng 1, đã bị bắn xuyên qua cánh cửa ra vào.

Có một lỗ đạn duy nhất trên cánh cửa gỗ. Vết máu vương trên các bức tường và thảm của căn hộ nhỏ mà bà này sống.

Người thân, bao gồm con cái của bà Jones, đã có mặt tại tòa nhà ôm nhau khóc thương người vừa qua đời.

Một người tên là Glover nói: “Gây ra cái chết như thế này là sai. Làm sao lại đi bắn xuyên qua cánh cửa cơ chứ?”

Còn bà Janet Cooksey, mẹ của Legrier, nói với kênh truyền hình địa phương CLTV rằng con trai bà gần đây bị vấn đề về thần kinh.

Bà nói: “Cầu cứu cảnh sát đến giúp đỡ, thế rồi ta mất người thân. Việc này cần phải bị chấm dứt”.

Các vụ cảnh sát giết các nam giới da đen được nhiều người biết tới kể từ giữa năm 2014 đã tạo ra các làn sóng biểu tình đầy phẫn nộ trên khắp nước Mỹ, và thúc đẩy một phong trào quyền dân sự mới dưới cái tên Vấn đề Mạng sống người Da đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn
Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn

VOV.VN -150 người bị bắt tại thị trấn Ferguson, Mỹ lại phải ban bố tình trạng khẩn cấp cảnh báo về "cơn ác mộng" phân biệt sắc tộc đang trở lại nước Mỹ.

Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn

Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn

VOV.VN -150 người bị bắt tại thị trấn Ferguson, Mỹ lại phải ban bố tình trạng khẩn cấp cảnh báo về "cơn ác mộng" phân biệt sắc tộc đang trở lại nước Mỹ.

Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ
Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ

VOV.VN- Khoảng 150 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình biến thành bạo động tại thị trấn Ferguson, bang Missouri, Mỹ.

Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ

Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ

VOV.VN- Khoảng 150 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình biến thành bạo động tại thị trấn Ferguson, bang Missouri, Mỹ.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi
Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết
Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết

VOV.VN - Một nam giới và một phụ nữ - nghi phạm trong vụ xả súng mới đây ở Mỹ, đã bị cảnh sát bắn chết.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại Mỹ đã bị bắn chết

VOV.VN - Một nam giới và một phụ nữ - nghi phạm trong vụ xả súng mới đây ở Mỹ, đã bị cảnh sát bắn chết.

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu
Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đoạn băng hình về một thanh niên da màu bị bắn chết là cú sốc lớn đối với ông. 

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đoạn băng hình về một thanh niên da màu bị bắn chết là cú sốc lớn đối với ông.