Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của Lai Châu trong công tác bầu cử.

Sáng 22/4, Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu làm việc tại Lai Châu

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lai Châu diễn ra đúng thời gian quy định, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế đặc thù ở địa phương. Địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội tới cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tỉnh đã thành lập 2 Ban bầu cử Quốc hội, 700 Ban bầu cử đại biểu HDND các cấp và UBND cấp xã đã thành lập hơn 900 tổ bầu cử.

Đợt bầu cử lần này, Lai Châu có 254.439 cử tri. Để đảm bảo các điều kiện vật chất cho cuộc bầu cử, Lai Châu đã tiến hành in ấn cấp phát tài liệu, chuẩn bị gần 1.800 con dấu phục vụ cho công tác bầu cử. Qua hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 địa phương đã chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội 8 người, đại biểu HĐND tỉnh 84 người, đại biểu HĐND cấp huyện gần 450 người và đại biểu HĐND cấp xã hơn 4.500 người. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho phép địa phương bầu cử sớm 3 xã: Tá Bạ, Tà Tổng, Mù Cả (huyện Mường Tè).

Để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, các lực lượng như: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bồ đội Biên phòng đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở nắm tình hình.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Lai Châu trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Phùng Quốc Hiển đề nghị trong thời gian tới, Lai Châu cần xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại xã biên giới, quan tâm đến đời sống của nhân dân. Ngoài ra, tiếp tục rà soát, bổ sung cử tri thay đổi cư trú, những người tạm vắng khỏi nơi cư trú sau khi niết yết danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

Địa phương phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại đơn vị bầu cử trước ngày 27/4; tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử, lựa chọn các thành viên tổ bầu cử là người có kinh nghiệm, trách nhiệm. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật, bình đẳng để người dân hiểu được các đại biểu ứng cử, từ đó lựa chọn được những đại biểu thực sự có đức, có tài, vì dân.

Chiều nay, Đoàn kiểm tra Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri
Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở, tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở, tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Qua quá trình hiệp thương, 879 đại biểu ở Trung ương và địa phương được giới thiệu danh sách lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

Người ứng cử Quốc hội và HĐND khai man tài sản, thu nhập sẽ bị xử lý
Người ứng cử Quốc hội và HĐND khai man tài sản, thu nhập sẽ bị xử lý

"Người ĐBQH, đại biểu HĐND nếu kê khai không đúng, hoặc thiếu trung thực sẽ tùy theo tính chất và mức độ để xử lý, không có trường hợp ngoại lệ".

Người ứng cử Quốc hội và HĐND khai man tài sản, thu nhập sẽ bị xử lý

Người ứng cử Quốc hội và HĐND khai man tài sản, thu nhập sẽ bị xử lý

"Người ĐBQH, đại biểu HĐND nếu kê khai không đúng, hoặc thiếu trung thực sẽ tùy theo tính chất và mức độ để xử lý, không có trường hợp ngoại lệ".

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử
Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

VOV.VN - Ông Lê Bá Trình: Vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên ĐBQH

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

VOV.VN - Ông Lê Bá Trình: Vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên ĐBQH

1.121 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
1.121 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Cả nước có 1.121 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

1.121 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

1.121 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Cả nước có 1.121 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày
Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày

VOV.VN - Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phải thông báo trước ít nhất 7 ngày cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị

Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày

Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày

VOV.VN - Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phải thông báo trước ít nhất 7 ngày cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị

90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử
90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

VOV.VN - Tham gia tập huấn, các ứng cử viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng tiến hành hoạt động vận động tranh cử, tiếp xúc cử tri.

90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

90 ứng cử viên dân tộc thiểu số tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

VOV.VN - Tham gia tập huấn, các ứng cử viên sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng tiến hành hoạt động vận động tranh cử, tiếp xúc cử tri.

TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -TP.HCM thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 là 36 người, trong đó 5 người ngoài Đảng.

TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

TP.HCM có 16 người tự rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -TP.HCM thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 là 36 người, trong đó 5 người ngoài Đảng.

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp
Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

VOV.VN - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, những ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc với dân, phiếu tín nhiệm sẽ rất thấp bởi vì muốn đại diện cho dân thì phải gần dân, sát dân, nắm được dân.

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

Ứng cử viên ĐBQH khi 'có việc' mới gặp dân, khả năng trúng cử rất thấp

VOV.VN - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, những ứng cử ĐBQH ít tiếp xúc với dân, phiếu tín nhiệm sẽ rất thấp bởi vì muốn đại diện cho dân thì phải gần dân, sát dân, nắm được dân.

Cử tri đảo Phú Quý mong có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão
Cử tri đảo Phú Quý mong có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

VOV.VN - Trong cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, cử tri tỉnh này mong muốn Quốc hội quan tâm việc xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền

Cử tri đảo Phú Quý mong có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

Cử tri đảo Phú Quý mong có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

VOV.VN - Trong cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, cử tri tỉnh này mong muốn Quốc hội quan tâm việc xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền

Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội
Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Sau vòng Hiệp thương lần thứ 3, Hà Nội chốt danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Sau vòng Hiệp thương lần thứ 3, Hà Nội chốt danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.