Chặn đứng nạn khai thác cát trái phép bừa bãi trên sông Mã

VOV.VN - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sơn La đã vào huyện Sông
Mã để kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm khai thác cát bừa bãi trên sông Mã.

Như Đài TNVN đã đưa tin, trước thông tin tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng Sông Mã, thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, ngày 19/8, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép tại địa bàn này. Ngay sau khi có quyết định, ngày 20/8, Đoàn kiểm tra liên ngành đã vào huyện Sông Mã để tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Hữu Thụ, bản Nam Tiến, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã là một trong 16 xã viên của Hợp tác xã Nam Tiến đã nhất trí ký ngay vào biên bản cam kết không khai thác cát trái phép cho đến khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Người dân ký cam kết không khai thác cát trái phép

Năm ngoái, ông đã đầu tư gần 100 triệu đồng để mua tàu phục vụ cho việc hút cát. Nhưng bây giờ địa phương cấm không cho làm nữa, ông cũng vui vẻ chấp hành. Ông cũng mong muốn được Nhà nước cấp phép để cùng xã viên hợp tác xã tham gia sản xuất vật liệu cung cấp cho địa phương.

Ông Thụ cho biết, 1 năm cũng chỉ khai thác được khoảng 3 đến 4 tháng mùa mưa. Vì mùa mưa cát trôi từ đầu nguồn về chảy qua địa bàn, nếu không tận thu sẽ rất lãng phí. Hết mùa mưa là hết cát. Tàu hút cát ở đây đều ra giữa dòng vì cát thường đọng ở đó, không có cát bồi lấp ở quanh bờ, đó là điểm khác biệt giữa hút cát ở dòng Sông Mã với việc khai thác cát ở các dòng Sông khác.

Trực tiếp báo cáo với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, bà Lê Thị Yến, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết: Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện đã diễn ra tình trạng này. Suốt 40 km bờ sông thuộc địa bàn 5 xã của huyện đã có 61 hộ với trên 80 phương tiện khai thác cát.

Huyện đã tiến hành tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các trường hợp trên. Cụ thể năm 2014 xử phạt hành chính 29 trường hơp. Tuy nhiên do địa bàn rộng, phân tán, hơn nữa nhu cầu cát cho sản xuất vật liệu cung cấp cho địa phương là rất lớn, nên không thể ngăn chặn triệt để.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với lãnh đạo huyện Sông Mã, Sơn La

Một điểm nữa là cát ở Sông Mã không phải là mỏ cát mà là cát trôi được bồi tụ do mưa lũ, 1 năm chỉ khai thác được 4 tháng trong mùa mưa và chỉ có 1 số điểm cát đọng lại. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân khai thác cát tại địa bàn cũng rất muốn được làm hợp pháp và đã gửi hồ sơ xin cấp phép. Tuy nhiên do tỉnh chưa đánh giá được trữ lượng cát ở đây vì là cát trôi, nên mãi vẫn chưa cấp được phép cho khai thác. Việc khai thác cát hiện nay của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn là trái phép.

Huyện cùng đoàn công tác sẽ đi kiểm tra tất cả các xã có tàu hút cát và kiên quyết xử lý nghiêm khắc, triệt để. Không chỉ làm nghiêm trong đợt kiểm tra này, mà ngay sau đó sẽ thành lập các tổ công tác để thường trực tại các điểm khai thác, nghiêm cấm tất cả các hoạt động khai thác cát trên địa bàn khi chưa có quyết định cấp phép của tỉnh.

Người dân khai thác cát trái phép trên sông Mã

"Huyện đã chỉ đạo UBND các xã thành lập các đoàn kiểm tra và yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng ngày việc khai thác cát trái phép. Song song với đó yêu cầu các xã thành lập các tổ kiểm tra để thường xuyên kiểm tra các hoạt động này. Đối với huyện cũng thành lập các đoàn kiểm tra để tăng cường kiểm tra hoạt động của các tổ của xã, giám sát hoạt động khai thác trên địa bàn các xa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", bà Lê Thị Yến cho biết.

Về một trong những lý do để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép như hiện nay ở Sông Mã, ông Nguyễn Đắc Lực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đợt này cho biết: Do đặc thù của cát trên địa bàn Sông Mã không phải là mỏ, mà là cát trôi nên không thể đánh giá được trữ lượng, do vậy, chưa đủ cơ sở cấp phép cho các tổ chức, cá nhân khai thác.

Sau khi đi kiểm tra, xử lý tất cả các điểm khai thác cát trái phép, đồng thời ký cam kết với các hộ dân không tiếp tục khai thác, ngành sẽ làm việc với các Bộ, ban, ngành liên quan để có thể quy hoạch, cấp phép cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các tàu dừng khai thác, neo đậu bên bờ sông Mã

"Đoàn liên ngành của tỉnh và huyện quyết liệt kiểm tra và ngăn chặn việc khai thác cát trái phép này. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho tỉnh điều chỉnh quy hoạch về các điểm khai thác cát. Trong thời gian sớm nhất sẽ phê duyệt được điều chỉnh các điểm khai thác cát, khi đó, sẽ lựa chọn các đơn vị, tổ chức cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được phép thăm dò, khai thác cát trong thời gian tới", ông Nguyễn Đắc Lực nói.

Hiện nay, các tàu hút cát trên địa bàn Sông Mã đã neo đậu vào bờ, dừng việc hút cát theo đúng yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành và UBND huyện Sông Mã. Tuy nhiên, để xử lý triệt để, tỉnh Sơn La cần triển khai ngay các giải pháp trong quy hoạch và các bước tiếp theo để việc khai thác cát trên địa bàn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên