Ảnh: Bắc Kinh (Trung Quốc) cưỡng chế phá dỡ những khu nhà “lộn xộn”

VOV.VN - Chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc đang mở chiến dịch phá dỡ những ngôi nhà không an toàn ở các khu vực phát triển “lộn xộn”, không theo quy hoạch.

Cần cẩu nâng tấm bê tông từ một ngôi nhà cũ nát của người nhập cư trước khi các ngôi nhà ở làng Dongsanqi, ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc bị lực lượng chức năng phá hủy.
Ngôi nhà của anh Zhu Xiangzhi, một công nhân nhập cư đến từ tỉnh An Huy bị phá dỡ. Anh Zhu đã sống trong ngôi nhà này trong 20 năm với nghề nghiệp chính là thu gom rác để tái chế.
Những người công nhân chuẩn bị để dỡ mái của một ngôi nhà ở làng Dongsanqi.
Wang Jun cũng kiếm sống bằng nghề thu nhặt rác. Trong ảnh, Wang vác trên vai những món đồ bà thu nhặt trong ngôi nhà của mình để chuyển tới nơi ở mới khi ngôi nhà ở làng Dongsanqi bị phá dỡ.
Món đồ chơi còn sót lại trong một ngôi nhà nằm trong diện bị phá dỡ ở Dongsanqi.
Bà Wang rơi lệ khi nói về hoàn cảnh sống khó khăn của những người nhập cư ở Bắc Kinh.
Tháng 3/2017, chính quyền Bắc Kinh bắt đầu triển khai chiến dịch kéo dài trong vòng 1 năm nhằm phá dỡ các khu nhà xây dựng trái phép để ngăn chặn tình trạng quá tải dân số và phát triển không có trật tự.
Mục tiêu của chiến dịch nói trên là trong vòng 1 năm, Bắc Kinh sẽ phải phá dỡ 40 triệu mét vuông nhà xây dựng trái phép phục vụ mục đích ở, cho thuê hoặc làm cơ sở sản xuất. 
Chiến dịch này là một phần của kế hoạch giải quyết tình trạng quá tải dân số, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở Bắc Kinh.
Động thái nói trên được cho là cần thiết trong bối cảnh dân số của Bắc Kinh đã lên đến gần 22 triệu người.
Với việc phá dỡ các khu nhà xây dựng trái phép, Bắc Kinh sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển có trật tự tại các khu ngõ hẻm truyền thống.
Bắc Kinh cũng muốn tăng thêm không gian xanh và diện tích đỗ xe công cộng trong thành phố.
Bên cạnh các hoạt động nói trên, Bắc Kinh cũng nỗ lực cắt giảm những công năng không phù hợp với thủ đô, bao gồm sản xuất, kho vận và các khu chợ bán buôn.
Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ đạt được thông qua sự phát triển hài hoà và phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận là tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh các khu nhà thời Xô viết trông còn tốt bị phá dỡ ở Moscow
Chùm ảnh các khu nhà thời Xô viết trông còn tốt bị phá dỡ ở Moscow

VOV.VN - Các tòa chung cư 3-5 tầng nằm trong diện phải phá dỡ được đặt biệt danh “khrushchovki” theo tên của cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

Chùm ảnh các khu nhà thời Xô viết trông còn tốt bị phá dỡ ở Moscow

Chùm ảnh các khu nhà thời Xô viết trông còn tốt bị phá dỡ ở Moscow

VOV.VN - Các tòa chung cư 3-5 tầng nằm trong diện phải phá dỡ được đặt biệt danh “khrushchovki” theo tên của cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

Indonesia phá dỡ “phố đèn đỏ” tại Jakarta
Indonesia phá dỡ “phố đèn đỏ” tại Jakarta

VOV.VN - Theo kế hoạch, sau khi phá dỡ phố đèn đỏ, chính quyền thành phố sẽ chuyển địa điểm này thành một công viên.  

Indonesia phá dỡ “phố đèn đỏ” tại Jakarta

Indonesia phá dỡ “phố đèn đỏ” tại Jakarta

VOV.VN - Theo kế hoạch, sau khi phá dỡ phố đèn đỏ, chính quyền thành phố sẽ chuyển địa điểm này thành một công viên.