Ảnh: Nhiều nơi ở Hà Nội tiếp tục thành “sông” sau cơn mưa lớn

VOV.VN - Sau trận mưa lớn trưa nay (4/8), nhiều nơi tại Hà Nội lại ngập úng, có nơi phải mất gần 1h đồng hồ nước mới rút hết.

Từ 12h30 ngày 04/08/2017 trên địa bàn TP.Hà Nội đã xảy ra mưa rất to, tập trung chủ yếu ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông….
Thời điểm 14h30, lượng mưa đo được tại các khu vực như sau: Vân Hồ 119,1mm, Kim Liên 74,5mm, Tây Mỗ 65,7mm, Phú Đô 47,7mm, Bắc Thăng Long 121,0mm, Thanh Liệt 45,0mm, Mỗ Lao 31,4mm, Linh Đàm 31,5mm, Hoàng Cầu 36,0mm, Hoàng Mai 31,0mm, Tân Mai 29,5mm, Yên Nghĩa 35,0mm…
Tại thời điểm mưa lớn, xuất hiện úng ngập trên địa bàn thành phố như tại khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường (Q.Cầu Giấy); Thụy Khuê (Q.Ba Đình); Quang Trung-Trần Quốc Toản (Q.Hai Bà Trưng); Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Hoàng Mai, Mạc Thị Bưởi, 126 Vĩnh Hưng (Q.Hoàng Mai); Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa), Tô Hiệu, Lương Ngọc Quyến, Phố Lụa, Phùng Hưng (Q.Hà Đông).
1 đoạn trên phố Bạch Mai ngập sâu khiến nước tràn vào nhà dân. Người dân ở đây cho biết, phải đến chục năm nay chưa xảy ra tình trạng nước ngập tràn vào nhà.
Phố Phạm Ngọc Thạch cũng xảy ra tình trạng ngập úng, theo ghi nhận của PV, có nơi ngập đến 40 cm.
Tuyến phố này tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang. Nước tràn vào nhà, chủ kinh doanh phải liên tục tát nước ra.

Nhiều người phải dắt xe qua chỗ ngập.
Một số trường hợp xe chết máy khi đi qua đoạn ngập sâu.
 
Hộ kinh doanh này phải "đắp đập" để ngăn nước vào nhà.
Khi những chiếc ô tô mã lực lớn chạy qua đã tạo ra những đợt sóng khá cao.
Tình trạng ngập sâu cũng xảy ra trên phố Chùa Bộc.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 06/08 có mưa, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Một công nhân công ty thoát nước Hà Nội phải mở miệng cống để nước rút nhanh, tránh ngập úng kéo dài trên phố Thụy Khuê.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ, người già trèo qua dải phân cách, như chưa hề có cầu đi bộ
Phụ nữ, người già trèo qua dải phân cách, như chưa hề có cầu đi bộ

VOV.VN - Không ít những cây cầu đi bộ được dựng lên phục vụ người dân nhưng vẫn có nhiều trường hợp "bỏ cầu" sang đường một cách nguy hiểm.

Phụ nữ, người già trèo qua dải phân cách, như chưa hề có cầu đi bộ

Phụ nữ, người già trèo qua dải phân cách, như chưa hề có cầu đi bộ

VOV.VN - Không ít những cây cầu đi bộ được dựng lên phục vụ người dân nhưng vẫn có nhiều trường hợp "bỏ cầu" sang đường một cách nguy hiểm.

Ảnh: Cá lại chết nổi trên hồ Hoàng Cầu, người dân lo lắng
Ảnh: Cá lại chết nổi trên hồ Hoàng Cầu, người dân lo lắng

VOV.VN - Từ chiều 3/8, hồ Hoàng Cầu lại xuất hiện cá chết. Công tác vớt xác cá kéo dài đến sáng 4/8.

Ảnh: Cá lại chết nổi trên hồ Hoàng Cầu, người dân lo lắng

Ảnh: Cá lại chết nổi trên hồ Hoàng Cầu, người dân lo lắng

VOV.VN - Từ chiều 3/8, hồ Hoàng Cầu lại xuất hiện cá chết. Công tác vớt xác cá kéo dài đến sáng 4/8.