Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

VOV.VN - Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, để chứa được 11 tàu cùng lúc, bao gồm cả tàu hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đệ trình lên Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) một thỏa thuận với Syria về việc chuyển đổi cơ sở tiếp nhiên liệu hải quân Tartus ở Syria thành một căn cứ hoàn chỉnh, có khả năng chứa tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cơ sở hải quân Nga ở Tartus. Ảnh: countercurrents.

Tài liệu đăng tải trên trang mạng của Hạ viện Nga hôm 13/12 cho biết, thời hạn của thỏa thuận là 49 năm, song có thể được tự động kéo dài thêm 25 năm trong trường hợp không bên nào gửi văn bản thông báo cho bên kia về việc chấm dứt thỏa thuận ít nhất 1 năm trước khi hết hạn.

Theo thỏa thuận, Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, được thành lập vào năm 1977, hiện là căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở khu vực Địa Trung Hải.

Sau khi hoàn thành, căn cứ hải quân Tartus có khả năng chứa 11 tàu cùng lúc, bao gồm các tàu sử dụng năng lượng hạt nhân. 

Tài liệu cũng nêu rõ, căn cứ hải quân có đầy đủ quyền miễn trừ quyền tài phán dân sự và hành chính của Syria. Tài sản và bất động sản được miễn trừ lục soát, bắt giữ và các thủ tục tố tụng khác. Thỏa thuận quy định rằng Nga có quyền điều số quân cần thiết để duy trì căn cứ hải quân.

Nga cho biết sự hợp tác quân sự và kỹ thuật với Syria chỉ nhằm mục đích phòng thủ, không đe dọa bất cứ quốc gia nào khác.

Hạ viện Nga dự kiến phê chuẩn thỏa thuận vào cuối tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria
Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Cận cảnh những cỗ pháo đáng sợ nhất của quân đội Nga
Cận cảnh những cỗ pháo đáng sợ nhất của quân đội Nga

VOV.VN - Ngày 19/11 vừa qua là ngày Pháo binh và Tên lửa Nga. Pháo binh có mặt trong quân đội Nga từ thế kỷ 14. Sau đây là một số cỗ pháo của họ thời nay.

Cận cảnh những cỗ pháo đáng sợ nhất của quân đội Nga

Cận cảnh những cỗ pháo đáng sợ nhất của quân đội Nga

VOV.VN - Ngày 19/11 vừa qua là ngày Pháo binh và Tên lửa Nga. Pháo binh có mặt trong quân đội Nga từ thế kỷ 14. Sau đây là một số cỗ pháo của họ thời nay.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Nga quyết cùng Iran và Thổ tận dụng cơ hội chấm dứt khủng hoảng Syria
Nga quyết cùng Iran và Thổ tận dụng cơ hội chấm dứt khủng hoảng Syria

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa khẳng định rằng Nga muốn hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để khởi động tiến trình hòa bình Syria.

Nga quyết cùng Iran và Thổ tận dụng cơ hội chấm dứt khủng hoảng Syria

Nga quyết cùng Iran và Thổ tận dụng cơ hội chấm dứt khủng hoảng Syria

VOV.VN - Tổng thống Putin vừa khẳng định rằng Nga muốn hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để khởi động tiến trình hòa bình Syria.