Ảnh: Trai làng hỗn loạn tranh cướp cây bông mong sinh quý tử

VOV.VN - Rất đông người dân Hoài Đức (Hà Nội) đã tham dự lễ hội Giằng Bông với mong muốn có được cây bông để đem lại may mắn và sinh con trai.

Cứ 6/2 âm lịch hàng năm, tại xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), Lễ hội Giằng Bông lại được tổ chức với màn mở hội là nghi thức tung xôi với ý nghĩa khích lệ và tăng cường sức khỏe cho binh sĩ thời xưa. 
Hàng trăm người chờ lộc được người chủ tế phân phát.
Nghi lễ múa cây bông từ trong đình ra ngoài do một người có sức khỏe trong làng thể hiện. Người làng Sơn Đồng tin rằng nếu thanh niên chưa có vợ giành được sẽ có sức khỏe, may mắn còn những người đã có vợ sẽ sinh được con trai quý tử.
Sau khi cây bông rời tay ban tổ chức nghi lễ, hàng trăm thanh niên trong làng đã lao vào tranh cướp cây bông.
Cây bông nhanh chóng biến mất trước biển người lao vào tranh cướp, ai cũng muốn cây bông thuộc về phe mình.
Sự náo nhiệt, hồ hởi phút ban đầu nhanh chóng biến thành sự khó chịu từ những thanh niên quá khích.
Nhiều trường hợp nhảy chồm lên đám đông nhằm tạo ưu thế trong cuộc tranh cướp.
Dù lực lượng an ninh đã được tăng cường, nhưng cũng khó có thể kiếm soát tất cả những hành động vượt quá giới hạn.
 
 
 
Những người đàn ông tranh cướp cây bông bằng nắm đấm kèm theo tiếng chửi thề ngay trong sân đình.
Không ít người leo lên đầu người khác...
 
Sau một lúc mất hút, cây bông đã xuất hiện, nhưng không còn giữ được đầy đủ chi tiết như lúc đầu.
Càng về cuối, cuộc tranh giành diễn ra càng khốc liệt...
...kèm theo những hành động bạo lực gia tăng.
Ai cũng muốn sở hữu vật được cho là mang lại may mắn.
Hơn 1 tiếng Giằng Bông mới kết thúc, theo chia sẻ của một số dân làng, trước kia khỏe thì mới có đủ sức giành bông, thế nhưng giờ không chỉ chơi cá nhân mà phải có cả nhóm mới có cơ hội dành chiến thắng.
Cây bông lần lượt được anh Nguyễn Phú Cường và Nguyễn Văn Nguyên (thuộc xóm Đình) dành được, ngay sau khi lễ bài tại đình, người dành chiến thắng sẽ đi về nhà để làm lễ dâng lên đình tạ thánh.
Cuộc tranh giành kết thúc nhưng vẫn còn đó sự cay cú. Những nhóm thanh niên sẵn sàng hỗn chiến nếu thiếu vắng lực lượng chức năng.
Ngược lại, có những người chỉ cần có một chút lễ vật trong tay cũng đã vui mừng và cho rằng như thế là đủ cho 1 lễ hội vui vẻ, ý nghĩa đầu năm.
Theo một số bạn trẻ cho biết, những thanh niên chưa lập gia đình chỉ cần có hoa tre là đã đủ may mắn rồi, còn giành được cả cây bông thì chỉ quan trọng khi đã có gia đình và mong có được con trai.
Những gì còn lại trên sân Đình sau "cuộc tranh cướp".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Xe máy tràn ngập vỉa hè Hà Nội, người dân đi xuống lòng đường
Ảnh: Xe máy tràn ngập vỉa hè Hà Nội, người dân đi xuống lòng đường

VOV.VN - Ý kiến người dân cho rằng, cần phải phạt những trường hợp lấn chiếm vỉa hè nhưng cũng cần có thêm nhiều điểm trông giữ xe máy.

Ảnh: Xe máy tràn ngập vỉa hè Hà Nội, người dân đi xuống lòng đường

Ảnh: Xe máy tràn ngập vỉa hè Hà Nội, người dân đi xuống lòng đường

VOV.VN - Ý kiến người dân cho rằng, cần phải phạt những trường hợp lấn chiếm vỉa hè nhưng cũng cần có thêm nhiều điểm trông giữ xe máy.

Cận cảnh: Cầu Long Biên trước kế hoạch phục hồi của Hà Nội
Cận cảnh: Cầu Long Biên trước kế hoạch phục hồi của Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang có chủ trương nghiên cứu khôi phục cầu Long Biên - một trong những công trình tiêu biểu của Thủ đô.

Cận cảnh: Cầu Long Biên trước kế hoạch phục hồi của Hà Nội

Cận cảnh: Cầu Long Biên trước kế hoạch phục hồi của Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang có chủ trương nghiên cứu khôi phục cầu Long Biên - một trong những công trình tiêu biểu của Thủ đô.