Hà Nội: Người dân ngoại thành yêu cầu quản chặt 3 vấn đề dân sinh

VOV.VN - 3 vấn đề “nóng” được cử tri quan tâm kiến nghị là xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết việc làm cho thanh niên

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 13/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất, Phúc Thọ.

Hội Phụ nữ huyện Thạch Thất ra quân làm sạch đồng ruộng.

Tại cuộc tiếp xúc, 3 vấn đề “nóng” được cử tri 2 huyện Thạch Thất, Phúc Thọ quan tâm kiến nghị là xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Dẫn thực trạng bà con nông dân lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  và thuốc trừ cỏ, phân hóa học ngày càng nhiều, trung bình mỗi lứa rau 3- 4 lần phun thuốc bảo vệ thực vât và 2 lần sử dung thuốc trừ cỏ, cử tri xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ đề nghị Quốc hội giám sát chặt an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông. Vì hiện việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng nhiều, trung bình một lứa rau phun 3-4 lần thuốc bảo vệ thực vật và 2 lần thuốc diệt cỏ. Độc chất có trong đồ ăn, thức uống sẽ ngấm dần trong cơ thể người sử dụng.

Theo cử tri, để tạo lập từ thói quen đến thực hiện sản xuất rau an toàn, cần bố trí lực lượng thú y và bảo vệ thực vật ở tuyến phường, xã tuyên truyền, hướng dẫn bà con áp dụng quy trình chăn nuôi, trồng trọt an toàn.

Cử tri  cũng phản ánh xảy ra hiện tượng nhân dân gần khu vực bãi rác Xuân Sơn- Sơn Tây, không cho lực lượng chức năng vào đổ rác. Vì vậy, khối lượng rác thải chờ xử lý luôn trong tình trạng quá tải. Để giải quyết thực trạng này, thành phố cần đầu tư kinh phí xây dựng bãi rác thải hiện đại mới có thể cải thiện tình hình

Bên cạnh đó các vấn đề hướng nghiệp, giải quyết việc làm. Mong muốn có những mô hình thanh niên khởi nghiệp ở nông thôn để tạo công ăn việc làm cho lao động. Quan tâm hơn đến chất lượng đào tạo nói chung, đào tạo nghề nói riêng. Ngoài ra, các cử tri huyện Thạch Thất, Phúc Thọ  cũng bày quan ngại đến các vấn đề xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu tính liên kết,  thủ tục chuyển nhượng, chia tách đất còn phức tạp thủ tục.

Đặc biệt, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.  Nhiều ý kiến cho rằng quy chế sử dụng, luân chuyển cán bộ phải chặt chẽ. Nếu qua thời gian một nửa nhiệm kỳ mà người lãnh đạo không phát huy hiệu quả công việc thì điều chỉnh ngay, "có lên thì phải có xuống, có vào phải có ra". Cụ thể hơn ý kiến này, cử tri huyện Phúc Thọ  đề nghị thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc không có vùng cấm trong việc xử lý cán bộ. 

Ghi nhận những những ý kiến, kiến nghị của cử tri Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất cũng như các huyện ngoại thành của Hà Nội đều đang phải đối mặt với bài toán chung là giải quyết khó khăn về cơ sở hạ tầng để tạo nền tảng đẩy mạnh phát triển. Muốn vậy, không có cách nào khác là phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sáng tạo các mô hình sản xuất mới, kết nối thị trường. Đồng thời, phải huy động mọi nguồn lực, có chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường kêu gọi đầu tư.

Đối với các kiến nghị cụ thể của cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn mới, đi vào các chỉ tiêu cụ thể, liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân. Trong đó, ưu tiên hàng đầu khi xây dựng nông thôn mới là phải xây dựng được môi trường nông thôn đáng sống cho dân chứ không phải làm nông thôn mới để lấy thành tích.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, muốn xây dựng một nông thôn “đáng sống" phải đi vào từng vấn đề cụ thể như công ăn việc làm cho nhân dân, giảm nghèo, thoát nghèo cho dân, thậm chí “không phải chỉ đơn thuần là bê tông hóa như trước nữa mà còn phải nghiên cứu, tính toán cả đến kiến trúc quy hoạch của mỗi làng quê".

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ khảo sát, đánh giá và vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa bằng những hành động cụ thể.

Riêng vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những băn khoăn, lo lắng của đại diện thanh niên huyện Thạch Thất, Phúc Thọ là rất đúng. Hà Nội đang xây dựng Đề án về khởi nghiệp.

Theo đó, Hà Nội sẽ có nguồn hỗ trợ đầu tư của Thành phố cũng như các cam kết hỗ trợ của các ngân hàng lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.Trước mắt, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo từ đoàn thanh niên đến các cơ quan liên quan phải thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho thanh niên về khởi nghiệp. Cùng đó, phải đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, có chính sách giải quyết việc làm cho người lao động.

Đồng tình với kiến nghị thu hút đầu tư, tăng cường giám sát các dự án có nguồn vốn từ khu vực tư nhân để đầu tư cho tương lại. – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết: “Thành phố sẽ phải kêu gọi đầu tư từ xã hội, phải “thắt lưng buộc bụng” nguồn ngân sách để đầu tư cho tương lai và quản lý thật chặt chẽ ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Hà Nội kêu với Bí thư Thành ủy về tình trạng ô nhiễm môi trường
Cử tri Hà Nội kêu với Bí thư Thành ủy về tình trạng ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Hà Nội sẽ xử lý từng vướng mắc, quyết tâm kêu gọi các nguồn lực thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, nếu không sẽ phải trả giá rất lớn.

Cử tri Hà Nội kêu với Bí thư Thành ủy về tình trạng ô nhiễm môi trường

Cử tri Hà Nội kêu với Bí thư Thành ủy về tình trạng ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Hà Nội sẽ xử lý từng vướng mắc, quyết tâm kêu gọi các nguồn lực thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, nếu không sẽ phải trả giá rất lớn.