Ông lão U80 có 3 tiền án cầm gạch tấn công hàng xóm

VOV.VN - Từ mâu thuẫn chuyện đất đai, ông lão 77 tuổi đã cầm gạch tấn công hàng xóm vì chuyện chiếc bàn để chắn lối đi.

Tòa án Hà Nội ngày 28/3, mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Nguyễn Văn Viên (SN 1940, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi Cố ý gây thương tích, ông lão 77 tuổi làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Năm 1993, vợ chồng ông Hoàng Văn Việt có mua của bị cáo Viên một mảnh đất diện tích 240m2  ở xã Gia Thụy, huyện Gia Lâm (nay là phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội).

Ông lão 77 tuổi bị phạt cải tạo không giam giữ vì cầm gạch tấn công hàng xóm.

Nhưng sau đó, giữa hai bên xảy ra tranh chấp. Tòa án Hà Nội năm 2007 giải quyết vụ án bằng bản án công nhận quyền sở hữu mảnh đất của vợ chồng ông Việt.

Không đồng tình với quyết định trên, bị cáo Viên thường xuyên gây sự với ông Việt mỗi khi ông này sang thăm đất của mình.

Khoảng 17h30’ ngày 24/1/2016, ông Việt cùng người thân thăm đất. Do trước cổng ra vào có chiếc bàn cũ, vải bạt… để chắn lối đi nên ông Việt gạt ra một bên.

Chính vì vậy, ông lão 77 tuổi cầm gạch tấn công ông Việt gây thương tích 2%. Bị cáo Viên còn tấn công người đi cùng ông Việt nhưng anh này dùng tay đỡ được. Cùng ngày, ông Việt trình báo cơ quan công an.

Tài liệu tố tụng cho biết, quá trình điều tra, truy tố bị cáo Viên không chấp hành các yêu cầu triệu tập, kiên quyết không khai báo.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án quận Long Biên, bị cáo cũng được cơ quan tố tụng tổ chức thi hành lệnh áp giải nhưng do tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật nên bị cáo xin xử vắng mặt. Tòa án quận Long Biên tuyên phạt bị cáo 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Tại tòa lý do nại ra của ông lão 77 tuổi là do hàng xóm làm hỏng chiếc bàn nên mới dùng gạch tấn công.

Tại tòa phúc thẩm, do không có tình tiết mới để xem xét, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt ông lão 77 tuổi 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Văn Viên từng có 3 tiền án về các tội: Đánh bạc, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, Tham ô tài sản. Ngoài ra ông Viên còn có một tiền sự về hành vi Cố ý gây thương tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ giúp việc trộm tiền chữa bệnh của ông lão ung thư
Nữ giúp việc trộm tiền chữa bệnh của ông lão ung thư

Giúp việc theo giờ cho ông lão đang bị ung thư, Hằng đã trộm 2,5 cây vàng cùng 20 triệu đồng của gia chủ.

Nữ giúp việc trộm tiền chữa bệnh của ông lão ung thư

Nữ giúp việc trộm tiền chữa bệnh của ông lão ung thư

Giúp việc theo giờ cho ông lão đang bị ung thư, Hằng đã trộm 2,5 cây vàng cùng 20 triệu đồng của gia chủ.

Ông lão dâm ô bé gái 12 tuổi kháng cáo kêu oan
Ông lão dâm ô bé gái 12 tuổi kháng cáo kêu oan

VOV.VN -Cho rằng tòa sơ thẩm tuyên phạt mình tội dâm ô với trẻ em không đúng, ông lão 63 tuổi đã làm đơn kháng cáo kêu oan

Ông lão dâm ô bé gái 12 tuổi kháng cáo kêu oan

Ông lão dâm ô bé gái 12 tuổi kháng cáo kêu oan

VOV.VN -Cho rằng tòa sơ thẩm tuyên phạt mình tội dâm ô với trẻ em không đúng, ông lão 63 tuổi đã làm đơn kháng cáo kêu oan

Khởi tố vụ án ông lão 76 tuổi dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu
Khởi tố vụ án ông lão 76 tuổi dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

Công an TP Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án "dâm ô trẻ em" xảy ra trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh

Khởi tố vụ án ông lão 76 tuổi dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

Khởi tố vụ án ông lão 76 tuổi dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu

Công an TP Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án "dâm ô trẻ em" xảy ra trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh

Người đàn ông lảo đảo chạy khỏi căn nhà sau tiếng súng nổ ở Hải Phòng
Người đàn ông lảo đảo chạy khỏi căn nhà sau tiếng súng nổ ở Hải Phòng

VOV.VN -Ngay sau tiếng nổ súng, một người đàn ông lảo đảo chạy ra rồi nằm gục xuống ngay giữa đường. 

Người đàn ông lảo đảo chạy khỏi căn nhà sau tiếng súng nổ ở Hải Phòng

Người đàn ông lảo đảo chạy khỏi căn nhà sau tiếng súng nổ ở Hải Phòng

VOV.VN -Ngay sau tiếng nổ súng, một người đàn ông lảo đảo chạy ra rồi nằm gục xuống ngay giữa đường.