Nghi phạm lên kế hoạch tấn công sân bay ở Đức tự tử trong buồng giam

VOV.VN - Báo điện tử "Tấm gương” (Spiegel) của Đức vừa đưa tin, nghi can đánh bom khủng bố người Syria bị bắt cuối tuần qua đã tự sát trong trại giam.

Mặc dù bị canh chừng nghiêm ngặt song nghi phạm Jaber Albak (quốc tịch Sirya, 22 tuổi) đã tự tử trong buồng giam.

Hiện chưa rõ tên Albak đã tìm đến cái chết bằng cách nào.

Trước đó ngày 10/10 vừa qua, cảnh sát Đức đã bắt giữ được nghi phạm Albak tại thành phố Leipzig.

 Nghi phạm Jaber Albak

Chiến dịch vây bắt được tiến hành sau khi cảnh sát tìm thấy hàng trăm kg vật liệu chế tạo thuốc nổ nguy hiểm hơn cả TNT giấu bên trong căn nhà của đối tượng.

Tên Albak bị tình nghi có liên lạc qua mạng internet với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông.

Theo tình báo Đức, đối tượng Albak có khả năng đang lên kế hoạch tấn công một sân bay ở Berlin.

Nghi phạm khủng bố này đến từ thủ đô Damascus của Syria và là một trong số 890.000 người di cư được cấp quy chế tị nạn sau khi nhập cảnh vào Đức năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật sư từ chối bào chữa cho nghi can khủng bố Paris
Luật sư từ chối bào chữa cho nghi can khủng bố Paris

VOV.VN - Luật sư đại diện cho Salah Abdeslam- nghi can tấn công khủng bố gây rúng động Paris hồi tháng 11/2015- đã tuyên bố sẽ không bào chữa cho hắn nữa.

Luật sư từ chối bào chữa cho nghi can khủng bố Paris

Luật sư từ chối bào chữa cho nghi can khủng bố Paris

VOV.VN - Luật sư đại diện cho Salah Abdeslam- nghi can tấn công khủng bố gây rúng động Paris hồi tháng 11/2015- đã tuyên bố sẽ không bào chữa cho hắn nữa.

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS
Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

VOV.VN - Nghi phạm 22 tuổi người Syria Jaber al-Bakr bị bắt giữ tại Đức ngày 10/10 vừa qua có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

VOV.VN - Nghi phạm 22 tuổi người Syria Jaber al-Bakr bị bắt giữ tại Đức ngày 10/10 vừa qua có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Kuwait bắt giữ nghi can khủng bố đánh bom xe chở ngưởi Mỹ
Kuwait bắt giữ nghi can khủng bố đánh bom xe chở ngưởi Mỹ

VOV.VN - Lực lượng an ninh Kuwait ngảy 8/10 đã bắt giữ 1 đối tượng nghi là phiến quân Hồi giáo lao chiếc xe tải chở chất nổ vào xe ôtô chở 5 người Mỹ.

Kuwait bắt giữ nghi can khủng bố đánh bom xe chở ngưởi Mỹ

Kuwait bắt giữ nghi can khủng bố đánh bom xe chở ngưởi Mỹ

VOV.VN - Lực lượng an ninh Kuwait ngảy 8/10 đã bắt giữ 1 đối tượng nghi là phiến quân Hồi giáo lao chiếc xe tải chở chất nổ vào xe ôtô chở 5 người Mỹ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: “Mỹ sẽ trở thành nước hậu thuẫn khủng bố”
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: “Mỹ sẽ trở thành nước hậu thuẫn khủng bố”

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 11/10 tuyên bố Mỹ sẽ trở thành một nước hậu thuẫn khủng bố.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: “Mỹ sẽ trở thành nước hậu thuẫn khủng bố”

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: “Mỹ sẽ trở thành nước hậu thuẫn khủng bố”

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 11/10 tuyên bố Mỹ sẽ trở thành một nước hậu thuẫn khủng bố.