Nga bán S-300 cho Iran buộc Thổ, Saudi Arabia cầu cạnh Israel

VOV.VN - Việc Nga bán S-300 cho Iran đã vô hiệu hóa lời đe dọa tấn công Iran của Israel và khiến quan hệ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia thêm căng thẳng.

Theo Sputnik News, nhận định trên được nhà phân tích chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Gunes đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày 15/4. Ông Gunes nhấn mạnh, hệ thống S-300 sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ của Iran.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Ảnh Sputnik

“Tình hình căng thẳng liên quan đến việc Nga bán hệ thống phòng thủ S-300 cho Iran đến từ những lời lẽ khiêu khích và đe dọa của Israel và Saudi Arabia. Tuy nhiên, S-300 là hệ thống phòng thủ chứ không phải hệ thống tấn công nên không thể đe dọa bất kỳ quốc gia nào. S-300 được thiết kế để bảo vệ không phận của một quốc gia trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa”, ông Gunes nói.

Theo ông Gunes, việc Nga bán S-300 cho Iran khiến Israel và Saudi Arabia “giật mình” bởi những nước này từng nhiều lần đe dọa tấn công tên lửa vào Iran.

“Israel và Saudi Arabia đã không dưới một lần tuyên bố về khả năng phóng tên lửa tầm trung tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, lời đe dọa đó giờ đã trở nên lỗi thời vì Iran đã sở hữu S-300”, ông Gunes nói.

Ông Gunes cũng vạch ra sự “bất nhất” trong mối quan hệ của Washington với các đồng minh của mình trong khu vực như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar trong vòng 18 tháng qua.

Theo ông Gunes, những quốc gia nói trên khó có thể chờ đợi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ của mình vào cuối tháng 11 rồi mới tăng cường các hoạt động chống Iran. Ông Gunes dự đoán, trong vài tháng tới, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia sẽ có nhiều hành động làm leo thang căng thẳng.

Nhà phân tích chính trị này cho rằng, nếu có xảy ra xung đột với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ cầu cạnh Israel vận động Mỹ ủng hộ hai quốc gia này.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 có khả năng bắn hạ chiến đấu cơ đầu tiên đã được Nga bàn giao cho Iran vào ngày 11/4.

Nga và Iran đã ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD liên quan đến hệ thống S-300 từ năm 2007 bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel. Thỏa thuận này sau đó bị đình lại sau lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran năm 2010.

Đến tháng 4/2015, Nga và Iran đã nối lại đàm phán về việc chuyển giao hệ thống S-300 sau khi Iran và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran.

Tại thời điểm đó, Israel đã chỉ trích quyết định này của Nga và cho rằng, điều này sẽ chỉ làm khu vực thêm bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran
Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran
Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hussein ngày 11/4 tuyên bố Nga đã chuyển giao lô hàng đầu tiên chứa hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran.

Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

Nga chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hussein ngày 11/4 tuyên bố Nga đã chuyển giao lô hàng đầu tiên chứa hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran.

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran
Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

Ngày mai, Nga sẽ đưa hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên đến Iran

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ được chuyển đến Iran theo các điều khoản của hợp đồng trước đó giữa 2 nước. 

Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?
Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?

Phương Tây hết sức lo ngại trước tin tức Nga bắt đầu cung cấp tổ hợp phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Iran bởi lẽ S-300 có khả năng vô hiệu hoá những đòn giáng điểm vào các cơ sở riêng biệt của Iran.

Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?

Tên lửa S-300 của Nga vô hiệu hóa lệnh trừng phạt Iran?

Phương Tây hết sức lo ngại trước tin tức Nga bắt đầu cung cấp tổ hợp phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Iran bởi lẽ S-300 có khả năng vô hiệu hoá những đòn giáng điểm vào các cơ sở riêng biệt của Iran.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại
Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.