Hỏa hoạn tại tòa tháp cao nhất Trung Á

VOV.VN - Điều tra ban đầu cho thấy, một số ống dẫn ga trên tầng 25 của Trung tâm Abu Dhabi đang thi công đã phát nổ và gây cháy.

Hôm nay (13/2), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc.

Ảnh chụp từ clip ghi lại cảnh vụ cháy Trung tâm Abu Dhabi ở Kazakhstan. (Nguồn: RT)
Theo lời một quan chức của Bộ Nội vụ Kazakhstan, điều tra ban đầu cho thấy một số ống dẫn ga trên tầng 25 của Trung tâm Abu Dhabi đang thi công đã phát nổ và gây cháy.

Sau khi được thông báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt để dập lửa. Ngọn lửa lan từ tầng 25 xuống dưới tầng 11 và được dập tắt sau một giờ. Phần trên của tòa nhà bị hư hỏng nặng.

Cũng theo lời quan chức này, 150 công nhân đang có mặt thi công tại tòa nhà xảy ra hỏa hoạn đã rời khỏi công trường và hiện mức độ thiệt hại chưa rõ ràng.

Trung tâm Abu Dhabi được thiết kế cao 320m và sẽ trở thành tòa nhà cao nhất khu vực Trung Á sau khi hoàn thành vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên