600 công nhân Hải Phòng chờ suốt đêm giữa mưa lạnh để đòi tiền lương

Hơn 600 công nhân Cty G-Tech (cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) tập trung tại nhà xưởng Cty suốt đêm đến sáng 30/1 để đòi quyền lợi, đòi tiền lương.

Hơn 600 công nhân Cty G-Tech (cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) bất ngờ khi nhận được thông báo Cty ngưng hoạt động do hết việc vào chiều tối ngày 29/1.

Không chấp thuận lí do Cty đưa ra trong khi Cty vẫn nợ lương tháng 12/2015 và tháng 1/2016, toàn bộ CNLĐ đã tập trung tại nhà xưởng Cty suốt đêm đến sáng 30/1 để đòi quyền lợi. 

Các cấp công đoàn TP.Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, sáng ngày 30/1, Cty TNHH G - Tech buộc phải ứng tiền để trả tạm cho công nhân. Tuy nhiên, mỗi công nhân cũng chỉ được trả tạm 2 triệu đồng, số lương còn lại, Cty hứa sẽ giải quyết vào chiều ngày 1/2.

Sáng 30/1, CN vẫn tập trung tại Cty để yêu cầu được trả lương về quê ăn tết.
 Phần lớn CN của Cty TNHH G - Tech Việt Nam đều ở ngoại tỉnh đến Hải Phòng làm việc, đi làm được hơn 4 tháng, ai cũng mong nhận được đầy đủ tiền lương để về quê ăn Tết.

Một CN quê ở Nghệ An chia sẻ: “Con ở nhà chờ mẹ đi làm xa về mà không nhận đủ được lương làm sao tôi về được”, còn với chị H (quê Nam Định) cho biết: “Cty cho chúng tôi nghỉ Tết sớm nhưng không trả lương chúng tôi về kiểu gì? Nhận được tiền tạm ứng, tôi còn phải trả tiền nhà trọ rồi mới về được. Vì thế, nhất định tôi phải đợi Cty thanh toán hết mới về quê được”.

Với số tiền 2 triệu đồng Cty ứng trước, NLĐ không đồng ý nhưng tâm lý chung vẫn là “có đồng nào biết đồng ấy” nên buộc phải nhận. Trước một số thông tin Cty đưa ra là không đủ khả năng chi trả đầy đủ lương cho toàn bộ CN nên sẽ “cào bằng” cho mỗi người một khoản, hầu hết các CN đều phản đối.

Bà Đào Thị Hưng – Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Chân – cho biết: LĐLĐ quận đã cùng với UBND và công an quận xuống để nắm tình hình, làm việc với DN. Theo DN cho biết, Cty không có tiền mặt mà để ở tài khoản ngân hàng.

Sáng ngày 30/1, Cty rút được 1,8 tỉ đồng, trả cho mỗi CN 2 triệu. Số còn lại, DN hưa sẽ trả vào chiều 1/2 vì hiện tại là ngày nghỉ cuối tuần, Cty không rút được tiền mặt. Tuy nhiên, do NLĐ không yên tâm, nên vẫn tập trung tại cổng để đòi được trả lương. LĐLĐ quận đã vận động NLĐ yên tâm và giữ gìn an ninh trật tự.

Nhưng vì sợ chủ DN không thực hiện lời hứa, nên NLĐ vẫn tụ tập tại Cty suốt từ tối ngày 29/1, chờ cả đêm, hết ngày 30/1. Đến tối 30/1, NLĐ vẫn tập trung tại Cty để yêu cầu trả lương.

Trước đó, tối ngày 29/1, 600 CN Cty G – tech Việt Nam đã đồng loạt ngừng việc để phản đối việc Cty đột ngột thông báo cho NLĐ nghỉ việc, đến tháng 4/2016 sẽ đi làm trở lại vì Cty hiện tại đã… hết việc. Điều đáng nói là, hơn 1 tháng làm việc của toan bộ công nhân chưa được lĩnh lương, nên đã đồng loạt tập trung lại phản đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có
Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có

VOV.VN - Qui định này không phải bây giờ mới ban hành mà đã có từ trước đây. Quan trọng nhất là bây giờ phải tổ chức thực hiện như thế nào. 

Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có

Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có

VOV.VN - Qui định này không phải bây giờ mới ban hành mà đã có từ trước đây. Quan trọng nhất là bây giờ phải tổ chức thực hiện như thế nào. 

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014
Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến 31/12/2014, vẫn còn khoảng 70 doanh nghiệp nợ lương của hơn 6.000 lao động với số tiền khoảng 59,7 tỷ đồng.

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến 31/12/2014, vẫn còn khoảng 70 doanh nghiệp nợ lương của hơn 6.000 lao động với số tiền khoảng 59,7 tỷ đồng.

Bảo vệ đến công ty cũ đòi nợ lương bị đâm chết
Bảo vệ đến công ty cũ đòi nợ lương bị đâm chết

Nghỉ việc tại công ty dịch vụ bảo vệ đã nhiều ngày mà chưa nhận được lương, anh Trần Văn Lịnh đến công ty đòi thì bị người trưởng phòng đâm chết.

Bảo vệ đến công ty cũ đòi nợ lương bị đâm chết

Bảo vệ đến công ty cũ đòi nợ lương bị đâm chết

Nghỉ việc tại công ty dịch vụ bảo vệ đã nhiều ngày mà chưa nhận được lương, anh Trần Văn Lịnh đến công ty đòi thì bị người trưởng phòng đâm chết.

Thưởng tết và nợ lương
Thưởng tết và nợ lương

VOV.VN -Thưởng Tết - nhiều người lao động không dám mơ vì họ bị nợ lương tới nửa năm trời. Với họ, được trả lương đúng hạn đã là thưởng tết rồi.

Thưởng tết và nợ lương

Thưởng tết và nợ lương

VOV.VN -Thưởng Tết - nhiều người lao động không dám mơ vì họ bị nợ lương tới nửa năm trời. Với họ, được trả lương đúng hạn đã là thưởng tết rồi.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết
Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

Hàng nghìn lao động bị nợ lương và không có thưởng Tết

VOV.VN - 1.700 doanh nghiệp (chiếm 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc sẽ không có tiền thưởng Tết  cho người lao động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!

VOV.VN -"Làm gì có việc doanh nghiệp nợ lương nửa tháng sau mới trả, mà công nhân sống bằng tiền lương thì bây giờ phải kiểm soát việc này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!

VOV.VN -"Làm gì có việc doanh nghiệp nợ lương nửa tháng sau mới trả, mà công nhân sống bằng tiền lương thì bây giờ phải kiểm soát việc này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức
Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.

Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.