Thủ tướng Thái Lan chỉ trích các đảng phản đối Dự thảo Hiến pháp

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan o-cha vừa lên tiếng chỉ trích các đảng phái chính trị vì đã đưa ra quan điểm chống lại Dự thảo Hiến pháp. 

Thủ tướng Thái Lan cho rằng, những đảng phái phản đối Dự thảo Hiến pháp vì lý do lo ngại sẽ không được hoạt động như ý mình. Về khả năng các đảng sẽ tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, Thủ tướng Prayut khẳng định sẽ có rất nhiều đảng ủng hộ.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha Ảnh AP
Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự (NCPO) cũng cảnh báo, các đảng chính trị không nên làm theo Đảng Dân chủ, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh triệu tập. Phe quân sự đưa ra quan điểm cứng rắn này, sau khi hai đảng lớn là Đảng Dân chủ và Đảng Vì nước Thái phản đối dự thảo Hiến pháp.
Ông Prayut đưa ra những lời chỉ trích trên bởi trước đó, ngày 10/4, Chủ tịch Đảng Dân chủ đã tổ chức họp báo để thông báo quan điểm phản đối Dự thảo Hiến pháp của đảng này.

Trong khi đó, ngày 8/4, Đảng Vì nước Thái ra tuyên bố kêu gọi tự do ngôn luận về cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sẽ tổ chức vào ngày 7/8 tới, kêu gọi Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự cần hủy bỏ việc trao quyền giống như cảnh sát cho quân đội.

Trong tuyên bố chính thức, Đảng Vì nước Thái cho rằng từ cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014, đã xảy ra tình trạng vi phạm quyền dân sự và quyền tự do cá nhân, gần đây quân đội tổ chức các cuộc bắt bớ giống như cảnh sát; là hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Phản ứng trước tố cáo của Đảng Vì nước Thái, ngày 9/4, Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự (NCPO) đưa ra tuyên bố phản đối lời tố cáo của Đảng Vì nước Thái và cho rằng, việc quân đội duy trì luật pháp không được xem vi phạm nhân quyền.

Theo cuộc điều tra mới đây của trường Đại học Suan Dusit Rajabhat, hầu hết người dân được hỏi đều đồng ý ủng hộ bổ sung thêm nội dung Thượng viện được quyền chọn thủ tướng vào cuộc trưng cầu ý dân sắp tới.

Cuộc điều tra dư luận này được tiến hành từ ngày 4-9/4 đối với 1.265 người trên toàn quốc. Kết quả, có 61,35% người đồng ý với nội dung bổ sung này; 25,53% đưa ra ý kiến khác; 13,12% không đồng ý. Đối với câu hỏi sử dụng phiếu bầu Hạ viện, có tới 62,14 % người ủng hộ phương án 1 lá phiếu; 22,21% nói rằng họ ủng hộ phương án 2 lá phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

VOV.VN -Bà Yingluck  bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo và có nguy cơ lãnh án tới 10 năm tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

VOV.VN -Bà Yingluck  bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo và có nguy cơ lãnh án tới 10 năm tù.

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện
Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện

VOV.VN - Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho rằng, việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện sẽ tạo sự cân bằng trong Quốc hội Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện

VOV.VN - Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho rằng, việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện sẽ tạo sự cân bằng trong Quốc hội Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền
Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đạt được 7,9 trên 10 điểm về nỗ lực điều hành đất nước trong 18 tháng nắm quyền.

Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền

Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đạt được 7,9 trên 10 điểm về nỗ lực điều hành đất nước trong 18 tháng nắm quyền.

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử
Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi các chính trị gia Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử mà theo ông dự đoán sẽ đến sớm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi các chính trị gia Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử mà theo ông dự đoán sẽ đến sớm.

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm tổng tuyển cử năm 2017
Thủ tướng Thái Lan quyết tâm tổng tuyển cử năm 2017

VOV.VN - Hôm qua (26/1), Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố quyết tâm tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017.

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm tổng tuyển cử năm 2017

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm tổng tuyển cử năm 2017

VOV.VN - Hôm qua (26/1), Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố quyết tâm tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017.

Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN
Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hợp tác giữa Mỹ và ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại California.

Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN

Thủ tướng Thái Lan muốn thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hợp tác giữa Mỹ và ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại California.