Quốc hội Iraq ra tối hậu thư cho Thủ tướng Abadi

VOV.VN - Tối hậu thư do Quốc hội Iraq đưa ra cho Thủ tướng Haider Al Abadi trong bối cảnh làn sóng phản đối tình trạng tham nhũng đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong bước leo thang căng thẳng mới trên chính trường Iraq, ngày 28/3, Quốc hội Iraq đã ra tối hậu thư với thời hạn 3 ngày để Thủ tướng Haider Al Abadi công bố một Chính phủ phi đảng phái mới nhằm đối phó với tình trạng tham nhũng tại đất nước.

Thủ tướng Iraq - Haider Al Abadi. (Ảnh: Herald)

Sau thời hạn này, Thủ tướng Abadi nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Iraq.

Tối hậu thư do Quốc hội Iraq đưa ra trong bối cảnh làn sóng phản đối tình trạng tham nhũng trong xã hội nước này đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều nơi, trong đó có thủ đô Baghdad.

Cuối tuần vừa qua, Giáo chủ Moqtada Sadr và những người ủng hộ đã bắt đầu cuộc biểu tình cự tuyệt tại Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ an ninh đặc biệt nghiêm ngặt ở Baghdad. Một Nghị sỹ thuộc phái của Giáo chủ Sadr khẳng định, nếu Thủ tướng Abadi không thể đưa ra một danh sách Nội các mới vào ngày thứ 5 này, Quốc hội Iraq sẽ tiến hành chất vấn và nhiều bước đi sẽ được tiến hành để tiến tới một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Abadi.

Trước sức ép gia tăng từ phía các phe phái chính trị, giữa tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Iraq Abadi đã cam kết sẽ xây dựng một Chính phủ với các Bộ trưởng là những nhà kỹ trị hoàn toàn không liên quan đến các đảng phái chính trị.

Giới quan sát khu vực lo ngại Iraq có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng mới nếu Thủ tướng Abadi không thể đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Trường hợp kịch bản xấu này xảy ra, cuộc chiến chống tham nhũng và chống khủng bố của quốc gia Vùng Vịnh sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại, đe doạ sự ổn định của đất nước và cả khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn
Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn

VOV.VN - Phiên họp đã biến thành một cuộc khẩu chiến giữa các nhà lập pháp thuộc các giáo phái khác nhau.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn

VOV.VN - Phiên họp đã biến thành một cuộc khẩu chiến giữa các nhà lập pháp thuộc các giáo phái khác nhau.

Quốc hội Iraq tán thành chính phủ mới
Quốc hội Iraq tán thành chính phủ mới

VOV.VN - Quốc hội Iraq đêm qua (8/9) đã tán thành chính phủ mới do Thủ tướng Haider Abadi dẫn đầu. 

Quốc hội Iraq tán thành chính phủ mới

Quốc hội Iraq tán thành chính phủ mới

VOV.VN - Quốc hội Iraq đêm qua (8/9) đã tán thành chính phủ mới do Thủ tướng Haider Abadi dẫn đầu. 

Quốc hội Iraq thông qua kế hoạch cải cách của Thủ tướng
Quốc hội Iraq thông qua kế hoạch cải cách của Thủ tướng

VOV.VN - Thủ tướng Haider al-Abadi công bố kế hoạch cải cách gồm 7 điểm, trong đó đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ ba chức vụ phó tổng thống.

Quốc hội Iraq thông qua kế hoạch cải cách của Thủ tướng

Quốc hội Iraq thông qua kế hoạch cải cách của Thủ tướng

VOV.VN - Thủ tướng Haider al-Abadi công bố kế hoạch cải cách gồm 7 điểm, trong đó đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ ba chức vụ phó tổng thống.