Báo Thanh niên khánh thành trụ sở làm việc mới

VOV.VN - Trụ sở mới,  Báo Thanh niên lần đầu tiên áp dụng mô hình tòa soạn hội tụ phục vụ xuất bản báo in và báo điện tử.

Sáng 3/1, tại TP HCM, Báo Thanh Niên long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc mới tại số 268 – 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. 

Trụ sở làm việc mới của Báo Thanh niên.

Trụ sở làm việc mới của Báo Thanh niên có 12 tầng lầu với diện tích sàn xây dựng hơn 4.900m2. Trụ sở đảm bảo cho hơn 300 nhân viên làm việc với nhiều trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, với trụ sở mới này,  Báo Thanh niên lần đầu tiên áp dụng mô hình tòa soạn hội tụ phục vụ xuất bản báo in và báo điện tử. Đồng thời đưa vào sử dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh BMS và hầm chứa xe ô tô tự động…

Công trình trụ sở mới của Báo Thanh niên được khánh thành vào đúng dịp Báo Thanh niên kỷ niệm 30 năm phát hành số báo đầu tiên (3/1/1986 – 3/1/2016).

Trong dịp này, Báo Thanh niên cũng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2. Vào tối nay, tại nhà hát Hòa  Bình, Báo Thanh niên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào tuổi 30 – Từ Duyên dáng Việt Nam đến Khát vọng trẻ” nhằm quyên góp cho Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình dành cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

25 năm ngày báo Thanh niên phát hành số đầu tiên
25 năm ngày báo Thanh niên phát hành số đầu tiên

25 năm qua, báo Thanh niên đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng các cơ quan chức năng trong việc làm lành mạnh hóa xã hội

25 năm ngày báo Thanh niên phát hành số đầu tiên

25 năm ngày báo Thanh niên phát hành số đầu tiên

25 năm qua, báo Thanh niên đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng các cơ quan chức năng trong việc làm lành mạnh hóa xã hội