Cảnh báo dịch HIV ở Việt Nam ngày càng trở nên khó kiểm soát

VOV.VN - Theo TS Hoàng Đình Cảnh, tình dục vẫn đang là con đường lây truyền HIV phổ biến nhất hiện nay và dịch HIV ở VN ngày càng khó kiểm soát.

Thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho thấy, hiện cả nước có 90.882 trường hợp tử vong do HIV/AIDS. Từ đầu năm đến nay số trường hợp dương tính HIV mới phát hiện khoảng 3.546 ca, số tử vong khoảng 641 ca. So với cùng kỳ năm 2016, số nhiễm HIV mới giảm 11%, số bệnh nhân AIDS giảm 21%, số tử vong giảm 34%.

Về đường lây truyền, báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS cũng chỉ rõ trong số người nhiễm HIV phát hiện mới, tỷ lệ lây qua đường tình dục chiếm 48%, qua đường máu là 33%, mẹ sang con là 3%.

Như vậy, đường tình dục vẫn đang là con đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay. Điều này cũng cảnh báo dịch HIV đang lây lan ra cộng đồng, ngày càng trở nên khó kiểm soát.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, có 20 tỉnh phát hiện HIV tăng so với cùng kỳ năm 2016, đặc biệt là các tỉnh, thành: Hà Nội, Tây Ninh, Yên Bái, Tiền Giang, Kiên Giang, TPHCM và Phú Thọ. Riêng Hà Nội và TPHCM có số nhiễm HIV mới phát hiện chiếm 25% tổng số người nhiễm HIV mới phát hiện trong cả nước.

Một điều đáng lưu ý là một số tỉnh như: Tây Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu khi triển khai mạnh các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV thì số mới nhiễm HIV được phát hiện vẫn gia tăng.

Điều này cho thấy HIV vẫn đang tiềm ẩn trong cộng đồng, nếu chúng ta không đầu tư và làm tốt công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm sẽ dẫn đến ảo tưởng dịch HIV đã được khống chế.

Một vấn đề khác nữa là trong khi tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây thì tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới tăng liên tục từ năm 2013 trở lại đây, tỷ lệ này là 7,36% theo nguồn giám sát trọng điểm năm 2016.

Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS 
Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, việc xét nghiệm phát hiện HIV ngày càng khó khăn. Phần lớn người nhiễm HIV được phát hiện muộn trong quá trình khám chữa bệnh.

Các hoạt động can thiệp giảm hại (BKT, BCS) và truyền thông triển khai hạn chế do thiếu kinh phí. Bệnh nhân điều trị thay thế nghiện bằng Methadone và bệnh nhân ARV tăng chậm.

Nói về công tác phòng chống HIV, ông Hoàng Đình Cảnh cho biết, đến thời điểm này, tỷ lệ tham gia BHYT của người nhiễm mới đạt trên 50%. Một số bệnh nhân không tham gia BHYT vì sợ bị phân biệt, kỳ thị đối xử do lộ danh tính, ngại chờ đợi khi phải khám bảo hiểm.

Một số bệnh nhân khác do kinh tế khó khăn không đủ nguồn tài chính mua BHYT theo hộ gia đình. Một số người do thiếu giấy tờ tùy thân hoặc thông tin trên các giấy tờ có sự khác biệt, có tiền cũng không đủ điều kiện tham gia BHYT.

Bên cạnh đó theo ông Cảnh, hiện nhiều cơ sở điều trị HIV/AIDS trước đây thuộc hệ thống y tế dự phòng, vì vậy, nhiều cán bộ y tế chưa có chứng chỉ hành nghề nên cần phải có thời gian thực hành tại bệnh viện mới được cấp chứng chỉ hành nghề, cơ sở mới được cấp giấy phép khám chữa bệnh.

“Người bệnh nhiễm HIV trước đây được dự án, tổ chức quốc tế hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, đến nay nếu được thanh toán từ quỹ BHYT thì phải tham gia BHYT, mà người nhiễm HIV thường khó khăn về tài chính nếu phải mua thẻ BHYT thường xuyên, đầy đủ”, lãnh đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS nói.

Ông Cảnh cho biết thêm, một số địa phương hiện nay còn hiểu chưa đúng về khám chữa bệnh BHYT cho người bệnh HIV/AIDS không cần thiết phải ký hợp đồng với cơ quan BHXH, và hiểu rằng khi người bệnh cần làm xét nghiệm cơ bản định kỳ theo quy định hoặc cấp thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội, bác sỹ sẽ chuyển bệnh nhân sang khám, điều trị bệnh khác không liên quan đến HIV, cho làm các xét nghiệm và cấp thuốc phục vụ cho chuyên môn để điều trị HIV.

Trong trường hợp này, bệnh viện sẽ không thanh toán được công khám bệnh HIV/AIDS, không chỉ định trực tiếp bệnh nhân làm xét nghiệm hoặc cấp thuốc nhiễm trùng cơ hội với chẩn đoán là bệnh HIV/AIDS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum: Thêm 13 người nghi phơi nhiễm HIV được điều trị dự phòng ARV
Kon Tum: Thêm 13 người nghi phơi nhiễm HIV được điều trị dự phòng ARV

VOV.VN - Tất cả 13 trường hợp này bắt đầu được điều trị dự phòng bằng thuốc chống phơi nhiễm HIV (ARV) từ ngày hôm qua đến sáng nay đảm bảo còn trong 72 giờ.

Kon Tum: Thêm 13 người nghi phơi nhiễm HIV được điều trị dự phòng ARV

Kon Tum: Thêm 13 người nghi phơi nhiễm HIV được điều trị dự phòng ARV

VOV.VN - Tất cả 13 trường hợp này bắt đầu được điều trị dự phòng bằng thuốc chống phơi nhiễm HIV (ARV) từ ngày hôm qua đến sáng nay đảm bảo còn trong 72 giờ.

Kiến nghị xem xét trách nhiệm của kẻ chủ mưu chích máu HIV
Kiến nghị xem xét trách nhiệm của kẻ chủ mưu chích máu HIV

Vì VKSND không giám định lại sức khỏe tâm thần người chủ mưu, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị TANDCC tại TP.HCM và các cơ quan tố tụng xem xét.

Kiến nghị xem xét trách nhiệm của kẻ chủ mưu chích máu HIV

Kiến nghị xem xét trách nhiệm của kẻ chủ mưu chích máu HIV

Vì VKSND không giám định lại sức khỏe tâm thần người chủ mưu, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị TANDCC tại TP.HCM và các cơ quan tố tụng xem xét.

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“
'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông ở Kon Tum không được cấp thuốc miễn phí chia sẻ: "Biết HIV, tôi vẫn cứu!"

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông ở Kon Tum không được cấp thuốc miễn phí chia sẻ: "Biết HIV, tôi vẫn cứu!"

Bắt giam lái xe vụ tai nạn làm 35 người có nguy cơ phơi nhiễm HIV
Bắt giam lái xe vụ tai nạn làm 35 người có nguy cơ phơi nhiễm HIV

VOV.VN- Phan Anh Tài bị cơ quan Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Bắt giam lái xe vụ tai nạn làm 35 người có nguy cơ phơi nhiễm HIV

Bắt giam lái xe vụ tai nạn làm 35 người có nguy cơ phơi nhiễm HIV

VOV.VN- Phan Anh Tài bị cơ quan Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Cách xử trí khi bị phơi nhiễm HIV
Cách xử trí khi bị phơi nhiễm HIV

VOV.VN - Phơi nhiễm HIV đều có thể xảy ra cả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp. Dưới đây là cách xử trí khi nghi bị phơi nhiễm HIV.

Cách xử trí khi bị phơi nhiễm HIV

Cách xử trí khi bị phơi nhiễm HIV

VOV.VN - Phơi nhiễm HIV đều có thể xảy ra cả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp. Dưới đây là cách xử trí khi nghi bị phơi nhiễm HIV.