Australia: Chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa an ninh lớn nhất khu vực

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 11/6 tuyên bố, chủ nghĩa khủng bố là thách thức an ninh lớn nhất tại châu Á- Thái Bình Dương. 

Phát biểu đưa ra tại một hội nghị khu vực châu Á Thái bình Dương về chống chủ nghĩa khủng bố và tăng cường hợp tác khu vực đang diễn ra tại thành phố Sydney, với sự tham gia của đại diện 30 nước khu vực và quốc tế.

Theo Thủ tướng Australia Abbott, hội nghị là cơ hội để tất cả các nước chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả trong đối phó với mối đe dọa an ninh lớn nhất hiện nay. 

Thủ tướng Australia Tony Abbott (ảnh: AAP/ABC news)

Chính phủ Australia đang nghiên cứu các biện pháp có thể triển khai nhằm ngăn chặn công dân Australia gia nhập hàng ngũ những kẻ khủng bố, mà theo ông là một hình thức phản quốc hiện đại. Một trong những dự luật đang được chính phủ thúc đẩy thông qua là tước bỏ quốc tịch của những công dân Australia tình nghi khủng bố.

Theo cơ quan an ninh Australia, ít nhất 100 công dân nước này đang tham gia các tổ chức khủng bố ở Syria, Iraq và khoảng 160 đối tượng đang trực tiếp hỗ trợ các đối tượng này ở Australia. 

Trong khi đó, ít nhất 250 người Australia, một số còn rất trẻ, đã bị nhiễm tư tưởng cực đoan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước
Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước

VOV.VN - Ông Abbott cho biết các công dân này không được chào đón, và nếu họ trở về sẽ bị bắt, truy tố và ngồi tù.

Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước

Thủ tướng Australia kiên quyết bỏ tù những kẻ khủng bố IS trở về nước

VOV.VN - Ông Abbott cho biết các công dân này không được chào đón, và nếu họ trở về sẽ bị bắt, truy tố và ngồi tù.

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố
Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

VOV.VN -Đây là một trong những chính sách cứng rắn nhằm chống lại các mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan.

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

VOV.VN -Đây là một trong những chính sách cứng rắn nhằm chống lại các mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á
Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á

VOV.VN- Những kẻ khủng bố đã học được cách sử dụng các công nghệ mới, kể cả mạng Internet nhằm làm gián đoạn cuộc sống và hoạt động kinh tế của xã hội.

Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á

Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á

VOV.VN- Những kẻ khủng bố đã học được cách sử dụng các công nghệ mới, kể cả mạng Internet nhằm làm gián đoạn cuộc sống và hoạt động kinh tế của xã hội.

Mỹ rúng động khi phát hiện ra 73 nhân viên sân bay liên quan khủng bố
Mỹ rúng động khi phát hiện ra 73 nhân viên sân bay liên quan khủng bố

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 9/6 đã tiết lộ rằng các sân bay ở Mỹ đang là nơi “ẩn nấp” của ít nhất 73 người có liên quan với khủng bố.

Mỹ rúng động khi phát hiện ra 73 nhân viên sân bay liên quan khủng bố

Mỹ rúng động khi phát hiện ra 73 nhân viên sân bay liên quan khủng bố

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 9/6 đã tiết lộ rằng các sân bay ở Mỹ đang là nơi “ẩn nấp” của ít nhất 73 người có liên quan với khủng bố.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS
Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.