Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội triển khai công tác 2015

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết đề nghị tiếp tục đổi mới và tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội.

Chiều 27/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng công tác năm 2015. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Trong năm 2014, chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã được nâng lên. Trong các hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngoài đại diện các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã mời các chuyên gia thuộc các lĩnh vực để thu nhận những ý kiến phản biện, đóng góp đối với từng dự án Luật, Nghị quyết.

Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo, nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy trình thủ tục, hiệu quả và có báo cáo kết quả sau khi giám sát, khảo sát đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan có liên quan. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng phong phú, đa dạng với chất lượng ngày càng cao. Đoàn thường xuyên cập nhật tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền...

Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ triển khai trong năm 2015. Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ chủ động tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành chức năng và các chuyên gia theo lĩnh vực... vào các dự án Luật sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp thứ 9, thứ 10 (Quốc hội khóa XIII); tiếp tục xây dựng các hình thức nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự án luật đa dạng, phong phú hơn để tập hợp trí tuệ của đông đảo các đối tượng, tầng lớp dân cư, các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức trong công tác xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị: Các cơ quan, ban, ngành của thành phố cần tăng cường công tác phối hợp với Đoàn và các đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đạt hiệu quả hơn nữa; tiếp tục đổi mới và tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội; tăng cường công tác giám sát; đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(VOV) -Chiều 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 1- thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri ở Quận Ninh Kiều.

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri

(VOV) -Chiều 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 1- thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri ở Quận Ninh Kiều.

Cử tri nêu nhiều kiến nghị với các Đoàn Đại biểu Quốc hội
Cử tri nêu nhiều kiến nghị với các Đoàn Đại biểu Quốc hội

(VOV) - Cử tri đánh giá kỳ họp thành công, ra được nhiều Nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống; đặc biệt là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm...

Cử tri nêu nhiều kiến nghị với các Đoàn Đại biểu Quốc hội

Cử tri nêu nhiều kiến nghị với các Đoàn Đại biểu Quốc hội

(VOV) - Cử tri đánh giá kỳ họp thành công, ra được nhiều Nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống; đặc biệt là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Giang đưa ra nhiều đề nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang về một số vấn đề như luật đầu tư…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh

VOV.VN - Tỉnh Bắc Giang đưa ra nhiều đề nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang về một số vấn đề như luật đầu tư…

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

(VOV)-Các ý kiến cử tri kiến nghị về một số vấn đề như: giá cả vật tư, xăng dầu tăng cao trong khi giá nông sản xuống thấp...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

(VOV)-Các ý kiến cử tri kiến nghị về một số vấn đề như: giá cả vật tư, xăng dầu tăng cao trong khi giá nông sản xuống thấp...

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri

VOV.VN-Cử tri kiến nghị đến các ngành chức năng cần đầu tư nguồn vốn nâng cấp quốc lộ 80, đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông nông thôn.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri

VOV.VN-Cử tri kiến nghị đến các ngành chức năng cần đầu tư nguồn vốn nâng cấp quốc lộ 80, đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông nông thôn.

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV
Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam thăm Đài TNVN
Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam thăm Đài TNVN

VOV.VN -Chiều 20/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam thăm Đài TNVN

Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam thăm Đài TNVN

VOV.VN -Chiều 20/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.