“Quan tham” Trung Quốc xin tị nạn Mỹ, không muốn hồi hương

VOV.VN - Bà Yang là 1 trong 100 “quan tham” nằm trong danh sách đen của Trung Quốc hiện đang trốn ở nước ngoài. 

Trong một phiên tòa về di trú ở New York, Mỹ, người ta có thể nhìn thấy một người phụ nữ từng là cán bộ cấp cao của Trung Quốc cũng có mặt tại phiên tòa này.

Người phụ nữ ấy có tên là Yang Xiuzhu, cựu phó thị trưởng thành phố Ôn Châu, một thành phố ven biển ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Bà Yang là 1 trong 100 “quan tham” nằm trong danh sách đen của Trung Quốc hiện đang trốn ở nước ngoài. 

Bà Yang Xiuzhu trong văn phòng ở thành phố Ôn Châu năm 2001, khi còn tại vị (ảnh: Tân Hoa xã)

Tháng trước, một nguồn tin từ cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) xác nhận rằng, bà Yang đã sang Mỹ bị tạm giam tại đất nước này.

Theo ICE, lý do tạm giam vì bà Yang “vi phạm các điều khoản của chương trình miễn visa” và yêu cầu Tòa án di trú trục xuất bà trở lại Trung Quốc. Sau phiên tòa, bà Yang bị đưa đến trại giam quận Hudson, New Jersey.

Theo chương trình miễn visa của Mỹ, công dân các nước chỉ được lưu trú tại Mỹ không quá 90 ngày, có hộ chiếu điện tử của các quốc gia tham gia chương trình và có vé khứ hồi.

Lou Martinez, phát ngôn viên của văn phòng ICE tại New York tuyên bố, Yang đang bị tạm giam chờ phản hồi từ phía Trung Quốc, vì là một kẻ trốn chạy thực thi pháp luật ở nước ngoài, nên Yang là trường hợp mà ICE sẽ ưu tiên giải quyết.

Luật sư của bà Yang, Vlad Kuzmin tiết lộ, bà Yang đã xin tị nạn chính trị của Mỹ nhưng từ chối tiết lộ thêm những thông tin khác.

Ở Trung Quốc, các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng về việc bà Yang đã nhận hối lộ 253 triệu Nhân dân tệ (khoảng 41 triệu USD). Hiện bà Yang đang chịu lệnh truy nã “Thông báo đỏ” (red notice) từ Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Ngày 22/4 Trung Quốc đã công bố công khai và cung cấp “danh sách đen” 100 tham quan đang lẩn trốn ở nước ngoài cho Interpol để thực hiện truy nã trên phạm vi toàn thế giới. 

Trong “danh sách đen” 100 tham quan trốn ra nước ngoài mà Trung Quốc công bố công khai ngày 22/4, có 77 nam và 23 nữ. Có tới 48 vị nguyên là người đứng đầu cơ quan đảng, chính quyền ở trung ương hoặc địa phương, số còn lại là kiến trúc sư, kế toán, nhân viên ngân hàng… 

Năm 2005, bà Yang cũng bị bắt giam ở Amsterdam, Hà Lan. Mặc dù chính quyền TQ đã có những cuộc đàm phán kéo dài với chính phủ Hà Lan, TQ vẫn không thể dẫn độ bà Yang về nước vì thiếu hiệp ước dẫn độ giữa đôi bên.

Tân Hoa xã cho biết, Trung Quốc hiện đang tích cực tăng cường hợp tác với các nước như Mỹ, Canada, Australia để được hỗ trợ về việc dẫn độ tội phạm. Đây là 3 nước mà “quan tham” Trung Quốc thường dùng để làm nơi “hạ cánh an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình nhân của quan tham Trung Quốc lĩnh án 5 năm tù
Tình nhân của quan tham Trung Quốc lĩnh án 5 năm tù

VOV.VN - Bà Luo Fei vừa bị kết án 5 năm tù do giúp đỡ người tình của mình, ông Zhang Shuguang, một cựu quan chức Trung Quốc, che giấu tài sản hối lộ.

Tình nhân của quan tham Trung Quốc lĩnh án 5 năm tù

Tình nhân của quan tham Trung Quốc lĩnh án 5 năm tù

VOV.VN - Bà Luo Fei vừa bị kết án 5 năm tù do giúp đỡ người tình của mình, ông Zhang Shuguang, một cựu quan chức Trung Quốc, che giấu tài sản hối lộ.

Chu Vĩnh Khang bị kết án chung thân
Chu Vĩnh Khang bị kết án chung thân

VOV.VN - TAND trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã kết án Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng công an án chung thân.

Chu Vĩnh Khang bị kết án chung thân

Chu Vĩnh Khang bị kết án chung thân

VOV.VN - TAND trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã kết án Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng công an án chung thân.

Vụ Chu Vĩnh Khang: Lộ quan hệ giữa giới chóp bu Trung Quốc với pháp sư
Vụ Chu Vĩnh Khang: Lộ quan hệ giữa giới chóp bu Trung Quốc với pháp sư

VOV.VN - Nhân vật này được đặt biệt danh “nhà hiền triết”, có mối quan hệ rộng với nhiều quan to Trung Quốc. Y được cho có tài đoán tương lai của người.

Vụ Chu Vĩnh Khang: Lộ quan hệ giữa giới chóp bu Trung Quốc với pháp sư

Vụ Chu Vĩnh Khang: Lộ quan hệ giữa giới chóp bu Trung Quốc với pháp sư

VOV.VN - Nhân vật này được đặt biệt danh “nhà hiền triết”, có mối quan hệ rộng với nhiều quan to Trung Quốc. Y được cho có tài đoán tương lai của người.

Hàng vạn quan tham Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài
Hàng vạn quan tham Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài

Trong 12 năm qua, Trung Quốc đã bắt và dẫn độ được 18.487 quan chức bỏ trốn, trong 5 năm thu hồi được 54,14 tỷ tệ.  

Hàng vạn quan tham Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài

Hàng vạn quan tham Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài

Trong 12 năm qua, Trung Quốc đã bắt và dẫn độ được 18.487 quan chức bỏ trốn, trong 5 năm thu hồi được 54,14 tỷ tệ.  

Trung Quốc siết chặt kỷ luật đối với các quan tham
Trung Quốc siết chặt kỷ luật đối với các quan tham

VOV.VN - Lại thêm một vị quan chức cấp cao nữa của Trung Quốc bị “ngã ngựa”.

Trung Quốc siết chặt kỷ luật đối với các quan tham

Trung Quốc siết chặt kỷ luật đối với các quan tham

VOV.VN - Lại thêm một vị quan chức cấp cao nữa của Trung Quốc bị “ngã ngựa”.

Trung Quốc công bố danh sách 100 quan tham trốn ra nước ngoài
Trung Quốc công bố danh sách 100 quan tham trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc đã gửi danh sách 100 đối tượng nói trên cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế để ban hành lệnh truy nã quốc tế.

Trung Quốc công bố danh sách 100 quan tham trốn ra nước ngoài

Trung Quốc công bố danh sách 100 quan tham trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc đã gửi danh sách 100 đối tượng nói trên cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế để ban hành lệnh truy nã quốc tế.

6 tháng, Trung Quốc phát hiện hơn 9.000 quan tham
6 tháng, Trung Quốc phát hiện hơn 9.000 quan tham

Đây là một phần trong số hơn 24.000 quan chức bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc điều tra liên quan 20.000 vụ việc.  

6 tháng, Trung Quốc phát hiện hơn 9.000 quan tham

6 tháng, Trung Quốc phát hiện hơn 9.000 quan tham

Đây là một phần trong số hơn 24.000 quan chức bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc điều tra liên quan 20.000 vụ việc.